Nổ trạm biến áp 110kV, hàng nghìn dân Hà Nội mất điện

Vào 23h ngày 11/8, Trạm biến áp 110kV-E1.9, Nghĩa Đô, Hà Nội xảy ra vụ nổ, dẫn đến việc mất điện hoàn toàn trên diện rộng.

Theo người dân quanh khu vực, vào thời điểm trên, tại khu vực trạm biến áp này xảy ra một tiếng nổ lớn, sau đó là lửa và ánh sáng phụt lên trời vài phút rồi tắt. Toàn bộ khu vực mất điện, chìm vào trong đêm tối.
Lực lượng cứu hoả được điều đến ngay sau đó ít phút, tuy nhiên không thể tiến vào khu vực toà nhà chính đặt các máy biến áp do khói độc toả ra ngoài không nhìn thấy đường. Do đó, lực lượng cảnh sát PCCC phải phối hợp với cán bộ cơ quan điện lực để mở các cửa hút khói ra khỏi nhà đặt máy mới có thể tiến vào kiểm tra thiệt hại nhằm khắc phục sự cố.
Vụ nổ đã làm mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội như các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Quan Hoa… (quận Cầu Giấy) và một số khu vực thuộc quận Ba Đình với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.
Xe cứu hoả và cán bộ điện lực được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố.
 Xe cứu hoả và cán bộ điện lực được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố.
Toàn bộ hệ thống đèn điện chiếu sáng trên khu vực được cấp từ trạm 110kV Nghĩa Đô đã bị ngắt hoàn toàn. Hệ thống điện chiếu sáng phục vụ giao thông bị mất đã gây những hậu quả đối với người tham gia giao thông. Điển hình là hai vụ va chạm giao thông khiến hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Vụ thứ nhất là va cham giữa hai xe máy vào khoảng 11h50 tại ngã ba đường Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh và vụ thứ hai xảy ra cũng khoảng thời điểm trên giữa một xe moto và một ô tô tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Trần Cung, Hoàng Quốc Việt...
Theo đánh giá của một số công nhân điện lực tại hiện trường, sự cố mất điện này sẽ kéo dài vì việc khắc phục sẽ phải tiến hành vào ban ngày.
Hiện, cơ quan điện lực cũng chưa đánh giá được nguyên nhân của sự cố này do chưa thể tiến vào khu vực phát ra vụ nổ để kiểm tra.

Mất điện diện rộng do xe ben "cắm đầu" vào trụ điện

(Kiến Thức) - Đến chiều ngày 6/8, Điện lực TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị viễn thông, truyền hình…khắc phục sự cố tai nạn làm mất điện và hệ thống liên lạc trên diện rộng.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, xe tải ben (loại 15 tấn) BKS 60S-8516 do tài xế Nguyễn Quốc Huy (33 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển chở đá dăm lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Đồng Nai - TP.HCM.

Hiện trường sự cố xe tải 15 tấn tông hàng loạt cột điện gây mất điện và hệ thống thông tin liên lạc ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Hiện trường sự cố xe tải 15 tấn tông hàng loạt cột điện gây mất điện và hệ thống thông tin liên lạc ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi đang đổ dốc khỏi ngã tư KCN Amata (phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hệ thống thắng của chiếc xe ben bất ngờ bị mất tác dụng. Trong khi phía trước có rất đông phương tiện lưu thông và để tránh thảm nạn, tài xế Huy đã cho xe lao vào trong, tông vào cột đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, do độ dốc cao nên chiếc xe vẫn không dừng lại và lao tiếp tông vào hai trụ điện trung thế và một trụ cáp viễn thông thì mới dừng hẳn.

Sự thật “dị nhân” tự nhận có khả năng hô phong hoán vũ

Sau gần 3 năm có người tuyên bố khả năng ngăn mưa đuổi bão thì vừa rồi lại xuất hiện một "dị nhân" tự nhận mình có khả năng hô phong hoán vũ gây xôn xao dư luận Thủ đô.

Đó là trường hợp ông Lê Minh Hoàng, một tay thợ mộc đào hoa ở xã Bột Xuyên (Mỹ Đức - Hà Nội) mà báo chí đưa tin rầm rộ thời gian qua. Thế nhưng, khi ngồi với những người thân của ông Hoàng, nhiều sự thật về khả năng đặc biệt của "dị nhân" này càng thêm sáng tỏ.

“Siêu bão” Utor giật cấp 17 vào biển Đông

(Kiến Thức) - “Siêu bão” Utor dự báo sẽ đi vào biển Đông hôm nay 12/8. Bão cùng áp thấp nhiệt đới làm biển động dữ dội, mưa lớn các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h sáng nay (12/8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, vượt đảo Luzon (Philippines) và đi vào phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đường đi và vị trí cơn bão Utor cùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn
 Đường đi và vị trí cơn bão Utor cùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn 

Đến 1h ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Đến 1h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17, có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.

Ảnh mây vệ tinh: nchmf.gov.vn
  Ảnh mây vệ tinh: nchmf.gov.vn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.