Chân dung Thứ trưởng BCA phong hàm thượng tướng Bùi Văn Nam

Google News

(Kiến Thức) - Ông Bùi Văn Nam, 58 tuổi, được cử giữ lại chức Thứ trưởng Bộ Công an tháng 8 vừa qua, vừa được trao quân hàm Thượng tướng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại Phủ Chủ tịch ngày 22/10.
Theo trang web Bộ Công an, hiện Bộ này có bốn thứ trưởng đã giữ hàm Thượng tướng: Đặng Văn Hiếu, Lê Quý Vương, Phạm Quý Ngọ và Trần Việt Tân. Hai thứ trưởng khác đang mang hàm Trung tướng, gồm ông Tô Lâm và Bùi Quang Bền. Bộ trưởng công an hiện nay, ông Trần Đại Quang, được thăng Đại tướng tháng 12/ 2012.
Chủ tịch Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam.
Ông Bùi Văn Nam sinh ngày 6/7/1955, tại xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Năm 1972-1977, ông từng theo học khóa 4 Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân), tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, ông về công tác tại Cục A13 (tên cũ của Cục tình báo), lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng, Phó cục trưởng phụ trách công tác chính trị và tổ chức. Ông cũng từng làm thư ký cho Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương cho đến khi ông Hương thôi chức.
Ông từng giữ chức Phó tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục V và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an năm 2008. Cùng năm, được phong hàm Trung tướng.
Ngày 4/8/2011, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.
Ngày 5/8/2013, Bộ Chính trị ra quyết định về việc điều động, phân công ông Bùi Văn Nam, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.
V.A

Bình luận(0)