Pháp muốn bán tàu đổ bộ Mistral cho quốc gia ĐNÁ

(Kiến Thức) - Một nguồn tin tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thảo luận với Malaysia về việc bán tàu đổ bộ Mistral sau thương vụ đổ bể với Nga.

Theo bản tin đăng tải trên tờ latribune.fr, nguồn tin bí mật đề nghị giữ kín danh tính cho biết rằng, rất có thể vào ngày 25/8 tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian sẽ có cuộc thảo luận với phái đoàn Malaysia về thương vụ bán tàu đổ bộ Mistral, vốn được thiết kế theo đơn đặt hàng của Nga.
Phap muon ban tau do bo Mistral cho quoc gia DNA
 Tàu đổ bộ trực thăng Mistral.
Cũng theo nguồn tin trên, trên đường quay trở về từ Malaysia, Bộ trưởng Le Drian sẽ dừng chân ở Ấn Độ để ký thỏa thuận cung cấp 36 tiêm kích Rafale do Tập đoàn Hàng không Dassault sản xuất.
Trong khi đó, một nguồn tin khác cho Reuters biết, thương vụ mua bán tiêm kích Rafale của Ấn Độ có thể được hoàn tất trong vòng 10 ngày tới. Chưa kể, Ấn Độ cũng khá quan tâm tới việc mua tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral.
Hôm 25/8, Tổng thống Pháp Hollande xác nhận, hiện có nhiều khách hàng tiềm năng khá quan tâm tới việc mua hai tàu Mistral. Trước đó, Pháp đã hủy bỏ thương vụ bán hai tàu này cho phía Nga do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hải quân Triều Tiên: Đông đảo nhưng lạc hậu

(Kiến Thức) - Hải quân Triều Tiên được xem là lực lượng sở hữu số tàu chiến lớn nhất thế giới nhưng đa phần đều là các kiểu tàu cổ lỗ, vũ khí lạc hậu.

Hai quan Trieu Tien: Dong dao nhung lac hau
 Hải quân Triều Tiên (KPN) là một trong các thành phần chính lực lượng vũ trang Triều Tiên được thành lập tháng 6/1945. Theo báo cáo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), quân thường trực KPN vào khoảng 146.000 người được tổ chức thành 2 hạm đội gồm: Hạm đội bờ biển Đông và Hạm đội bờ biển Tây.

Khám phá tên lửa “lạ” trên tiêm kích MiG-21 Việt Nam

(Kiến Thức) - Tồn tại nhiều điểm yếu khiến tên lửa không đối không K-5 không được biết đến nhiều so với K-13 được trang bị trên tiêm kích MiG-21 của KQND Việt Nam. 

Kham pha ten lua “la” tren tiem kich MiG-21 Viet Nam
 Hiện nay, trên một trong các hiện vật tiêm kích MiG-21 được trưng bày tại Bảo tàng Quân chủng Phòng không – Không quân, có một chiếc MiG lắp hai loại tên lửa. Ngoài tên lửa huyền thoại K-13 đã bắn hạ vô số máy bay chiến đấu Đế quốc Mỹ, thì loại còn lại là tên lửa không đối không K-5. K-5 thường không được biết đến nhiều do những chiến công của K-13 (hay còn gọi là R-3, AA-2) đã khiến nó lu mờ hoàn toàn. 

Sức mạnh “ma tốc độ” AC-130J của không quân đặc biệt Mỹ

(Kiến Thức) - Bộ chỉ huy Tác chiến đặc biệt thuộc Không quân Mỹ (AFSOC) đã đưa vào trang bị máy bay cường kích AC-130J Ghostrider đầu tiên sau một thời gian dài chờ đợi.

Suc manh
Theo tạp chí quân sự Jane’s cho hay, AFSOC vừa tiếp nhận chiếc máy bay cường kích AC-130J đầu tiên vào cuối tháng 7 vừa rồi trong tổng số 37 chiếc mà Không quân Mỹ đã đặt mua dành cho các hoạt động tác chiến đặc biệt của nước này. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới