Ông Putin: Quan hệ Nga-Đức còn tồn tại một số vấn đề

(Kiến Thức) - Theo hãng thông tấn TASS, tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Putin nói rằng quan hệ giữa Nga và Đức còn tồn tại  một số vấn đề.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh về sự cần thiết phải nhanh chóng giải quyết những tồn tại đó. Ông nói: “Hiện thời, đã rõ là còn tồn tại một số vấn đề. Càng sớm chấm dứt tác động tiêu cực của những vấn đề này cùng với sự phát triển quan hệ thì càng tốt”.
Ong Putin: Quan he Nga-Duc con ton tai mot so van de
Ông Putin cũng cảm ơn bà Merkel đã thực hiện chuyến đi tới Moscow nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 
Ông Putin cũng cảm ơn bà Merkel đã thực hiện chuyến đi tới Moscow nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Ông nói: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn Thủ tướng (Merkel) vì đã đến Moscow để tỏ lòng kính trọng những người đã hy sinh trong Thế chiến II, trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít". Trước đó, Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel đã tới đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh.
Theo ông Yuri Ushakov - trợ lý của Tổng thống Putin,  khắc phục khủng hoảng Ukraina và khôi phục hợp tác giữa Nga-Đức là đề tài chính của cuộc hội kiến được tổ chức trong Điện Kremlin ngày 10/5  giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Ông Ushakov cho biết: "Trọng tâm chương trình nghị sự là giải quyết cuộc xung đột nội địa Ukraine. Nga và Đức đều mong muốn rằng Kiev và khu vực đông nam Ukraine tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Minsk”.  

Phương Tây quên công lao của Liên Xô trong Thế chiến II

(Kiến Thức) - Phương Tây chóng quên công lao và sự hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô trong Thế chiến II, một thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Hơn 80% cư dân trên toàn cầu bị khốn đốn bởi cuộc đại chiến thế giới này. Số thương vong chung trong Thế chiến II đã vượt quá 60 triệu người.
Đây là cuộc xung đột đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới có sử dụng vũ khí hạt nhân. Tháng 8/1945, máy bay ném bom Mỹ theo lệnh Tổng thống Mỹ Harry Truman đã thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Con số nạn nhân, bao gồm cả những nạn nhân bị thiệt hại vì bức xạ trực tiếp trong vụ đánh bom và ảnh hưởng lâu dài sau đó, vẫn chưa thể tính đếm.

Lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine thảo luận về lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Các nhà lãnh đạo Nga, Đức, Pháp, Ukraine cùng thảo luận việc kiểm soát việc chấp hành lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ngay khi lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine bắt đầu có hiệu lực, lãnh đạo các nước Nga, Đức, Pháp, Ukraine đã có cuộc hội đàm.

Lanh dao Nga, Duc, Phap, Ukraine thao luan ve lenh ngung ban
 Bốn nhà lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp, Ukraine vừa có cuộc điện đàm về tình hình ở Debaltsevo.
Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko vừa có một cuộc điện đàm để thảo luận về việc thực hiện các biện pháp giải quyết hòa bình ở miền đông nam Ukraine, website của điện Kremlin cho biết.

Bốn nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tình hình kiểm soát an ninh khó khăn quanh thị trấn Debaltsevo và vai trò, nhiệm vụ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong việc kiểm soát việc chấp hành chế độ ngừng bắn.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Donbass có hiệu lực từ từ thời điểm 0h00 ngày 15/2. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí “ nỗ lực hơn nữa thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận Minsk”.

EU “méo mặt” vì chọc nhầm “tổ ong vò vẽ” Libya

(Kiến Thức) - Sau khi chọc nhầm “tổ ong vò vẽ” Lybia, Châu Âu mới ngộ ra rằng nhà độc tài Gaddafi còn dễ chịu hơn tình trạng vô chính phủ hiện nay ở Tripoli.

Tổng thống Obama từng lấy làm tiếc về việc  Mỹ đã can thiệp vào Libya năm 2011 lật đổ  nhà độc tài Muammar Gaddafi mà không có một kế hoạch đầy đủ cho thời hậu chiến.
EU “meo mat” vi choc nham “to ong vo ve” Libya
Sai lầm nghiêm trọng nhất của Tổng thống Obama và các đồng minh là không có một kế hoạch hậu chiến nào, sau khi phá “tổ ong vò vẽ” Libya.  
Sai lầm nghiêm trọng nhất của Tổng thống Obama và các đồng minh là không có một kế hoạch nào cho thời hậu chiến, sau khi phá “tổ ong vò vẽ” Libya. Trong khi đó, nước Mỹ đã có bài học xương máu sau cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003. Cuộc xâm lược Iraq của Mỹ và liên quân đã giành chiến thắng nhanh chóng, nhưng “cơn ác mộng” sau chiến tranh  vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, một phần vì nỗ lực chiến tranh không song hành với nỗ lực hòa bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới