Báo chí Triều Tiên tố Trung Quốc “vượt qua vạch đỏ”

Google News

(Kiến Thức) -  Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 4/5 tố Trung Quốc "vượt qua vạch đỏ" trong quan hệ Trung-Triều.

CNN đưa tin, ngày 4/5, trong bài xã luận hiếm hoi chỉ trích Trung Quốc, báo đảng Rodong Sinmun khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời tố Trung Quốc vượt qua vạch đỏ trong quan hệ Trung-Triều.
Bài bình luận cũng khuyến cáo hai tờ báo của Trung Quốc là Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc và Thời báo Hoàn cầu chớ có đưa ra những "lời lẽ nguy hiểm" có thể phá hoại mối quan hệ giữa hai nước từng là đồng minh này.
Bao chi Trieu Tien to Trung Quoc "vuot qua vach do”
Triều Tiên cảnh báo Trung Quốc đang vượt qua "vạch đỏ" trong mối quan hệ với Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN. 
Được biết, bài xã luận của Rodong Simun đặc biệt chỉ trích việc truyền thông Trung Quốc kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên như một biện pháp để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bùng nổ.
“Chúng tôi không vượt qua 'vạch đỏ' trong quan hệ Trung-Triều. Tuy nhiên, Trung Quốc đang ngang nhiên vượt quá giới hạn đó”, bài xã luận của Rodong Sinmun viết.
Theo Rodong Sinmun, hai tờ báo của Trung Quốc đã khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa đối với Bắc Kinh.
“Họ thậm chí nói rằng Triều Tiên gây ra tình trạng căng thẳng ở Đông Bắc Á và đưa ra những lý do để Mỹ triển khai thêm nhiều vũ khí chiến lược hơn trong khu vực”, trích bài xã luận của tác giả có bút danh Kim Chol.
Đáp lại, Bình Nhưỡng khẳng định chương trình hạt nhân của Triều Tiên là để bảo vệ đất nước này khỏi bị "xâm lược" và Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ (chương trình tên lửa-hạt nhân) để giảm căng thẳng.
“Triều Tiên sẽ không bao giờ khẩn cầu việc duy trì tình hữu nghị với Trung Quốc, không đánh đổi chương trình hạt nhân dù tình hữu nghị có đáng giá như thế nào đi chăng nữa”, bài báo của Rodong Sinmun tuyên bố.
Theo Scott Snyder, một chuyên gia về Triều Tiên ở Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, những tuyên bố của Bình Nhưỡng là “bằng chứng gián tiếp” cho thấy Bắc Kinh đang gây áp lực đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tuy nhiên, điều đó có thể vẫn không mang lại kết quả mà Washington thực sự mong muốn: Đó là chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Thiên An (Theo CNN)

>> xem thêm

Bình luận(0)