Philippines muốn Mỹ hỗ trợ tuần tra Biển Đông

(Kiến Thức) - Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin nói với Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương rằng Philippines muốn Mỹ hỗ trợ tuần tra Biển Đông.

Tuyên bố Philippines trông đợi Mỹ hỗ trợ tuần tra Biển Đông được Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin đưa ra sau cuộc gặp hôm 26/8 với Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ. Đô đốc Harry Harris được cho là sẽ truyền đạt đề nghị của Philippines tới ban lãnh đạo quân sự Mỹ.
Philippines muon My ho tro tuan tra Bien Dong
Philippines muốn Mỹ hỗ trợ tuần tra trên Biển Đông. 
Chủ đề chính của cuộc hội đàm là việc sử dụng máy bay Mỹ hộ tống các tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.
Tại cuộc hội đàm với Đô đốc Harry Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines  Voltaire Gazmin nói: "Nếu người Mỹ bay ở đây thì chúng tôi không còn phải lo ngại.Giúp đỡ chúng tôi tốt nhất chính là sự hiện diện của Hoa Kỳ".
Theo hãng tin AP, Đô đốc Harris đã ca ngợi đề xuất nói trên  của Manila. Trước đó, hồi đầu năm nay, các  đại diện Lầu Năm Góc đã tuyên bố về khả năng tiến hành các chuyến bay tuần tra của Không quân Mỹ trên Biển Đông, trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc gia tăng hiện diện ở vùng biển cực kỳ quan trọng đối với thương mại thế giới này.

Học giả TQ cãi cùn về đắp đảo trái phép ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Học giả Trung Quốc cãi cùn rằng việc bồi đắp đảo trái phép ở Biển Đông là chuyện nhỏ, chẳng đáng để cho Mỹ “làm to chuyện” như thời gian  qua.

Theo sự cãi cùn của họ, các công trình quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên các đảo trái phép ở Biển Đông chẳng khác gì những "con vịt nằm yên một chỗ" để Hải quân Mỹ dễ dàng bắn hạ.
Hoc gia TQ cai cun ve dap dao trai phep o Bien Dong
Kế hoạch xây dựng "dân sự" của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập. 
Học giả Zhu Feng, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Nam Kinh, bao biện nỗ lực đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự trên đó sẽ phí công vô ích “trong một cuộc chiến tranh với Mỹ”. Ông Zhu Feng nói thêm rằng người Mỹ đã quá lo xa và “phóng đại” hoạt động bồi đắp xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Theo ông này, Washington không nên xem  hành động đắp đảo của Trung Quốc là “khiêu khích hay thách thức quyền lực” Mỹ.

AIDS: Kẻ thù mới của phiến quân IS

(Kiến Thức) - Không chỉ đối mặt với các cuộc không kích của liên minh quốc tế, phiến quân IS đang đối diện với mối đe dọa mới: Bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chỉ huy của nhóm phiến quân IS ở thành phố Deir Ez-Zor, Syria đang cảm thấy lo sợ không phải vì các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu mà vì hai người phụ nữ Ma-rốc được cho là đã lây truyền dịch bệnh AIDS cho các chiến binh của tổ chức khủng bố này.
AIDS: Ke thu moi cua phien quan IS
IS đang đối diện với một kẻ thù mới: Dịch bệnh AIDS.

Trung Quốc có “hạ cánh bằng bụng”?

(Kiến Thức) - Sự xuống dốc của kinh tế Trung Quốc chấn động các thị trường tài chính thế giới, khiến người ta nhớ tới “vết xe đổ Nhật Bản” trong mấy thập kỷ qua.

Cơn hoảng loạn trên thị trường chứng khoán toàn cầu bắt đầu hồi tuần trước, xuất phát từ lo ngại về triển vọng đi xuống của nền kinh tế Trung Quốc.
Kinh te Trung Quoc co “ha canh bang bung”?
Từ giữa tháng Sáu đến nay chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index đã giảm khoảng 40%, xuất hiện những dấu hiệu suy giảm rõ rệt của nền kinh tế Trung Quốc.
Trong “Ngày Thứ Hai đen tối” (24/8/2015), thị trường chứng khoán Trung Quốc bị mất điểm kỷ lục (hơn 8%) trong vòng 8 năm qua. Tất cả các thị trường chứng khoán quan trọng của thế giới đều đóng cửa với mức âm sâu: chỉ số  Dow Jones của Mỹ giảm gần 600 điểm (3,53%) và các chỉ số Châu Âu giảm từ 5-7%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tuột dốc 4%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới