Mướp đắng và rau dền là hai loại rau quen thuộc, giúp ổn định đường huyết hiệu quả cho người tiểu đường. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, chúng có thể phản tác dụng, thậm chí gây hại cho sức khỏe.
Dù thuốc giảm cân có thể mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng việc sử dụng chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt đối với những nhóm người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa đường trong cơ thể, bệnh tiểu đường còn là “kẻ thù thầm lặng” đối với hệ tim mạch, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và tàn tật trên toàn thế giới.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, một số người đã trộn loại chất cấm này vào thuốc chữa đái tháo đường "dởm" mạo danh các thuốc y học cổ truyền, thuốc nam, thực phẩm chức năng để bán ra thị trường.
Nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có nguy cơ mắc một số loại ung thư nguy hiểm nhất, bao gồm khối u gan và tuyến tụy, trong đó phụ nữ là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.
Da bị tổn thương có thể cảnh báo lượng đường trong máu tăng quá cao, là biểu hiện của bệnh tiểu đường chưa được phát hiện hoặc không được kiểm soát hiệu quả.
Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi bệnh ảnh hưởng lên da, nó thường là dấu hiệu cho thấy lượng đường trong máu quá cao.
Xôi là món ăn sáng quen thuộc và yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn xôi một cách thoải mái. Một số đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn xôi để bảo vệ sức khỏe.
Bỏ bữa sáng có vẻ vô hại nhưng đối với bệnh nhân tiểu đường, nó có thể gây tác động xấu như lượng đường huyết thất thường, ăn nhiều, đói nhanh và ăn uống kém lành mạnh.
Bệnh tiểu đường là một trong các căn bệnh phổ biến và có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm về thận, tim mạch, đột quỵ,...
Bên cạnh việc kiểm soát bằng thuốc, lượng đường trong máu của người bệnh cũng được quyết định thông qua chế độ ăn hàng ngày. Lựa chọn món ăn phù hợp sẽ giúp bệnh nhân ổn định đường huyết và giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường.
Mặc dù là nguồn cung cấp carbohydrate nhưng khoai lang có chỉ số đường huyết (GI) từ thấp đến trung bình, tùy thuộc vào phương pháp nấu mà làm chậm quá trình giải phóng năng lượng trong máu, từ đó kiểm soát lượng đường tăng đột biến.
Ngô là thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, ngô có vị ngọt và chứa nhiều tinh bột nên nhiều người thắc mắc, liệu những người mắc bệnh tiểu đường có ăn ngô được không?