Phó Tổng thống Zimbabwe bị thương trong vụ nổ ở Bulawayo

Một trong hai phó tổng thống Zimbabwe đã bị thương trong vụ nổ tại buổi vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở thành phố Bulawayo.

Ngày 23/6, truyền hình nhà nước Zimbabwe cho biết, một trong hai phó tổng thống Zimbabwe bị thương trong vụ nổ trước đó cùng ngày tại buổi vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở thành phố Bulawayo.
Khói bốc lên sau vụ nổ tại Bulawayo. (Nguồn: Associated Press)
Khói bốc lên sau vụ nổ tại Bulawayo. (Nguồn: Associated Press) 
Theo kênh ZBC, những người bị thương gồm Phó Tổng thống Kembo Mohadi, Chủ tịch ZANU-PF Oppah Muchinguri-Kashiri và ủy viên Engelbert Rugeje.
Rất may, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa không bị thương trong vụ nổ trên.
Theo Reuters, Tổng thống Emmerson Mnangagwa khẳng định ông là mục tiêu của vụ nổ tại buổi lễ vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở thành phố Bulawayo.
Trong những phát biểu đầu tiên về vụ nổ, ông Mnangagwa đã gọi đây là một “hành động hèn nhát” và không thể ngăn cản Zimbabwe tổ chức các cuộc bầu cử tự do và hòa bình.
Ông Mnangagwa cho biết ông đã "quá quen với những âm mưu" ám sát như trên.
Theo Tổng thống Mnangagwa, một vật thể đã phát nổ cách ông chỉ vài cm và phó tổng thống Zimbabwe đã bị thương trong vụ này.

Zimbabwe: Nội các mới thành lập 1 ngày đã tan rã

Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa hôm 2.12 đã cách chức hai bộ trưởng vừa bổ nhiệm vào nội các mới chỉ một ngày trước đó. 

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, đã chỉ định các vị trí trong nội các mới hôm 1.12 và dự kiến sẽ bổ nhiệm 2 phó tổng thống sau hội nghị đặc biệt của đảng ZANU-PF cầm quyền vào giữa tháng 12.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Zimbabwe đã nhanh chóng thay thế Bộ trưởng Giáo dục Lazarus Dokora bằng Paul Mavima - giáo sư đồng thời là nghị sĩ đảng ZANU-PF.

Chuyên gia nói gì về chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới, giữa lúc quan hệ hai nước đang căng thẳng vì sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và Biển Đông.
 

Dẫn lời các nhà phân tích, báo Hong Kong South China Morning Post (SCMP) cho rằng chuyến đi Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vào tuần tới cho thấy Trung Quốc và Mỹ đang cố gắng kiềm chế căng thẳng quân sự và nguy cơ tính toán sai lầm.

Liên quân Mỹ không kích Quân đội Syria, nhiều binh sĩ thương vong?

(Kiến Thức) - Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Syria (NDF) "tố" liên quân Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở miền nam nước này, khiến nhiều binh sĩ chính phủ Damascus thương vong.

Theo Al Masdar News dẫn báo cáo từ lực lượng NDF ngày 22/6 cho biết, liên quân Mỹ đã ném bom các căn cứ của Quân đội Syria ở miền nam nước này tối 21/6. Ảnh: Sputnik.
Theo Al Masdar News dẫn báo cáo từ lực lượng NDF ngày 22/6 cho biết, liên quân Mỹ đã ném bom các căn cứ của Quân đội Syria ở miền nam nước này tối 21/6. Ảnh: Sputnik. 

Bản báo cáo nêu rõ, liên quân Mỹ đã không kích căn cứ Quân chính phủ Syria tại ngôi làng al-Halba, cách thành phố Palmyra khoảng 70 km. Ảnh: Veterans Today.
Bản báo cáo nêu rõ, liên quân Mỹ đã không kích căn cứ Quân chính phủ Syria tại ngôi làng al-Halba, cách thành phố Palmyra khoảng 70 km. Ảnh: Veterans Today. 

Còn Sputnik dẫn lời một chỉ huy Quân đội Syria cho hay: “Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở Jabal Ghurab, cách thành phố Palmyra khoảng 150 km về phía đông, gần biên giới với Iraq”. Ảnh: AP.
 Còn Sputnik dẫn lời một chỉ huy Quân đội Syria cho hay: “Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus ở Jabal Ghurab, cách thành phố Palmyra khoảng 150 km về phía đông, gần biên giới với Iraq”. Ảnh: AP.

Cũng theo vị chỉ huy quân đội Syria này, một binh sĩ Syria thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ oanh kích của liên quân Mỹ. Ảnh: AP.
 Cũng theo vị chỉ huy quân đội Syria này, một binh sĩ Syria thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ oanh kích của liên quân Mỹ. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, một nguồn tin sự Syria ngày 22/6 khẳng định liên quân Mỹ không phải là lực lượng đã ném bom quân chính phủ Damascus ở miền nam Syria tối 21/6. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, một nguồn tin sự Syria ngày 22/6 khẳng định liên quân Mỹ không phải là lực lượng đã ném bom quân chính phủ Damascus ở miền nam Syria tối 21/6. Ảnh: AP. 

“Trên thực tế, vụ không kích do nhóm nổi dậy Jaysh Al-Mughawir Al-Thoura đến từ vùng al-Tanf vốn được Mỹ hậu thuẫn tiến hành”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.
 “Trên thực tế, vụ không kích do nhóm nổi dậy Jaysh Al-Mughawir Al-Thoura đến từ vùng al-Tanf vốn được Mỹ hậu thuẫn tiến hành”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.

Theo đó, các tay súng nổi dậy Jaysh Al-Mughawir Al-Thoura đã tấn công căn cứ Quân đội Syria tại thị trấn Al-Aliyaneh ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Homs, khiến một binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Ảnh: FNA.
 Theo đó, các tay súng nổi dậy Jaysh Al-Mughawir Al-Thoura đã tấn công căn cứ Quân đội Syria tại thị trấn Al-Aliyaneh ở vùng nông thôn phía đông nam tỉnh Homs, khiến một binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Ảnh: FNA.

Al Masdar News hiện đang chờ Quân đội Syria trong khu vực xác nhận thông tin trên. Ảnh: FNA.
Al Masdar News hiện đang chờ Quân đội Syria trong khu vực xác nhận thông tin trên. Ảnh: FNA. 

Trang South Front cho hay, liên quân Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria xung quanh khu al-Tanaf hồi cuối năm 2017. Ảnh: SANA.
 Trang South Front cho hay, liên quân Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Quân đội Syria xung quanh khu al-Tanaf hồi cuối năm 2017. Ảnh: SANA.

Khi đó, liên quân Mỹ khẳng định tiến hành các cuộc không kích để tự vệ, song mục đích thực sự của họ được cho là để ngăn cản lực lượng chính phủ Syria tiến quân về khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh: SF.
 Khi đó, liên quân Mỹ khẳng định tiến hành các cuộc không kích để tự vệ, song mục đích thực sự của họ được cho là để ngăn cản lực lượng chính phủ Syria tiến quân về khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh: SF.

Mời độc giả xem thêm video: Sức mạnh của tên lửa Tomahawk Mỹ không kích căn cứ Syria (Nguồn: VTC14)

Đọc nhiều nhất

Tin mới