Đánh sập đường dây thầu đề hàng chục tỉ đồng/ ngày

Google News

(Kiến Thức) - Với số tiền thắng thua hàng chục tỉ đồng/ngày từ các đại lý cấp dưới chuyển lên, đường dây thầu đề liên quận do đối tượng 3 tiền án làm chủ vừa bị công an triệt phá.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TP HCM (PC45) đang tạm giữ hình sự 28 đối tượng cùng tang vật hơn 2 tỉ đồng, niêm phong 2 két sắt; 900 phơi đề; nhiều máy móc, thiết bị phục vụ thầu đề...sau chuyên án phá đường dây thầu đề cực lớn do đối tượng Nguyễn Ngọc Thắng (ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú quận 2) tổ chức.
Nguyễn Ngọc Thắng đối tượng tổ chức đường dây thầu đề có quy mô cực lớn khắp TP HCM với số tiền thắng thua hàng chục tỉ đồng/ngày.  
Sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án về đường dây thầu đề có quy mô cực lớn, hệ thống phủ khắp thành phố, mới đây 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 đội nghiệp vụ của PC45 chia làm nhiều mũi đồng loạt "tấn công" 14 điểm là "đại lý cấp 1" tại các quận: 2,3,8,10,11, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh và Gò Vấp bắt gọn tên Thắng cùng đồng bọn và số tang vật như trên.
Nhiều đối tượng trong đường dây thầu đề bị bắt giữ cùng Thắng. 
Tại "trụ sở" điều hành dường dây thầu đề của Thắng (đối tượng từng có 3 tiền án với các tội danh cướp giựt tài sản, gây rối trậ tự công cộng) ở số 17, đường 54 phường Thảo Điền, quận 2, dù căn nhà này được xây kiên cố, kín cổng cao tường và có hệ thống camera quan sát...nhưng công an đã dùng nghiệp vụ cô lập hoàn toàn và tấn công bắt gọn Thắng và Nguyễn Hữu Lộc (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) người giúp sức đắc lực cho Thắng trong việc nhận phơi đề cũng như chi trả tiền thắng thua cho các đại lý cấp 1.
Tại đây, công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, 180 phơi đề, niêm phong 1 két sắt và nhiều thiết bị tổ chức thầu đề. Riêng 13 điểm còn lại là đại lý cấp 1 và những đại lý này tổ chức thầu đề cho hàng chục đại lý cấp 2.
CQĐT xác định, hàng ngày Thắng tiếp nhận hàng trăm phơi đề do các đại lý cấp dưới chuyển về với số tiền thắng thua lên đến hàng chục tỉ đồng/ngày.
Đăng Lê

Bình luận(0)