Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Theo chương trình nghị sự dự kiến của kỳ họp thứ 4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự với việc bầu, phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm một số bộ trưởng, trưởng ngành.

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 16 cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Ngoài chương trình xây dựng luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm một số bộ trưởng, trưởng ngành, gồm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng GTVT.

Se mien nhiem Bo truong Bo Giao thong van tai Nguyen Van The
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. 

Theo chương trình dự kiến, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành ngày đầu tiên khai mạc, sau khi nghe các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Cụ thể, cuối phiên làm việc chiều 20/10, Quốc hội sẽ họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội cũng nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Sáng 21/10, Quốc hội tiếp tục quy trình nhân sự với việc bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; Thủ tướng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành chiều cùng ngày.

Hiện chức danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải do ông Nguyễn Văn Thể đảm nhiệm, còn Bộ Y tế do bà Đào Hồng Lan giữ cương vị quyền bộ trưởng. Kiểm toán Nhà nước sau khi ông Trần Sỹ Thanh được điều động về Hà Nội mới chỉ có Phó tổng phụ trách là ông Ngô Văn Tuấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ chiều 3/11 đến ngày 5/11).

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 để kịp thời thể chế hóa Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Nội dung này đã được Ủy ban Pháp luật thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp này.

Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, dự kiến bố trí thảo luận ở tổ và hội trường cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.

Đối với nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, do Chính phủ gửi tài liệu quá muộn, không đảm bảo đủ thời gian để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa kịp cho ý kiến. Vì thế, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo nội dung về tình hình xung đột Nga - Ukraine, các tác động đến nước ta, dự báo tình hình để đại biểu Quốc hội nắm được thông tin chính thức và đề cập trong báo cáo về công tác đối ngoại năm 2022 hoặc có báo cáo riêng về nội dung này.

Theo dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 21 ngày, khai mạc vào 20/10 và bế mạc vào 15/11.

Quyết định miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải có đúng thẩm quyền?

Lãnh đạo Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải sau những lùm xùm trên mạng. Tuy nhiên quyết định này do hiệu trưởng ký, vậy có đúng thẩm quyền?

Trước những lùm xùm về việc có thông tin nghệ sĩ Đức Hải – Phó Hiệu trưởng trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch (VHNTDL) Sài Gòn văng tực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt cho uy tín và hoạt động của nhà trường, ngày 9/6, Tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải.

Quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Quyet dinh mien nhiem chuc vu nghe si Duc Hai co dung tham quyen?
 Nghệ sĩ Đức Hải.

Ngày 8/6, nghệ sĩ Đức Hải lên tiếng cho biết đã bị tấn công và đã làm đơn trình báo cơ quan Công an nhờ tìm ra kẻ đã tấn công vào trang Facebook cá nhân của mình để đăng nội dung thô tục, phản cảm. Cùng lúc, một người con nuôi của nam nghệ sĩ đã đứng ra thừa nhận và xin lỗi. Nghệ sĩ Đức Hải cũng cho biết ông nhận được nhiều tin nhắn tống tiền.

Về phía Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn, trong thông cáo do thạc sĩ Nguyễn Kim Loan, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ký tên, phát đi, cho biết thêm chi tiết, trường có nhận được nhiều thông tin, hình ảnh về phát ngôn của NSƯT Đức Hải cũng như quan tâm về việc xử lý của nhà trường.

Ngày 8/6, nghệ sĩ Đức Hải có liên hệ với nhà trường và giải thích nội dung đăng trên Facebook là do con nuôi của ông đưa lên, không liên quan đến nghệ sĩ. NSƯT Đức Hải còn cung cấp những tin nhắn tống tiền gửi đến cho nghệ sĩ cũng như thông báo đã nhờ Công an vào cuộc xác minh, điều tra, hỗ trợ bảo vệ cho nghệ sĩ.

Trước câu chuyện còn kéo dài và có nhiều tình tiết chưa rõ ràng nhưng vì liên quan đến hình ảnh của nhà trường, Ban Giám hiệu Trường CĐ VHNTDL đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải.

Quyet dinh mien nhiem chuc vu nghe si Duc Hai co dung tham quyen?-Hinh-2
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. 
Việc nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ nhận được sự đồng tình từ dư luận vì trước đó nghệ sĩ này đã có những phát ngôn phản cảm, không xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, thầy giáo, tuy nhiên về quy trình thủ tục v à thẩm quyền... liệu có đúng theo quy định pháp luật?

Bởi theo Khoản e, Điều 12, Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng" ngày 5/4/2019 do Bộ Lao động Thuơng binh và Xã hội ban hành, ghi rõ chỉ có Hội đồng quản trị có quyền "quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng".

Luật sư Vũ Tuấn - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, Trường CĐ VHNTDL là một trường cao đẳng tư thục nên theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 21 của Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo thông tư 01/2015.
Hội đồng quản trị trường Cao đẳng có nhiệm vụ, quyền hạn: "Đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không công nhận hoặc bổ sung thay thế các thành viên trong hội đồng quản trị; bầu hiệu trưởng và trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, ra quyết định công nhận theo quy định; ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng”.
Như vậy, thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm chức danh phó Hiệu trưởng nhà trường, thuộc về Hội đồng quản trị trường, theo đề xuất của Hiệu trưởng.
Về sự việc xuất hiện thông tin và hình ảnh Quyết định miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải. Trường hợp này nếu là đúng, thì Hiệu trưởng ra quyết định miễn nhiệm, theo quyết định số 6-21/QĐ-CĐSG ngày 09/6/2021 là vượt quá thẩm quyền của Hiệu trưởng.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận quyết định của Bộ Chính trị về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tham dự hội nghị.

Về phía Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Phó ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định số 567-QĐ/TW, ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ong Tran Sy Thanh lam Pho Bi thu Thanh uy Ha Noi

Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ nhận quyết định của Bộ Chính trị về công tác tại Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 15-18/8 họp phiên chuyên đề cho ý kiến vào hàng loạt dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phiên họp khai mạc sáng nay (15/8). Theo chương trình, 8 dự án luật được trình lần này, trong đó 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Uy ban Thuong vu Quoc hoi hop phien chuyen de thao luan 8 du an luat

Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.