Hung thủ giết chồng ở Hưng Yên khai gì?

Google News

(Kiến Thức) - Mới đầu, tại công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên), Thêu khẳng định, bản thân không giết chồng mà anh bị ai đó đánh chết, rồi vứt ngoài cửa...

Liên quan đến vụ việc đối tượng An Thị Thêu (SN 1985) dùng dây sạc điện thoại giết hại chồng là anh Phan Văn Khang (SN 1982, trú tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) gây chấn động dư luận, chiều ngày 22/9 phóng viên Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó trưởng công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Thượng tá Hoàng Chí Dũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ phía người dân, lực lượng Công an huyện Phù Cừ ngay lập tức đến hiện trường để giải quyết, đồng thời tiến hành khám nghiệm thi thể của nạn nhân Phan Văn Khang. Còn đối với An Thị Thêu, mới đầu đối tượng quanh co chối cãi không ra tay giết chồng; ngược lại Thêu khai anh Khang bị ai đó đánh chết khi đi ra ngoài nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Phù Cừ đã nhanh chóng xác định chính Thêu là hung thủ ra tay sát hại chồng một cách dã man.
Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó trưởng công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
“Tại công an huyện Phù Cừ, nét mặt của Thêu không bộc lộ một sự đau thương, Thêu khai, khoảng 22h40 ngày 19/9 chồng (anh Khang) mặc quần lửng, áo phông màu xanh đi ra ngoài một mình. Đến khoảng 0h20 (rạng sáng 20/9) Thêu thấy tiếng động phía ngoài cửa nhà liền ra mở cửa ra thì phát hiện chồng chết trong tư thế nằm ngửa. Thấy vậy, Thêu liên gọi con trai lớn ra khiêng chồng vào trong giường. Thế nhưng, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể cùng với những thông tin có được từ phía người dân chúng tôi nhận định, anh Khang không phải chết bình thường, đặc biệt trên cổ nạn nhân có vết hằn so với lời khai của Thêu có nhiều điểm mâu thuẫn... Hiện tại, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Thêu lên phòng CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên”, Thượng tá Dũng cho biết.
 Hung thủ An Thị Thêu cùng tang vật vụ án.
Trước đó, khoảng 23h20 ngày 19/9, sau khi nạn nhân Phan Văn Khang đi uống rượu về có xảy ra mâu thuẫn cãi vã với An Thị Thêu tại phòng trọ, địa chỉ số 189K2, Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Lên cơn điên, trong lúc tức giận Thêu đã dùng tay bóp cổ chồng sau đó dùng dây sạc điện thoại siết cổ anh dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc An Thị Thêu đã bị công an tỉnh Hưng Yên ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người.
Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ...
Mạnh Hưng

Bình luận(0)