Philippines xác nhận mua thành công 17 trực thăng từ Nga

Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đã ký kết thành công hợp đồng mua 17 chiếc trực thăng vận tải Mil Mi-17 Hi từ Nga bất chấp ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận.

Bộ Quốc phòng Philippines (DND) vừa qua đã xác nhận với báo chí địa phương rằng họ đã ký kết thành công hợp đồng mua 17 chiếc trực thăng vận tải Mil Mi-17 Hip từ Nga.

Philippines xac nhan mua thanh cong 17 truc thang tu Nga
 Mẫu trực thăng Mil Mi-17. Ảnh: Asia Pacific Defense Journal

Trong cuộc họp báo, Thư ký Bộ quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận đã ký kết hợp đồng thành công vào tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, Chính phủ Philippines cũng đã thanh toán khoản đặt cọc đã thỏa thuận vào đầu tháng 1 năm 2022. Lực lượng Phòng không Philippines (PAF) dự kiến sẽ nhận đợt trực thăng đầu tiên trong vòng 24 tháng, vào khoảng tháng 1 năm 2024.

Đã có những thắc mắc về khả năng hoàn thành hợp đồng từ phía Nga bởi hiện tại nước này đang bị cấm vận bởi Mỹ thông qua điều luật CAATSA của nước này, ngoài ra Nga cũng đang bị cấm vận về quân sự và kinh tế bởi phần lớn các nước phương Tây và các nước Châu Á – Thái Bình Dương vì xung đột với Ukraine vào tháng 2 vừa qua.

Lorenzana xác nhận rằng hợp đồng sẽ được phía Nga đảm bảo hoàn thiện theo các điều khoản giữa hai bên, bởi hợp đồng này đã được ký kết 3 tháng trước khi Nga tấn công Ukraine.

Đơn vị PAF đã lựa chọn mẫu Mil Mi-17 Hip bởi khả năng nâng vật nặng và chi phí hợp lý, khoảng 256 triệu USD.

Mẫu trực thăng Nga được cho là phù hợp và có giá thành rẻ hơn mẫu CH-47F Chinook do Boeing, Mỹ sản xuất với kích cỡ lớn và giá thành cao hơn khá nhiều.

Trang Philippine Defense Resource xác nhận khoản thanh toán đầu tiên với giá trị 15% hợp đồng đã được thanh toán từ tháng Năm năm 2021, tuy nhiên việc hoàn thành hợp đồng đã bị đẩy lùi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sau khi hoàn thành hợp đồng, đây sẽ là những chiếc máy bay đầu tiên được sản xuất từ Nga do PAF sở hữu và là thiết bị quân sự đầu tiên do Nga sản xuất được Philippines sử dụng. Trước đó AFP chỉ sử dụng một số xe vận chuyển từ URAL và GAZ, cũng như súng AKM được trao tặng bởi Chính phủ Nga.

Hải quân Philippines "ném tiền qua cửa sổ" mua tàu chiến lãng phí, yếu kém

(Kiến Thức) - Nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân của mình, Philippines từ năm 2016 đã ráo riết mua các tàu chiến mới để nâng cao nâng lực trên biển. Tuy nhiên những thương vụ mua bán của nước này lại rất lãng phí trong khi hiệu quả mà những con tàu này lại rất thấp.

Hai quan Philippines

Philippines là một quốc đảo bốn phía giáp biển, chia ra làm hai vùng biển lớn là biển Đông Philippines và biển Tây Philippines (tức biển Đông). Tuy nhiên, lực lượng hải quân của đất nước này hiện nay lại không có đủ khả năng để bảo vệ lãnh hải rộng lớn của mình. Ảnh: Các binh sĩ thuộc hải quân Philippines.

Ông Putin nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội dừng chiến dịch tấn công Ukraine nhưng sau đó đã nối lại chiến dịch do Ukraine từ chối đàm phán.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh dừng chiến dịch tấn công vào Ukraine ngày 25/2, dự kiến sẽ đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng sau đó ông Putin đã yêu cầu quân đội nối lại chiến dịch chiều 26/2 sau khi giới lãnh đạo Ukraine từ chối đàm phán.
Ong Putin noi lai chien dich do Ukraine tu choi dam phan

Đọc nhiều nhất

Tin mới