Dải Ngân Hà (thiên hà Milky Way) là ngôi nhà của Hệ Mặt Trời chúng ta. Sự vĩ đại và bí ẩn của nó khiến các nhà khoa học không ngừng khám phá trong những năm qua.
Lisa Kaltenegger, nhà sinh vật học vũ trụ của trường đại học Cornell (Mỹ) cho rằng chỉ tính trong thiên hà Milky Way đã có hàng chục tỷ khả năng có sự sống.
Trong chòm sao Cự Xà, một vật thể sáng rực rỡ vừa được Kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại, giúp người Trái Đất tận mắt chiêm ngưỡng "khoảnh khắc của tương lai".
Một số đài thiên văn bắt được dạng "chớp sóng vô tuyến" (FRB), một dạng tín hiệu cực nhanh, cực mạnh, đủ sức đi từ thiên hà này đến thiên hà kia. Đây cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất mà giới thiên văn theo đuổi.
Đây có thể là bằng chứng cho thấy thiên hà chứa Trái đất là một quái vật hung dữ. Sợi dọc thiên hà bí ẩn, khổng lồ, trông như con rắn to tướng đang bò qua Hệ Mặt trời.
(Kiến Thức) - Một câu hỏi khiến các nhà khoa học bối rối từ lâu là làm thế nào thiên hà Milky Way có hình dạng xoắn ốc độc đáo, cùng cánh tay xoắn ốc phức tạp, đặc thù.
(Kiến Thức) - Paul M. Sutter là nhà vật lý thiên văn tại Đại học bang Ohio, người dẫn chương trình Ask a Spaceman và Space Radio, đồng thời là tác giả của "Your Place in the Universe”, ông có bài viết về cách tia vũ trụ xé nát thiên hà vệ tinh trong Milky Way
(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học nhìn vào trung tâm của thiên hà Milky Way phát hiện manh mối mới về quá khứ đầy kịch tính của thiên hà chủ này, cho thấy sự bùng nổ của sự hình thành sao mới rất dữ dội.