Đại úy Nguyễn Hữu Dũng vừa có hành động đẹp khi chủ động liên hệ và hoàn trả lại 500 triệu đồng mà người dân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của mình.
"Thầy giáo" mang quân hàm xanh Lò Văn Thoại là một trong 60 tấm gương nhà giáo được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.
(Vietnamdaily) - Ban Thanh niên Quân đội đề nghị Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy Nguyễn Đình Khiêm - người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão số 3.
Trong lúc đi xem Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại Quảng trường 10/3, một bé gái bị lạc mẹ, đứng khóc giữa đường đã nhanh chóng được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tìm được mẹ.
Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm, làm rõ sai phạm của hai đại úy lái xe không thắt dây an toàn, có lời nói không chuẩn mực.
Đại úy Nguyễn Duy Ngọ, Đội CSĐT tội phạm ma túy công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng không đeo khẩu trang, nổi nóng và chĩa súng về phía 2 nữ nhân viên y tế.
Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đại úy Nguyễn Trung Đức (SN 1988) – Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (PA04) Công an tỉnh Phú Thọ cùng đồng đội nhiều lần áp dụng các “chiêu lạ” để tóm đối tượng. Anh là một trong 2 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ở lĩnh vực An ninh trật tự.
Trong quá trình vây bắt các đối tượng buôn ma túy tại huyện Quế Phong (Nghệ An), đại úy Sầm Quốc Nghĩa đã anh dũng hi sinh khi đối tượng liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng.
(Vietnamdaily) - Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, còn gọi là Thảo “nghé”) - người hành hung một đại úy công an.
(Kiến Thức) - Năm 2019, hàng loạt sự "ra đi" của các cán bộ, cựu cán bộ khiến dư luận xôn xao như việc Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An qua đời khi ngã từ tầng cao xuống đất hay như vụ việc bị can Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà tử vong trong trại giam...
(Kiến Thức) - Nói về việc lực lượng công an tấn công trước hay đối phương tấn công trước?, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đối tượng đã sử dụng lựu đạn tấn công chốt cảnh sát. Quả này nổ, nhưng chiến sĩ công an đã được đề phòng.
(Kiến Thức) - Vụ việc nữ trung tá công an nhân dân bị tố “quỵt tiền” một tài xế taxi khiến dư luận bức xúc trước cách ứng xử của nữ cán bộ này trên mạng xã hội và giao tiếp với người dân.
(Kiến Thức) - Hành vi “gợi ý” và nhận hối lộ số tiền 15 triệu đồng của đại úy Nguyễn Minh Bá không chỉ bị khai trừ ra khỏi đảng và tước danh hiệu công an nhân dân mà còn là hành vi vi phạm nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
(Kiến Thức) - Việc xử lý kiên quyết khi kỷ luật giáng chức, cho ra khỏi ngành với bà Lê Thị Hiền và ông Nguyễn Xô Việt được dư luận, nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn, liệu sau những vụ việc lần này, có còn nhân vật “số 3”?
(Kiến Thức) - Mới đây, công an TP Hà Nội cho biết, đang làm quy trình kỷ luật đối với đại uý Lê Thị Hiền với hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ đại uý xuống trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành do gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 11/8.
(Kiến Thức) - Đại úy Lê Thị Hiền đã “mất tất cả” khi bị khai trừ khỏi Đảng, dư luận quan tâm với hành vi tương tự, thượng úy Nguyễn Xô Việt liệu có phải nhận “kết cục” như đại úy Hiền?
(Kiến Thức) - Về nguyên tắc một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một lần. Do vậy, nếu đại úy Hiền bị kỷ luật hạ cấp bậc thì không thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu CAND. Tuy nhiên, khi bị khai trừ khỏi Đảng, nữ đại úy nên tự viết đơn xin ra khỏi ngành.