“Philippines sẽ trình nhiều chứng cứ chống Trung Quốc”

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Philippines cho biết, họ sẽ trình nhiều chứng cứ chống lại Trung Quốc trong vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Phillppines Albert del Rosario ngày 11/3 phát biểu rằng, Manila đã hoàn tất phản hồi của mình, bao gồm bản đồ, biểu đồ và tư liệu “đồ sộ” để trả lời các câu hỏi bổ sung do phía Tòa án Trọng tài quốc tế Hague đưa ra trong vụ kiện về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
“Philippines se trinh nhieu chung cu chong Trung Quoc”
Ngoại trưởng Phillppines Albert del Rosario.
Ngoại trưởng Del Rosario nói, các chứng cứ của họ, vốn được hoàn thành nhờ sự tư vấn pháp lý của các tổ chức ở Washington, sẽ được đệ trình vào ngày 13/3 hoặc 16/3, thời hạn chót tòa đưa ra.
Tuần trước, nhà ngoại giao cấp cao này đã gặp gỡ luật sư Paul Reichler ở Washington để thảo luận về những chứng cứ này. “Mọi việc đều đã hoàn tất. Chúng tôi đã tới đó để xem xét các lời biện hộ được chuẩn bị kĩ lưỡng. Có tổng cộng 26 câu hỏi (mà tòa án đưa ra). Chúng tôi đã trả lời tất cả, bao gồm các bản đồ, biểu đồ và tư liệu”, Ngoại trưởng Philippines nói.
Ông cũng cho rằng, kết quả vụ kiện sẽ được đưa ra vào đầu năm 2016. “Sau ngày 16/3, chúng tôi hi vọng về một phiên điều trần sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8-20/6. Tầm 6-8 tháng sau, kết quả vụ kiện sẽ được công bố”.

Mỹ kịch liệt phản đối Trung Quốc cải tạo đất phi pháp ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki cho biết, Mỹ phản đối hoạt động cải tạo đất phi pháp Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông

Phát biểu trước báo giới vào ngày 9/3, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nói rằng, hoạt động trái phép của Trung Quốc đang khiến các nước trong khu vực thêm lo ngại rằng nước này có thể quân sự hóa tiền đồn trên Biển Đông.
My kich liet phan doi Trung Quoc cai tao dat phi phap o Bien Dong
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki.
Bà Psaki cho biết, Washington đang theo dõi sát sao các diễn biến mới trong hoạt động cải tạo đất trái phép đó và sẽ tiếp tục bày tỏ mối lo ngại này của mình với phía Trung Quốc.

Nguyên nhân dân miền tây Ukraine lũ lượt gia nhập ly khai

(Kiến Thức) - Người dân ở các vùng miền tây Ukraine nhận ra rằng, họ không thể chiến đấu chống lại chính những người dân nước mình.

Cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng quân chính phủ và phe đòi ly khai đã làm cho người dân ở các tỉnh miền đông và tây Ukraine ít nhiều gặp khó khăn trong các hoạt động giao lưu hay liên lạc với nhau.
Sau khi ký kết Thỏa thuận ngừng bắn Minsk, truyền thông nước ngoài và cả các chính trị gia đều công nhận một điều rằng, đất nước Ukraine đã bị chia rẽ. Người dân nước này đều yêu cầu những lợi ích cơ bản cho họ. Tuy nhiên, một số người dân sinh sống ở các tỉnh miền tây lại mong muốn lấy lại sự công bằng cho các dân quân ly khai đang chiến đấu ở miền đông.

Cuộc sống nhộn nhịp khó tin bên trong thành trì của IS

(Kiến Thức) - IS mới tung một loạt hình ảnh về cuộc sống nhộn nhịp trong thành trì Mosul, bất chấp thực tế đây là một trong những điểm giao tranh ác liệt. 

Cuoc song nhon nhip kho tin ben trong thanh tri cua IS

 Hình ảnh một sạp hàng bán rất nhiều thứ, từ quả ô-liu, dưa chuột đến các loại kẹo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới