Ông Assad có điên mới sử dụng vũ khí hóa học?

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia, Tổng thống Syria có điên mới vũ khí hóa học để chống lại nhân dân và trên thực tế, ông Assad không phải là người mất trí.

Về cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống người dân ở tỉnh Idlib, chuyên gia Iran Mosib Na'imi - một nhà Arập học và là giám đốc báo Iran Al-Vafag – nói với Sputnik:
“Nhìn chung, động thái của Mỹ và các đồng minh là có thể dự đoán nếu không quên thực tế dự án trước đây của họ nhằm gán mác ‘chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học’ đã bị thất bại. Điều quan trọng cần biết rằng không có dữ liệu chính thức để chứng minh về vụ tấn công hóa học trong trường hợp Idlib.
Có một thực tế mà tất cả đều biết là cách đây không lâu đã phát hiện thấy vũ khí hóa học và các thành phần chế tạo vũ khí hóa học ở Mosul, ở tỉnh Idlib và phía bắc Syria. Chúng do phiến quân các nhóm khủng bố bỏ lại.
Trước đây, chính phủ Syria đã cam kết (theo kế hoạch tiêu hủy kho vũ khí hóa học) và thực hiện, các thanh tra viên Tổ chức cấm vũ khí hóa học quốc tế OPCW đã tiến hành kiểm tra tổng thể, xác định và thu thập toàn bộ mẫu được nêu trong báo cáo. Vì vậy cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib là điều ngớ ngẩn. Xác suất một kịch bản như vậy là bằng không. Chính phủ của ông Assad không có lợi khi làm như vậy trong khi tình hình trên mặt trận đang tích cực cải thiện, các lực lượng thù địch bị đẩy lùi". 
Ong Assad co dien moi su dung vu khi hoa hoc?
Mỗi phi phe đối lập thất thế, lại xuất hiện cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Essential Intelligence 
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Igor Nikulin, một cựu thành viên của Ủy ban Liên Hợp Quốc về vũ khí sinh học và hóa học , nhận định rằng đây không phải là lần đầu tiên khi nhóm đối lập ôn hòa nào đó gặp khó khăn người ta lập tức lớn tiếng kêu gào về tội ác chiến tranh:
"Một khi họ vấp phải thất bại là lập tức có ngay các sự vụ. Các vũ khí hóa học của ông Bashar Assad đã bị thu hồi từ năm 2014. Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó là Barack Obama đích thân tổng kết kết quả và ghi công bản thân. Thậm chí, hoạt động đem lại cho OPCW giải thưởng Nobel. Xin lỗi, nhưng không có đánh giá nào cao hơn giải Nobel. Có thể coi đó như một chứng minh toán học tuyệt đối rằng vũ khí của ông Assad đã bị tịch thu hoàn toàn. Không thể nghi ngờ, tất cả đã bị tiêu hủy trong sự hiện diện của các thanh tra viên Liên Hợp Quốc, các thủ tục được chấp hành nghiêm ngặt. Nhưng không có ai thu hồi vũ khí hóa học của cái gọi là phe đối lập. Ở chính Aleppo đã phát hiện thấy những phòng thí nghiệm sản xuất khí sarin. Tôi nghĩ là có các cơ sở tương tự ở Hama. Nhiều khả năng, một phòng thí nghiệm như vậy đã bị đánh bom nên mới dẫn tới số lượng lớn các nạn nhân”.
Chuyên gia Hiệp hội Khoa học Chính trị quân sự Oleg Glazunov, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị và Xã hội Đại học Kinh tế Plekhanov, đã lưu ý trên sóng đài Sputnik rằng Mỹ đang thực hiện nỗ lực mới gây áp lực lên nhà lãnh đạo Syria, mặc dù chỉ cách đây không lâu Mỹ đã từng tuyên bố coi chính quyền Assad ở Syria như một "thực tế chính trị":
"Nước Mỹ lúc thì nói không chống lại Assad, lúc lại nói nhân dân Syria không muốn thấy ông ấy là người lãnh đạo nhà nước. Ý kiến của họ có lẽ thay đổi hàng ngày. Đối với vấn đề vũ khí hóa học, nên xuất phát từ thực tế liệu Nhà nước Hồi giáo (bị cấm ở Nga) có nắm vũ khí hóa học hay không? Rõ ràng điều này là có khả năng. Tại trường Đại học Mosul từng có một phòng thí nghiệm hóa học rất lớn. Những người trước đây tham gia lực lượng hóa học của Saddam Hussein đã chế tạo cho IS vũ khí hóa học. Như đã được biết, ở châu Phi khi khám xét chiến binh IS tại căn cứ của chúng đã tìm thấy các thành phần vũ khí hóa học. Không loại trừ khả năng vụ không kích căn cứ của phiến quân ở Idlib đã đánh trúng kho vũ khí như vậy. Về việc vũ khí hóa học trong tay ông Assad, tất cả chúng ta đều nhớ là toàn bộ số vũ khí này đã được đưa ra khỏi Syria và tiêu hủy”.

Ảnh: Cuộc sống thường nhật ở Liên Xô hồi thập niên 1950

(Kiến Thức) - Đây là 20 bức ảnh màu ghi lại cuộc sống của người dân Liên Xô trong thập niên 1950 dưới góc ảnh chụp của nhà ngoại giao Mỹ Martin Manhoff.

Anh: Cuoc song thuong nhat o Lien Xo hoi thap nien 1950
 Ông Martin Manhoff là một nhà ngoại giao Mỹ đã có thời gian phục vụ ở Liên Xô trong giai đoạn 1952-1954. Trong ảnh, nhà ngoại giao này chụp các phương tiện giao thông đi lại trên con đường đại lộ hướng về Điện Kremlin. Ảnh VT

Mỹ còn nhớ chiến tranh hóa học ở Việt Nam?

(Kiến Thức) - Đề tài nóng nhất hiện nay là sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, thế nhưng người Mỹ lại cố quên việc từng rải chất độc dioxin xuống Việt Nam.

Máy bay Mỹ rải chất độc da cam xuống Việt Nam.
Máy bay Mỹ rải chất độc da cam xuống Việt Nam.
Mỹ và các đồng minh của Washington cáo buộc chế độ Assad sử dụng vũ khí hóa học và sẵn sàng tấn công quân sự để trừng phạt các thủ phạm. Trong khi đó, chính Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học qui mô lớn nhất trong lịch sử, gây thiệt hại cho gần 5 triệu người trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

“Đức Quốc xã” trong lòng nước Mỹ thời Thế chiến 2

(Kiến Thức) - German American Bund được những người Mỹ gốc Đức thành lập và là một tổ chức hoạt động ủng hộ Đức Quốc xã trong lòng nước Mỹ thời Thế chiến II. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2
 Các thành viên của Friends of the New Germany (Tạm dịch: Những người bạn của nước Đức mới), tiền thân của tổ chức German American Bund, chào kiểu Đức Quốc xã trong một cuộc mít tinh ở đấu trường thể thao Madison Square Garden, thành phố New York (Mỹ), ngày 18/5/1934.
 
“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-2
Các thành viên nhỏ tuổi của tổ chức German American Bund tập trung trong trại Will And Might ở Griggstown, bang New Jersey, năm 1934. Được biết, tổ chức này tồn tại từ trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ cho tới khi tan rã vào năm 1941. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-3
Fritz Kuhn, thủ lĩnh của German American Bund, phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Madison Square Garden ở New York ngày 20/2/1939. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-4
 Gần 20 nghìn thành viên của tổ chức Friends of the New Germany tập trung tại đấu trường thể thao Madison Square Garden ngày 17/5/1934.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-5
Các thành viên cấp cao của German American Bund, trong đó có thủ lĩnh Fritz Kuhn, gặp trùm phát xít Đức Adolf Hitler (ngoài cùng bên phải) ở thủ đô Berlin (Đức) vào mùa hè năm 1936. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-6
Các thành viên của German American Bund diễu hành trên đường phố New York ngày 30/10/1939. 
“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-7
 Quan chức quận Sussex đột kích vào một "bản doanh" của German American Bund ở Andover, bang New Jersey, ngày 31/5/1941 và phát hiện biểu tượng "Chữ Thập ngoặc" (Swastika) gắn trên trần nhà.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-8
Hàng trăm người ủng hộ tổ chức German American Bund thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã tại một doanh trại ở Yaphank, New York, ngày 29/8/1937. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-9
Lối vào trại Siegfried của tổ chức German American Bund ở Yaphank, New York, ngày 21/6/1937. Được biết, doanh trại này là nơi truyền bá tư tưởng Đức Quốc xã tới người Mỹ, trong đó có nhiều trẻ em. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-10
Đoàn diễu hành của tổ chức German American Bund đi qua đường phố New York. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-11
 Các thành viên ủng hộ Đức Quốc xã trong một bức ảnh chụp tại viện bảo tàng Chicago Field hồi tháng 5/1931.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-12
 August Klapprott, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức German American Bund, đọc bài phát biểu chống Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt trước những người ủng hộ tại trại Nordland ngày 2/7/1940.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-13
Các thủ lĩnh của German American Bund (trong đó có Fritz Kuhn) chào những thành viên của tổ chức này trong một buổi diễu hành tại trại Siegfried ngày 29/8/1937. 

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-14
 Gần 800 thành viên của German American Bund tham gia diễu hành qua đường phố New York vào khoảng năm 1938.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-15
 Đám đông thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã tại White Plains, New York, ngày 24/4/1938.

“Duc Quoc xa” trong long nuoc My thoi The chien 2-Hinh-16
 German American Bund - một tổ chức ủng hộ Đức Quốc xã trong lòng nước Mỹ thời Thế chiến II -  mít tinh tại trại Siegfried ngày 1/8/1937. (Nguồn ảnh: ATI)

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.