Số người chết trong động đất vẫn tăng, thêm 9 người sống sót

Tính đến nay, đã có 41.232 người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 9 người sống sót trong đống đổ nát sau hơn một tuần xảy ra thảm hoạ.

Số người chết trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 41.000, công tác viện trợ đang được đẩy mạnh. Cụ thể, giới chức và nhân viên y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nạn nhân tử vong trong động đất đã tăng lên 35.418 người. Tại Syria, số người chết là 5.814, đưa tổng số người chết ở hai nước lên 41.232.
"Rõ ràng số người chết sẽ tiếp tục tăng lên một cách bi thảm. Con số cuối cùng sẽ rất khủng khiếp", James Elder, phát ngôn viên cơ quan nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, nhận định.
So nguoi chet trong dong dat van tang, them 9 nguoi song sot
 Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến nhiều người sống sót trở thành vô gia cư trong nhiệt độ mùa đông gần như đóng băng. Ảnh: AP.
Hôm qua 14/2, có thêm 9 người sống sót tiếp tục được đưa ra khỏi đống đổ nát của những tòa nhà bị sập sau hơn 200 giờ mắc kẹt, tức hơn 1 tuần sau động đất. Tuy nhiên, điều trị cho người sống sót bị chôn vùi quá lâu cũng là một cuộc chiến.
Trong số những người sống sót được giải cứu ngày 14/2 , có 2 anh em, một 17 tuổi và một 21 tuổi được đưa ra khỏi chung cư đổ nát ở tỉnh Kahramanmaras. Ngoài ra, còn một người đàn ông và phụ nữ trẻ người Syria được giải cứu sau 200 giờ mắc kẹt. Một nhân viên cứu hộ cho biết, có thể còn nhiều người sống sót đang chờ giải cứu.
Tuy nhiên, các nhà chức trách của Liên Hợp Quốc cho biết, giai đoạn giải cứu sắp kết thúc và trọng tâm của nỗ lực cứu hộ hiện giờ tập trung vào việc cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm cho người dân.
Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Âu, ông Hans Henri P.Kluge nói: "Nhu cầu viện trợ rất lớn, tăng lên từng giờ. Khoảng 26 triệu người ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cần hỗ trợ nhân đạo. Cũng có những lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề sức khỏe liên quan tới thời tiết lạnh, vệ sinh và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm... những người dễ tổn thương đặc biệt có nguy cơ".
Đoàn xe viện trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc (LHQ) từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào khu vực quân nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Syria, qua cửa khẩu Bab al-Salam mới mở. Hôm 14/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý cho viện trợ của LHQ được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới qua hai cửa khẩu biên giới nữa. Điều này đánh dấu một sự thay đổi của Damascus, khi mà chính quyền Syria trước đây thường phản đối viện trợ xuyên biên giới tới vùng đất của quân nổi dậy.
LHQ kêu gọi tài trợ 397 triệu USD để trang trải ba tháng cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Syria và cho biết cũng lập kế hoạch tương tự đối với Thổ Nhĩ Kỳ. "Hàng triệu người trên khắp khu vực đang phải vật lộn để sinh tồn, họ mất nhà cửa và chật vật trong nhiệt độ lạnh giá", Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết.

Cảnh tang thương trong trận động đất ở Indonesia, ít nhất 162 người chết

Trận động đất mạnh 5,6 độ richter làm rung chuyển đảo chính Java của Indonesia tính đến thời điểm này đã khiến 162 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 700 người khác bị thương.

Trận động đất diễn ra hôm 21/11 cũng làm hư hại hàng chục tòa nhà và khiến người dân phải chạy ra đường để tìm nơi an toàn.  Ảnh AP

Nhóm bạn gái cũ đến đám cưới biểu tình, cô dâu giận tím mặt

Sau khi nhóm bạn gái cũ mang băng rôn biểu tình đến nơi tổ chức hôn lễ phá rối, chú rể ở Trung Quốc bị cô dâu giận tím mặt và gia đình nhà gái yêu cầu anh phải đưa ra lời giải thích.

Chú rể họ Chen, sống ở Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức đám cưới vào hôm 6/2. Trong ngày trọng đại, cô dâu chú rể đều sốc khi thấy nhóm bạn gái cũ căng băng rôn cỡ lớn in dòng chữ: “Chúng tôi là nhóm bạn gái cũ của Chen, hôm nay chúng tôi sẽ hủy hoại anh”.
Trong một video được đưa lên mạng, nhóm phụ nữ xếp hàng đứng im lặng giữa đường, ngay bên cạnh địa điểm tổ chức đám cưới, trong khi tay họ giữ băng rôn lớn màu đỏ.

Những món ăn kỳ lạ trong ẩm thực của người Nga cổ

Cá thối, cháo làm từ cỏ dại, ngỗng "xác ướp", bánh mì từ lau sậy là những món ăn kỳ lạ của người Nga thời trung cổ và một số đã không còn tồn tại nữa.

1. Cá “thối” muối kiểu Pechora 
Cá từ lâu đã trở thành món ăn phổ biến trên bàn ăn của người Nga. Vào thời xa xưa, vì không có hạn chế nào của nhà nước đối với việc đánh bắt cá, không giống như săn bắn, ngay cả những người nông dân cũng có thể thưởng thức cá hồi, cá tầm, cá hồi hoặc các loại cá “quý tộc” khác trong các bữa ăn. Trong ẩm thực của người Nga cổ xưa, một món ăn kỳ lạ gọi là cá thối muối kiểu Pechora.

Đọc nhiều nhất

Tin mới