Tàu sân bay Carl Vinson “thấp thoáng” trên vịnh Đà Nẵng

Google News

(Kiến Thức) - Biên đội tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một số tàu khác của Hải quân Mỹ đang di chuyển vào vịnh Đà Nẵng và còn cách bờ chỉ vài cây số, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 9/3.

Theo thông báo mới nhất, thời gian tàu sân bay USS Carl Vinson vào Vịnh Đà Nẵng là 12h trưa nay. Hiện tàu chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng vài km, tàu Carl Vinson sẽ neo đậu giữa vịnh Đà Nẵng, cách bờ khoảng 0,5 hải lý (gần 1km). Còn 2 tàu hộ tống sẽ trực tiếp cập cảng Tiên Sa.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thấy sự xuất hiện của hai tàu hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson là tuần dương hạm USS Lake Champlanin và tàu khu trục USS Wayne E. Meyers. Thời tiết trên Vịnh Đà Nẵng khá đẹp, trời nắng to, nhiệt độ khoảng hơn 30 độ C. Tuy nhiên, sương mù vẫn còn nhiều.
Tàu sân bay USS Carl Vinson xuất hiện ngoài khơi Đà Nẵng. Ảnh chụp lúc 11h trưa 5/3. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Đây là lần đầu tiên một tàu sân bay của Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ năm 1975, ý tưởng về chuyến thăm này lần đầu xuất hiện trong tuyên bố chung sau cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5/2017. Sự kiện không chỉ phản ánh một mốc quan trọng mới trong quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ mà còn thể hiện chiến lược quốc phòng của Mỹ với châu Á - Thái Bình Dương.
Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu Hải quân Mỹ sẽ đóng góp vào quan hệ song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực. Chương trình dự kiến bao gồm lễ đón, họp báo, chào xã giao, các hoạt động trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.
Mời độc giả xem video: Phi đội chiến đấu cơ trên tàu sân bay USS Carl Vinson thao diễn sức mạnh trên biển. (Nguồn Youtupe Mania)
Trà Khánh

>> xem thêm

Bình luận(0)