Loại hydrogel mới tạo ra 'lớp bảo vệ' cho phi hành gia

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang nghiên cứu các loại hydrogel để tạo ra một "lớp bảo vệ" cho các phi hành gia chống lại bức xạ trong không gian sâu.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã đăng một bài viết trên blog, trong đó nêu rõ họ đang nghiên cứu việc sử dụng hydrogel trong bộ đồ du hành vũ trụ để giúp các phi hành gia tự bảo vệ mình khỏi bức xạ vũ trụ nguy hiểm.

Trong thực tế, bức xạ vũ trụ là một trong những mối nguy hiểm chính của du hành vũ trụ. Bên ngoài bầu khí quyển Trái đất, các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sẽ tiếp xúc với khoảng 72 millisievert (mSv) bức xạ vũ trụ trong một nhiệm vụ kéo dài 6 tháng, tương đương với lượng bức xạ hấp thụ trong vài năm trên Trái đất.

anh-chup-man-hinh-2026-06-04-121216.png
Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang nghiên cứu các loại hydrogel để tạo ra một "lớp bảo vệ" cho các phi hành gia chống lại bức xạ trong không gian sâu. Ảnh: @ESA.

Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong sứ mệnh lên sao Hỏa theo kế hoạch. Khi tàu Starship bay xuyên qua từ trường bảo vệ của Trái đất, nếu hành trình kéo dài ba năm, các phi hành gia sẽ hấp thụ hơn 1.000 mSv bức xạ, gần gấp 200 lần lượng bức xạ mà họ sẽ tiếp xúc trên Trái đất.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nước là một trong những vật liệu tốt nhất để chắn bức xạ. Nó có mật độ tương đối cao và chứa một lượng lớn nguyên tử hydro, có thể tương tác với các hạt bức xạ tới và làm chậm chúng lại.

Tuy nhiên, các bình chứa nước cồng kềnh có thể hạn chế sự di chuyển của các phi hành gia, việc phân phối nước không đều có thể dẫn đến khả năng bảo vệ không đầy đủ, và việc bình bị vỡ có thể gây rò rỉ nước, điều này đặc biệt nguy hiểm trong môi trường chứa đầy các thiết bị điện tử.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Ghent ở Bỉ, thuộc Nhóm Hóa học Polyme và Vật liệu sinh học (PBM), đã và đang nghiên cứu việc sử dụng các polyme siêu thấm (SAP) như một vật liệu thay thế an toàn và hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng nước.

SAP là một loại vật liệu có khả năng hấp thụ lượng chất lỏng gấp hàng trăm lần trọng lượng của chính nó, tương tự như một món đồ chơi "quái vật lớn dần" nở ra khi ngâm trong nước. Ở trạng thái nở ra, SAP được gọi là "hydrogel".

Hydrogel có khả năng giữ ẩm, do đó là vật liệu bảo vệ bức xạ phù hợp cho tàu vũ trụ và bộ đồ phi hành gia hoạt động ngoài không gian. Nước trong hydrogel không chảy tự do, đảm bảo phân bố đồng đều và khả năng bảo vệ.

Ngay cả khi lớp bảo vệ bị thủng, nước cũng sẽ không rò rỉ, giúp các phi hành gia có đủ thời gian để đến được vị trí an toàn. Vật liệu này cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ không người lái, hoặc cũng có thể làm lớp chắn bức xạ cho tàu vũ trụ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.

Thử nghiệm sử dụng tia plasma để giặt giũ trên Mặt trăng, sao Hỏa

Theo thử nghiệm mới, phi hành gia có thể sử dụng tia plasma để giặt giũ mà không cần nước khi thực hiện các sứ mệnh tương lai trên Mặt trăng và sao Hỏa.

Khi các phi hành gia chuẩn bị cho các nhiệm vụ dài ngày lên Mặt trăng và sao Hỏa, việc duy trì sự sống của con người ở những nơi cách xa Trái đất sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết hàng loạt thách thức công nghệ.

Mới đây, một nhóm nghiên cứu đã thực hiện trong phòng thí nghiệm nhằm thử nghiệm phương pháp giặt quần áo không cần nước trong không gian bằng cách sử dụng các tia plasma siêu tích điện cho thấy kỹ thuật này mang lại hiệu quả.

Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 21 trở về Trái Đất an toàn

3 phi hành gia người Trung Quốc tham gia sứ mệnh Thần Châu 21 đã trở về Trái Đất an toàn bằng tàu vũ trụ Thần Châu 22.

AP đưa tin, tàu vũ trụ Thần Châu 22 chở 3 phi hành gia Zhang Lu, Wu Fei và Zhang Hongzhang từ trạm không gian Thiên Cung đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong ở khu vực Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, tối 29/5, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo.

"3 nhà du hành vũ trụ đã trở về Trái Đất hôm 29/5 sau gần 7 tháng ở ngoài không gian, lập kỷ lục về thời gian lưu trú trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc", thông báo cho biết.

Giải mã Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới

Hệ thống cứu hộ thám hiểm Mặt Trăng mới cung cấp cảnh báo và theo dõi vị trí cho các phi hành gia.

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh Artemis lên Mặt Trăng, mục tiêu là thiết lập một căn cứ lâu dài cho con người. Tuy nhiên, vị trí xa xôi của nó có thể khiến các phi hành gia gặp phải những tình huống rủi ro cao.

Do đó, các nhà khoa học từ Đại học Nam Úc (UniSA) đã đề xuất một hệ thống cứu hộ được thiết kế đặc biệt cho các sứ mệnh lên Mặt Trăng, được thiết kế để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhằm cung cấp cảnh báo an toàn cho phi hành gia, báo cáo sự cố và theo dõi vị trí trong trường hợp gặp nạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới