Đang đi bỗng dưng bị cây rơi đè vào

Google News

(Kiến Thức) - Hai nữ sinh viên đang chạy xe máy trên đại lộ Lê Duẩn bất ngờ bị nhánh cây to lớn gãy ngang, rơi xuống đè trọng thương.

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay (5/4), trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM làm 2 nữ sinh viên Ngô Hoàng Như Thủy (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Trần Hải Nhi (18 tuổi, ngụ quận 1) bị đa chấn thương hiện đang cấp cứu tại BV trung tâm Sài Gòn.
 Hiện trường sự cố cây xanh gãy nhánh đè 2 người trọng thương trên đại lộ Lê Duẩn, TP HCM.
Thông tin ghi nhận tại hiện trường, thời tiết sáng sớm ở TP HCM khá tốt, không giông gió và khi dòng xe đang lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ) thì bất ngờ nhánh cây xanh có đường kính khoảng 30 cm, dài hơn 15m gãy rời rơi trúng 2 sinh viên Thủy và Nhi đang điều khiển xe máy chạy đến.
Chị Thủy bị gãy chân trái và được các bác sĩ của Bệnh viện quận 1 sơ cứu tại chỗ, còn chị Nhi bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể nên được chuyển gấp vào bệnh viện cấp cứu.
 Nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu các nạn nhân rồi đưa về BV cấp cứu.
Ngay khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT, Công an phường và nhân viên Công ty cây xanh thành phố đã có mặt giải quyết sự cố.
 Lực lượng CS bảo vệ hiện trường để các ngành chức năng xử lý sự cố.
Trước đó trên đường phố Sài Gòn đã từng xảy ra nhiều vụ nhánh cây gãy đổ gây tai nạn cho người đi đường.
Tối cuối tháng 8/2013, bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh (45 tuổi) băng bộ qua đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) đón xe buýt về nhà thì bị một nhánh cây rơi trúng đầu tử vong tại chỗ.
Vũ Sơn

Bình luận(0)