Ông Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp: Tất cả mới chỉ bắt đầu!

Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ bà Le Pen báo hiệu "mối đe dọa tiềm tàng" cho nhiệm kỳ tới của ông Macron.

Rạng sáng 25/4 (giờ Việt Nam), ứng viên Emmanuel Macron của đảng Cộng hòa Tiến lên (LREM) đã giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả này đưa ông Macron trở thành tổng thống Pháp đầu tiên đắc cử nhiệm kỳ hai kể từ thời ông Jacques Chirac vào năm 2002.
Theo kết quả thăm dò công bố trên các kênh truyền hình Pháp, ông Macron giành 58,8% phiếu bầu trong vòng thứ 2 của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 24/4. Trong khi đó ứng viên cực hữu Marine Le Pen nhận được 41,2% phiếu bầu. 
Ong Macron tai dac cu Tong thong Phap: Tat ca moi chi bat dau!
Ông Macron và bà Le Pen. Ảnh: Getty Images 
CNN nhận định, mặc dù ông Emmanuel Macron tái đắc cử Tổng thống Pháp, tuy nhiên, số phiếu bầu ủng hộ bà Marine Le Pen chứng tỏ phe cực hữu đang ở một "vị trí nổi bật" trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay.
Dù nhận thất bại nhưng Le Pen cho biết bà và đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) của mình đã đạt được một "chiến thắng chói sáng" trong cuộc bầu cử và đó là "lịch sử". "Trò chơi vẫn chưa kết thúc", CNN nhận định, "mặc dù việc ông Macron tái đắc cử giúp phương Tây 'thở phào nhẹ nhõm' nhưng số phiếu mà bà Le Pen giành được trong cuộc bầu cử này quả thực là lịch sử. So với con số 66% phiếu bầu của ông Macron trong cuộc đối đầu giữa hai người vào năm 2017, lợi thế của ông Macron so với bà Le Pen rõ ràng là đã rút ngắn hơn nhiều. Điều này đồng nghĩa rằng sự tín nhiệm với đảng cực hữu do bà Le Pen đại diện vẫn còn. Đây sẽ là một vấn đề lớn đối với "sự thống nhất" của châu Âu và NATO. Thành tựu của bà Le Pen cũng sẽ là nguồn động lực với các lực lượng cực hữu ở nhiều nước châu Âu".
CNN cũng cho rằng ngoài việc chúc mừng ông Macron, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nên cảnh giác với việc bà Le Pen càng giành được nhiều sự ủng hộ, nếu không, tình hình có thể thực sự khác trong 5 năm tới.
Trước đó, bà Le Pen đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối chính sách của EU, tầm quan trọng về sự tồn tại của NATO và lập trường của một số nước phương Tây do Anh và Mỹ đứng đầu đối với Nga. Bà cũng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng, châu Âu nên đưa nước Nga trở lại với nền văn minh châu Âu.

Ông Macron tái đắc cử tổng thống Pháp

Kết quả sơ bộ vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã được công bố. Theo đó, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron đã đánh bại đối thủ Marine Le Pen.

Theo kết quả sơ bộ của vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron của đảng Tiến bước đã giành từ 57,6-58,2% số phiếu ủng hộ, qua đó tạo nên một chiến thắng áp đảo trước ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen của đảng Tập hợp Quốc gia.

Bắc Kinh đối mặt đợt dịch COVID-19 mới

Bắc Kinh đang được đặt trong tình trạng cảnh báo lây nhiễm cao và có kế hoạch xét nghiệm một số khu vực sau khi ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 có triệu chứng.

Trong số 15 trường hợp có triệu chứng được báo cáo vào hôm 23/4, 12 trường hợp ở quận Triều Dương, phía đông thủ đô Bắc Kinh, hai trường hợp ở Phòng Sơn, phía tây nam và một ở Thuận Nghĩa, phía đông bắc, South China Morning Post đưa tin.

9 người là sinh viên cùng một trường và một người là nhân viên chuyển phát nhanh, theo chính quyền thành phố.

Bầu cử Tổng thống Pháp 2022: Hơn 26% cử tri đã đi bỏ phiếu

Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022 vòng 2 là màn tái đấu của đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đối thủ Marine Le Pen đại diện phe cực hữu.

Bau cu Tong thong Phap 2022: Hon 26% cu tri da di bo phieu
Cử tri bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tại Lavau-sur-Loire ngày 24/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
Tính đến trưa 24/4 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 là 26,4%.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.