Tổng thống Donald Trump chọc tức các đồng minh Châu Âu

(Kiến Thức) - Theo nhà phân tích Alexandra von Nahmen, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đã “thành công” trong việc chọc tức các đồng minh ở Châu Âu.

Với chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Tổng thống Donald Trump muốn cho thấy cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết” của ông tương thích với vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ.
Tong thong Donald Trump choc tuc cac dong minh Chau Au
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May tại lễ khai trương Đại bản doanh mới của NATO ở Brussels. Ảnh: Reuters 
Chuyến công du này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều tuần. Từ Riyadh, Tổng thống Donald Trump bay thẳng đến Jerusalem - một con đường độc đạo vì không có các chuyến bay thẳng nào từ Ả-rập Xê-út đến Israel. Từ “Đất thánh” Jerusalem, ông Trump bay đến “Thánh địa” Vatican và sau đó chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông đã kết thúc với Hội nghị NATO ở Brussels và Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Taormina trên đảo Sicily của Italy.
Đó là một chuyến đi mang lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cơ hội để tỏa sáng trên chính trường thế giới.
Nhưng thật trớ trêu, có rất ít nội dung thực chất đằng sau những hình ảnh đẹp và thông báo “đao to búa lớn”. Nhà Trắng không thể chứng minh lời hứa và các sáng kiến của Tổng thống Donald Trump bằng các chi tiết thực chất.
Làm thế nào để thực thi Tuyên bố Riyadh về ngăn chặn các nguồn lực tài chính của các phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan và những người ủng hộ chúng? Giới phân tích băn khoăn tự hỏi: Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trum sẽ được cụ thể hóa như thế nào?
Chuyến công du nước ngoài đầu tiên này cho thấy Tổng thống Donald Trump quá thiên về “chính sách đối ngoại giao dịch” - một chính sách đặc trưng bởi các lợi ích cạnh tranh với nhau và cần phải thương lượng liên tục. Để thuyết phục các chính phủ Hồi giáo chủ yếu gia nhập liên minh chống những nhóm Hồi giáo cực đoan, Tổng thống Donald Trump đã phải nhượng bộ, để cho các nhà lãnh đạo bị coi là độc tài cơ hội tự do điều hành đất nước “tùy theo sở thích”.
Để nhận được sự hỗ trợ của Ả-rập Xê-út và Israel, Tổng thống Donald Trump đã hăm dọa Iran. Chỉ có điều sự hăm dọa này dường như không đồng nghĩa với việc Washington sẽ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với Tehran, vốn đã được ký kết cùng với một số đối tác khác. Tuy nhiên, hành động nói trên lại có thể dẫn đến tình trạng bùng phát bạo lực mới trong khu vực giữa người Hồi giáo Shiite và người Hồi giáo Sunni.
Các đồng minh Châu Âu đã theo dõi màn trình diễn này, với tâm trạng bối rối và kinh hoàng. Ngoài ra, ở Brussels, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cay nghiệt chỉ trích nhiều đối tác trong NATO về chi tiêu quốc phòng. Đáng nói là điều này đã diễn ra tại một buổi lễ, trong đó NATO tôn vinh quá khứ và hướng tới tương lai.
Nhà phân tích người Đức Alexandra von Nahmen kết luận: Tổng thống Donald Trump đã phớt lờ những cuộc đàm phán chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Taormina và đặt ra khá nhiều câu hỏi. Chính sách "Nước Mỹ trên hết” có thể tạo ra các thoả thuận đặc biệt nhất thời, nhưng lại làm mất đi các đối tác lâu dài và đáng tin cậy.

“Vũ khí bí mật” của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng đi chơi golf, hoạt động mà ông chủ Nhà Trắng tin rằng sẽ giúp hiểu rõ về người khác.

Trong chuyến công du tới Mỹ vào cuối tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên chơi golf cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng riêng của ông chủ Nhà Trắng ở Florida. Hoạt động bên lề nhưng cũng đầy tính chất ngoại giao này được giới truyền thông đặc biệt chú ý.
“Vu khi bi mat” cua Tong thong My Donald Trump trong ngoai giao
Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng là người mê chơi golf

Ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump lên đường công du nước ngoài

(Kiến Thức) - Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đã rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1/2017.

Anh: Vo chong Tong thong Trump len duong cong du nuoc ngoai
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã rời Nhà Trắng chiều ngày 19/5 (giờ địa phương) để bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài 9 ngày với 5 điểm dừng chân ở Trung Đông và Châu Âu. Ảnh: DM.

10 công trình còn tồn tại của phát xít Đức

(Kiến Thức) - Phát xít Đức đã xây dựng nhiều công trình đầy tham vọng trong thời gian cầm quyền tàn bạo của Hitler dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 2.

10 cong trinh con ton tai cua phat xit Duc
 Sân vận động Olympia ở thủ đô Berlin là một trong những công trình tham vọng mà phát xít Đức xây dựng trong thời gian cầm quyền. Sân này được động thổ vào năm 1916, rất lâu trước khi trùm phát xít Hitler lên nắm quyền. Tuy nhiên, việc xây dựng đã  bị trì hoãn cho tới năm 1936 do Thế chiến I và khủng hoảng kinh tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới