Quân khu 9: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biệt phái sĩ quan

Ngày 4/11, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan (2018-2020). 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 và GS, TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cùng chủ trì hội nghị.
Quan khu 9: Tiep tuc nang cao chat luong cong tac biet phai si quan
Quang cảnh hội nghị. 
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, thời gian qua, cán bộ, sĩ quan biệt phái đã phát huy tốt sở trường, năng lực công tác chuyên môn, làm tốt công tác tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các tỉnh, thành phố, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện môn GDQP&AN đạt hiệu quả cao.
Từ năm 2018 đến nay có 22 sĩ quan được biệt phái, trong đó Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Cần Thơ 19 đồng chí; Sở GD&ĐT TP Cần Thơ 1 đồng chí; Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang 1 đồng chí và Sở GD&ĐT tỉnh An Giang 1 đồng chí. Tính đến nay đã có 34.567 lượt học sinh, sinh viên tham gia học môn GDQP&AN, đạt 99,78%; trong đó tỉ lệ khá, giỏi đạt 94,05%. Đội ngũ sĩ quan biệt phái còn làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, từ năm 2018 đến nay, đã có 23 lượt giáo viên, giảng viên được cử đi tham dự các lớp tập huấn; Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố luôn làm tốt công tác bảo đảm đồ dùng dạy học như: Súng AK luyện tập, súng CKC cắt bổ, súng AK bắn tia laser, kính kiểm tra, lựu đạn tập, lựu đạn cắt bổ, các loại tranh vẽ, vũ khí trang bị, sách giáo viên và giáo khoa… đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biệt phái sĩ quan trong những năm tiếp theo.

Hải quân Việt Nam tự chế tạo tàu ngầm mini, lấp điểm yếu của Kilo?

(Kiến Thức) - Việc có thể tự chế tạo tàu ngầm mini giúp Hải quân Việt Nam tăng cường được khả năng chiến đấu bên dưới mặt biển, khiến đối phương không thể dự đoán chính xác được thực lực của ta.

Hai quan Viet Nam tu che tao tau ngam mini, lap diem yeu cua Kilo?
Gần đây, những hình ảnh đầu tiên về loại tàu ngầm mini do Việt Nam tự chế tạo đang tham gia vào quá trình thử nghiệm đã được đăng tải lên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.  Nguồn ảnh: QPVN.

Tự hào dàn tàu ngầm "made in Việt Nam" chế tạo bởi... nông dân, doanh nhân

(Kiến Thức) - Trong quá khứ, nhiều "nông dân hai lúa" của Việt Nam từng chế tạo và thử nghiệm thành công các loại tàu ngầm mini cỡ nhỏ với khả năng lặn, di chuyển khá hoàn thiện.

Tu hao dan tau ngam
Đầu tiên, nhắc tới những tàu ngầm mini do nông dân Việt Nam tự chế tạo, ấn tượng nhất có lẽ là tàu ngầm Trường Sa 01 được chế tạo bởi một người kỹ sư mang tên Nguyễn Quốc Hoà ở Thái Bình. Nguồn ảnh: VNreview.

Không quân Ấn Độ đối đầu 40 máy bay cảnh báo sớm Trung Quốc-Pakistan

(Kiến Thức) - Máy bay cảnh báo sớm (AWACS) là một hệ thống vũ khí chủ chốt trong chiến tranh hiện đại. Hiện tại hai đối thủ của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan đang sở hữu số lượng lớn AWACS do tự chế tạo trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài.

Khong quan An Do doi dau 40 may bay canh bao som Trung Quoc-Pakistan

Theo tin từ trang web Eurasia Times của truyền thông Ấn Độ, trong cuộc đấu thầu máy bay chiến đấu đa chức năng hạng trung (MMRCA 1.0) đầu tiên của Không quân Ấn Độ, loại máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của công ty Saab Thụy Điển đã bị loại trước đối thủ Rafale đến từ Pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới