Công an Đồng Nai lên tiếng vụ nổ súng ở Trạm CSGT

Google News

(Kiến Thức) - Vụ nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát Giao thông Suối Tre làm một thiếu tá Trạm phó tử vong và 2 cán bộ CSGT bị thương rất nặng.

Sáng ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, TX Long Khánh (thuộc PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) làm 3 cán bộ CSGT thương vong.
Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Văn Kim thông tin về vụ nổ súng làm 3 cán bộ Công an thương vong tại trạm KSGT Suối Tre.
Theo đó khoảng 18h ngày 22/9, một số CSGT trực tại trạm Suối Tre nghe nhiều tiếng súng nổ trên phòng ở trạm nên nhanh chóng chạy lên thì thấy phó trạm là thiếu tá Trần Văn Sơn; đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú nằm bất động trên vũng máu nên vội đưa tất cả đi cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Khánh.
Hiện 2 CSGT bị thương trong tình trạng rất nặng.
Tuy nhiên gần 2 giờ sau, thiếu tá Sơn đã tử vong vì vết thương quá nặng. Riêng 2 người còn lại hiện bị thương rất nặng vẫn đang cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Khánh và BVĐK Đồng Nai.
Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu chữa cho 2 người bị thương nặng.
Ngay trong đêm, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.
Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ thông tin chi tiết khi có kết quả điều tra và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. 
“Hiện vẫn chưa tiếp xúc được với các nạn nhân và CQĐT đang khám nghiệm, thu thập dấu vết… nên chưa thể thông tin được diễn biến vụ việc cũng như loại súng gì, bao nhiêu viên đạn…bắn ra gây thương vong!”, Đại tá Kim trao đổi.
Ban giám đốc Công an tỉnh cho biết sẽ thông tin chi tiết khi có kết quả điều tra và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến vụ việc.
Vũ Sơn

Bình luận(0)