Phát hiện cặp sao non trẻ gần Dải Ngân Hà

Các nhà thiên văn học Trung Quốc vừa phát hiện một cặp sao non trẻ ở rìa Dải Ngân Hà, giúp hé lộ kiến thức thiên văn ấn tượng.

Ở rìa Dải Ngân Hà, cách Trái đất 45.000 năm ánh sáng, một cặp "cụm sao non" màu xanh lam được các nhà thiên văn học Trung Quốc phát hiện một cách ngoạn mục, được đặt tên là "Emei".

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115329.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Thành tựu quan trọng này được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Sư phạm Tây Hoa và được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế uy tín Nature Astronomy với tiêu đề "Sự hình thành sao trong đám mây tốc độ cao quanh thiên hà Complex H".

Đây là lần đầu tiên hoạt động hình thành sao được quan sát thấy trong các đám mây khí tốc độ cao ở môi trường vành đai rìa ngoài của Dải Ngân Hà. Đây cũng là lần đầu tiên có bằng chứng quan sát trực tiếp cho thấy, Dải Ngân Hà đang bồi tụ khí từ rìa bên ngoài để tạo ra các ngôi sao mới, mở khóa bí ẩn vũ trụ về "sự trẻ mãi không già" của Dải Ngân Hà.

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115252.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Cụm sao đôi này, được đặt tên là "Emei", là một cụm sao đang trong giai đoạn hình thành ban đầu. Vì các ngôi sao mới được sinh ra, chúng có màu xanh hơn và sáng hơn, khiến chúng thực sự là những "tân binh" trên thang thời gian vũ trụ.

Dựa trên dữ liệu quang phổ thu được từ kính viễn vọng khoa học và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, kính viễn vọng LAMOST, kết hợp với dữ liệu đo đạc thiên văn độ chính xác cao từ vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, nhóm nghiên cứu đã xác định chính xác vị trí của cụm sao này và làm rõ các đặc tính vật lý của nó.

Đồng thời, với sự hỗ trợ của dữ liệu khảo sát hydro trung tính từ kính viễn vọng vô tuyến EBHIS của Đức, họ đã theo dõi đầy đủ môi trường động lực khí xung quanh cụm sao. Sau quá trình khám phá từng lớp, cuối cùng họ đã hé lộ bí ẩn về cụm sao tốc độ cao này ở rìa Dải Ngân Hà.

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115239.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Việc đặt tên cụm sao "Emei" vừa là sự tôn vinh những dấu ấn văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc, vừa là biểu hiện lãng mạn về hy vọng của thế hệ các nhà thiên văn học trẻ Trung Quốc muốn để lại dấu ấn văn hóa Trung Hoa trong vũ trụ bao la. Trước đó, cụm sao "CWNU", do chính trường đại học đặt tên, đã được khắc ghi trong Dải Ngân Hà. Việc phát hiện ra cụm sao "Emei" đã bổ sung thêm một cái tên Trung Quốc rạng rỡ nữa vào vũ trụ.

Việc phát hiện ra cụm sao "Emei" không chỉ phá vỡ hiểu biết thông thường của chúng ta về môi trường hình thành sao, mà còn cung cấp bằng chứng xác nhận đầu tiên rằng, Dải Ngân Hà có thể liên tục nuôi dưỡng các ngôi sao mới, bằng cách tích tụ khí mới từ rìa bên ngoài. Điều này cung cấp những manh mối quan trọng để mở khóa những bí mật cốt lõi về sức sống lâu dài của Dải Ngân Hà, mở ra những góc nhìn quan sát và nghiên cứu hoàn toàn mới cho việc nghiên cứu sâu về lịch sử tiến hóa, các mô hình tuần hoàn vật chất của Dải Ngân Hà.

>>> Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24

Hành tinh giống sao Mộc đáng sợ nhất vũ trụ

Phát hiện ra một hành tinh giống sao Mộc, có màu xanh lam nằm cách Trái Đất gần 65 năm ánh sáng, hé lộ nhiều sự thật thiên văn thú vị.

Vào năm 2005, các nhà thiên văn học đã sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble để phát hiện một hành tinh ngoài hệ mặt trời trong chòm sao Vulpecula, cách Trái đất khoảng 64,5 năm ánh sáng. Hành tinh này được đặt tên là HD 189733b.

Tuy nhiên, khi dữ liệu quan sát tiếp tục được truyền về, đặc biệt là phân tích quang phổ với độ chính xác cực cao của Kính viễn vọng Không gian Spitzer và Kính viễn vọng Không gian James Webb trong những năm gần đây, tất cả những ảo tưởng lãng mạn về hành tinh này đều tan vỡ ngay lập tức.

Mãn nhãn tinh vân IC 443 khoe sắc trong vũ trụ

Một nhà nhiếp ảnh thiên văn đã chụp được hình ảnh của tinh vân IC 443, cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng. Nó trở thành khoảnh khắc ngoạn mục chưa từng thấy.

Theo tin tức từ trang IT Home, gần đây nhiếp ảnh gia thiên văn Ogeta Kayali đã chụp được hình ảnh của một tinh vân có hình dạng giống con sứa - mà từ các góc độ khác nhau, nó cũng có thể giống như một bộ não.

Tinh vân này nằm cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng, gần ngôi sao sáng Propus. Theo IT Home, tinh vân này được đặt tên là IC 443, thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh khổng lồ, được cấu tạo từ các mảnh vụn sao bị phóng ra từ một ngôi sao khổng lồ trong quá trình chết thảm khốc của nó. Ngôi sao đã sinh ra tàn dư này hiện tồn tại dưới dạng một sao neutron quay nhanh (tức là một sao xung), được Đài quan sát tia X Chandra của NASA phát hiện từ năm 2015.

Tìm ra 'sát thủ' có thể khai tử hàng loạt thiên hà

Các nhà thiên văn cho hay đã phát hiện các hố đen có thể xóa sổ thiên hà chủ cũng như những thiên hà láng giềng.

dennn-1.jpg
Từ lâu nay, giới khoa học nghi ngờ các siêu hố đen có thể khai tử chính thiên hà của chúng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được các chuyên gia công bố trên chuyên san The Astrophysical Journal Letters đã hé lộ sự thật "thủ phạm" gây ra việc này. Ảnh: Li et al/ Robert Lea (created with Canva).
hoden-3.jpg
Các nhà nghiên cứu đặt biệt danh cho sự hủy diệt của siêu hố đen là "sát thủ" thiên hà. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

Bảng màu Thời kỳ Đồ Đá Mới

Gần đây, tại địa điểm khảo cổ làng Sơn Tây (Trung Quốc), có một số phát hiện mới bao gồm cả bảng pha màu Thời kỳ Đồ Đá Mới, tiết lộ nhiều sự thật thú vị.