Phát hiện rắn lục hổ màu xanh ngọc rực rỡ ở Campuchia

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện 11 loài mới trong hang động đá vôi ở Campuchia, bao gồm rắn lục hổ màu xanh ngọc, rắn bay, thằn lằn.

Trong cuộc khảo sát mới tại các hang động đá vôi ở tỉnh Battambang, khu vực Tây Bắc Campuchia, các nhà nghiên cứu phát hiện 11 loài mới. Trong số những loài mới phát hiện có rắn lục hổ màu xanh ngọc, rắn bay, một số loài thằn lằn, hai loài ốc siêu nhỏ, hai loài cuốn chiếu và nhiều loài thạch sùng.

Theo các chuyên gia, rắn lục và 3 loài thằn lằn đang trong quá trình đặt tên và mô tả chính thức. Các phát hiện còn lại đã được công nhận trong quá trình khảo sát đa dạng sinh học tại 64 hang động trên 10 ngọn đồi, diễn ra từ tháng 11/2023 - 7/2025.

Thông tin ban đầu gọi loài rắn lục mới phát hiện là "loài mới ngoạn mục" với phần đầu giống hình tam giác dễ nhận biết, "có nọc độc rất cao" và "truy tìm con mồi bằng cách sử dụng hốc cảm nhiệt nằm giữa mắt và mũi".

thieeen-2.jpg
Loài rắn lục mới phát hiện ở Campuchia. Ảnh: Phyroum Chourn / Fauna & Flora.

Tổ chức bảo tồn Fauna & Flora, đơn vị dẫn đầu khảo sát cùng Bộ Môi trường Campuchia và các chuyên gia chia sẻ thông tin rằng, mỗi hang động và ngọn đồi trong địa hình karst (đá vôi) đều tách biệt, hoạt động như một "phòng thí nghiệm tiến hóa" riêng biệt.

Địa hình karst là dạng cảnh quan hình thành khi đá bị bào mòn, tạo ra các hang động lớn, suối ngầm và hố sụt. Mỗi khu vực thuộc loại địa hình này chứa nhiều dạng sống riêng biệt, thích nghi với môi trường đặc thù.

Theo báo cáo của các chuyên gia, địa hình karst chiếm khoảng 9% diện tích Campuchia, tương đương khoảng 20.000 km2. Tuy nhiên, phần lớn địa hình karst vẫn chưa được nghiên cứu. Chỉ riêng tại một ngọn đồi karst ở huyện Banan, tỉnh Battambang, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận thêm 14 hang động chưa từng được khảo sát. Do đó, các nhà khoa học tin rằng còn nhiều loài mới chưa được phát hiện.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.

[INFOGRAPHIC] Loài động vật sống cực thọ, khoảng 150 tuổi mới trưởng thành

Được coi là loài động vật có xương sống thọ nhất, cá mập Greenland trưởng thành khi khoảng 150 tuổi. Chúng có thể sống thọ tới 400 - 500 tuổi.

ca-map.jpg

[INFOGRAPHIC] 4 loài chim mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

4-loai-chim-moi.jpg

Chi tiết loài ếch mới phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Một loài ếch suối mới được các chuyên gia phát hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Loài này có chi sau dài, da lưng nhẵn.

Các nhà khoa học cho biết loài ếch mới phát hiện thuộc nhóm Amolops monticola, có kích thước nhỏ đến trung bình. Loài này có đặc điểm đặc trưng là chi sau dài, da lưng nhẵn, màu sắc cơ thể thích nghi với môi trường suối rừng núi. Cá thể đực có túi thanh âm ngoài.

Loài ếch mới được các chuyên gia xác định dựa trên sự kết hợp giữa các đặc điểm hình thái và phân tích di truyền phân tử, cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các loài cùng chi đã biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới