Phương pháp mới chữa béo phì hiệu quả theo mong muốn

(Kiến Thức) - Một tin vui cho những ai mắc bệnh béo phì, tiểu đường hay thừa cân, mong muốn trở lại số đo bình thường nhưng không thể ngưng cảm thấy đói.

Các nhà khoa học tại Đại học Princeton (Mỹ) mới đây đã khám phá được một phương pháp chữa trị mới cho bệnh béo phì sau khi tìm ra các tế bào ở trong não chi phối cảm giác đói.

Các nghiên cứu đã chỉ ra một khu vực ở não bộ, được gọi là DRN, được kích hoạt trong những con chuột đói. Những tế bào này phản ứng khác nhau mỗi khi chuột thí nghiệm được ăn một lượng dư thừa, cho thấy vùng não đó đóng vai trò nhất định trong hành vi cho ăn.

Phuong phap moi chua beo phi hieu qua theo mong muon
Các nhà khoa học dường như đã khám phá được phương pháp điều trị cho bệnh béo phì sau kết quả tìm kiếm mới của mình. (Ảnh: Truweight)

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu những tế bào này chỉ được kích hoạt do đói hay chúng kích hoạt các hành vi tìm kiếm thức ăn. Tác giả nghiên cứu, ông Alexander Nectow cho biết rằng có hai khả năng xảy ra trong trường hợp này.

>>>Mời độc giả xem video: "Giảm cân và những điều có thể bạn chưa biết" tại đây. Nguồn: Health Plus.

“Một là những những tế bào này chỉ được kích hoạt do đói, không liên quan đến quá trình thu nạp thức ăn. Hai là chúng chính là một phần của cơ chế cảm nhận và phản ứng đối với cảm giác đói - chúng tôi nghi ngờ về điều này”.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu khả năng thứ hai là sự thật, việc nhắm tới những tế bào này có thể trở thành một giải pháp giúp giảm cân hiệu quả.

Khám phá này sẽ có lợi đặc biệt là cho những ai mắc bệnh tiểu đường hay các bệnh liên quan đến béo phì khác.

Đây là nguyên nhân khiến 3,4 triệu người chết mỗi năm

Theo các chuyên gia, thừa cân béo phì chính là nguyên nhân gây tử vong cho 3,4 triệu người mỗi năm trên thế giới.

5 nguy cơ phụ nữ béo phì phải đối mặt khi mang thai

Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi.

Công dụng chữa trị bất ngờ của hạt sen

Các bài thuốc này khá đơn giản và có hiệu quả cao. Người dùng tùy chứng bệnh của mình để chọn bài thích hợp.

1. Chữa di tinh, hoạt tinh, di niệu: bài Cố tinh hoàn, gồm liên nhục 2kg, liên tu 1kg, hoài sơn 2kg, sừng nai 1kg, khiếm thực 0,5kg, kim anh 0,5kg. Các vị tán thành bột, riêng kim anh nấu cao, làm thành viên hoàn, ngày uống 10 - 20g.
2. Chữa tiêu chảy mãn tính: gồm liên nhục 12g, đảng sâm 12g, hoàng liên 5g. Các vị sắc uống hoặc tán bột uống mỗi ngày 10g.

Đọc nhiều nhất

Tin mới