Sau Huawei, Mỹ tính "trừng phạt" công ty camera Hikvision của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp dụng các lệnh trừng phạt tương tự với Huawei lên công ty chuyên sản xuất camera giám sát Trung Quốc Hikvision. 
 

Theo nguồn tin mới đây trên Reuters, chính quyền Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt giống như Huawei đối với công ty giám sát camera của Trung Quốc Hikvision.
Tờ New York Times cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hạn chế công ty thiết bị giám sát Hikvision trong việc mua các công nghệ Mỹ.
Động thái này có thể sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi trước đó Mỹ áp dụng lệnh cấm Huawei, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới.
Sau Huawei, My tinh
Chính quyền Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt với công ty giám sát camera của Trung Quốc Hikvision. Ảnh: Reuters.
Tuần trước, Mỹ đã đưa Huawei vào "danh sách đen" thương mại vì nỗi lo an ninh quốc gia. Theo đó, tất cả các công ty của Mỹ muốn cung cấp các bộ phận, linh kiện cho Huawei đều cần phải có sự chấp thuận và giấy phép của Chính phủ Mỹ.
Tuy nhiên, tuần này, chính quyền Tổng thống Trump đã cấp cho công ty Trung Quốc giấy phép mua hàng hóa của Mỹ cho đến ngày 19/8 để giảm thiểu sự gián đoạn cho khách hàng.
Hikvision là nhà sản xuất thiết bị giám sát bằng hình ảnh lớn nhất thế giới, đóng vai trò trung tâm trong tham vọng của Trung Quốc để xuất khẩu các camera an ninh ra thị trường toàn cầu. Ước tính, giá trị thị trường của Hikvision đạt tới hơn 37 triệu USD,
Các sản phẩm của công ty Hikvision bao gồm camera nhiệt, giao thông, sản phẩm TV và các thiết bị bay không người lái, được sử dụng rộng rãi tại các tụ điểm công cộng ở Trung Quốc. Theo tính toán cứ 5 camera và thiết bị giám sát bán ra trên toàn thế giới thì có một chiếc của Hikvision.
Theo Bloomberg, ngoài Hikvision, Mỹ còn có thể thêm nhà sản xuất thiết bị an ninh Zhejiang Dahua Technology và một số công ty không xác định khác vào "danh sách đen."
Dahua ra đời cùng năm 2001 với Hikvision và đã vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu trong lĩnh vực camera và thiết bị giám sát.

Lệnh cấm của ông Trump ảnh hưởng thế nào tới Huawei ở Việt Nam?

(Kiến Thức) - Việc Google cũng ngừng cấp phép Android với Huawei khiến nhiều người dùng tại Việt Nam tỏ ra lo lắng khi chiếc smartphone Huawei có nguy cơ trở thành "cục gạch". 

Ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông mà Bộ Thương mại nước này coi là rủi ro với an ninh quốc gia, trong đó có Huawei. Cùng ngày, Bộ thương mại Mỹ đưa doanh nghiệp này và khoảng 68 chi nhánh vào danh sách những bên bị cấm mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ, nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.
Vài ngày sau, Google cũng ngừng cấp phép Android với Huawei. Theo Reuters, các mẫu điện thoại Huawei tương lai sẽ không thể truy cập Google Play và các dịch vụ khác của Google.

Những căn nhà đổ nát có giá hàng trăm nghìn tỷ, có tiền cũng khó mua

Những biệt thự này có trị giá hàng triệu đô la khi được xây dựng nhưng vẫn bị bỏ hoang, hư hỏng.

Nhung can nha do nat co gia hang tram nghin ty, co tien cung kho mua
 Biệt thự đảo Carleton, biệt thự đổ nát nằm trên một hòn đảo ở Cape Vincent, New York (Mỹ) đã không có người ở trong 70 năm.

Giới nhà giàu Đài Loan sở hữu ít nhất 5 căn nhà mỗi người

Không nổi bật như các tỷ phú ở Hong Kong hay Singapore, giới thượng lưu Đài Loan lại chọn cho mình lối sống khá yên bình và kín tiếng với "thú vui" sở hữu bất động sản.

Gioi nha giau Dai Loan so huu it nhat 5 can nha moi nguoi

Thành phố Đài Bắc (Đài Loan) xếp thứ 9 toàn cầu về số lượng người siêu giàu đang sinh sống, theo báo cáo của Knight Wealth năm 2019. Tuy nhiên người giàu ở Đài Bắc không thích khoa trương. Tờ Bloomberg gọi nơi đây là "thành phố giàu có tàng hình của châu Á". Giới nhà giàu có xu hướng đầu tư vào bất động sản, trung bình mỗi người sở hữu từ 5 căn nhà trở lên. Ảnh: Getty Images.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.