Ông Gorbachev: Khủng hoảng Ukraine là do Liên Xô tan rã

(Kiến Thức) - Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng, căn nguyên của cuộc xung đột ở Ukraine là sự tan rã của Liên Xô.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo chống lại mọi nỗ lực nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine bằng lực lượng quân đội.
"Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến đang diễn ra ở miền đông Ukraine là do sự thất bại của những cải tổ và cà quyết định của những người đứng đầu Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga (CHXHCNXV Nga), CHXHCNXV Ukraine và CHXHCNXV Belarus được đưa ra ở cánh rừng Belovezha", cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev bày tỏ quan điểm của mình trong bài viết đăng tải trên tờ Rossiliskaya Gazeta.
Ong Gorbachev: khung hoang Ukraine la do Lien Xo tan ra
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. 
Theo đó, ông Gorbachev đề cập tới những sự kiện năm 1991 khi lãnh đạo của ba quốc gia trên ký kết thỏa thuận thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) chấm dứt sự tồn tại của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết (CCCP).
Trong bài viết của mình, ông cũng lưu ý rằng, một vài năm sau, sự kiện Liên Xô tan rã trở thành một "liều thuốc thử" đối với Ukraine khi các quốc gia phương Tây bắt đầu lôi kéo quốc gia này vào EU hay NATO, bất chấp sự phản đối của Liên bang Nga.
Liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine, vị cựu lãnh đạo Liên Xô thúc giục tất cả các bên liên quan ngừng cáo buộc lẫn nhau và hỗ trợ các bước nhằm giải quyết tình hình bế tắc này. 
"Cuộc xung đột đó không nên giải quyết bằng giải pháp quân sự. Sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc chiến (ở Ukraine) đó cả. Các bên nên ủng hộ các bước đi mang tính xây dựng và thể hiện cách tiếp cận có trách nhiệm hơn nữa để đem lại hòa bình", ông viết.
Ông còn khẳng, mọi nỗ lực chống Nga của các nước phương Tây sẽ đều thất bại. "Các nỗ lực nhằm cô lập Nga sẽ luôn luôn bất thành. Tôi chắc chắn, đất nước chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi cần phân tích kĩ lưỡng về các nguyên nhân phía sau chúng".

Ông Gorbachev: “Châu Âu phải tiên phong ngăn cuộc chiến Mỹ-Nga”

(Kiến Thức) - Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev trong cuộc phỏng vấn chia sẻ, châu Âu phải trở thành người tiên phong trong việc định hình trật tự thế giới mới.

“Chúng ta phải quay trở lại vạch xuất phát. Vào thời điểm đó, chúng ta mới bắt đầu xây dựng một trật tự thế giới mới ở cả châu Âu và các nơi khác”, ông Gorbachev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass khi ông nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Tổng thống Mỹ George Bush Sr. ở Malta ở Malta ngày 23/12/1989.
Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
 Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Theo đó, trong suốt cuộc thảo luận diễn ra nhiều tuần sau sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ, hai nhà lãnh đạo đã vượt qua những bất đồng và thừa nhận sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh.

Mục sở thị sào huyệt trùm khủng bố Bin Laden

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Palestine Abdel Barri Atwan vào năm 1996 đã chụp bộ ảnh về sào huyệt của tên trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden.

Muc so thi sao huyet trum khung bo Bin Laden
 Theo chia sẻ của mình, trùm khủng bố Bin Laden đã phát hiện ra vùng rừng núi hiểm trở thuộc tỉnh Tora Bora, Afghanistan này trong khoảng thời gian hắn tham gia cuộc chiến chống Liên Xô hồi những năm 1980. Bin Laden thường có thói quen đi bộ dọc trên các triền núi ở Tora Bora một mình với cây súng trường AK. 

Những sự thật thú vị về Bán đảo Crimea ít người biết

(Kiến Thức) - Hôm nay kỷ niệm tròn một năm ngày Nga sáp nhập Crimea (16/3/2014 - 16/3/2015). Dưới đây là những sự thật thú vị về Bán đảo Crimea ít người biết tới.

Nhung su that thu vi ve Ban dao Crimea it nguoi biet

1. Crimea là món quà Nga tặng Ukraine. Crimea nằm dưới quyền quản lý của Nga khoảng 200 năm, cho tới năm 1954 thì nó trở thành món quà Tổng bí thư Liên Xô Khrushov dành tặng nước Cộng hòa Ukraine. Đây là món quà nhằm kỷ niệm 300 năm ngày Ukraine thống nhất với chế độ Nga hoàng. Vào thời gian đó, không ai có thể dự đoán trước được rằng Liên bang Xô Viết sẽ tan rã và Ukraine một lần nữa trở thành một quốc gia độc lập. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới