Nhiều sản phụ sinh con to đối mặt hiểm nguy cho cả mẹ và bé

Nhiều trường hợp sản phụ nhập viện sinh trong tình trạng tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp… thai nhi rất to, có trường hợp trên 5 kg.

Nhiều phụ nữ mang thai vẫn quan niệm rằng em bé sinh ra càng nặng cân càng tốt, càng khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa sản, đây là suy nghĩ chưa đúng và có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận nhiều trường hợp sản phụ nhập viện sinh trong tình trạng tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp… thai nhi rất to, có trường hợp trên 5 kg.

con-to.jpg
Em bé chào đời với cân nặng 5.020 gram tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Thực tế cho thấy, nhiều mẹ bầu có suy nghĩ con càng to càng tốt, nên sẽ ăn cho 2 người. Điều đó khiến cho mẹ bầu tăng cân quá mức và đối mặt với nguy cơ đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật…

Bên cạnh đó còn làm tăng khả năng sinh khó, băng huyết sau sinh, phải can thiệp mổ lấy thai. Đối với thai nhi, thai to quá mức có thể dẫn đến sang chấn khi sinh, ngạt sơ sinh, đồng thời làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa khi trẻ lớn lên.

Do vậy việc thăm khám sức khỏe định kỳ, duy trì một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò rất quan trọng, điều đó không chỉ giúp thai nhi phát triển toàn diện, khỏe mạnh mà còn giúp đảm bảo sức khỏe của cả mẹ bầu và thai nhi...

Hiểu đúng về 'ăn cho hai người' – những điều mẹ bầu cần biết

Không ít mẹ bầu cho rằng “ăn càng nhiều càng tốt cho con”, nhưng thực tế tăng cân quá nhanh lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Ăn cho hai người” là câu mà hầu như mẹ bầu nào cũng từng nghe. Từ ngày có tin vui, nhiều mẹ được người thân khuyên “ăn nhiều vào, con mới khỏe”.

Thế nhưng, sau vài tháng cố gắng “ăn gấp đôi”, không ít người cảm thấy nặng nề, tăng cân quá nhanh, thậm chí được bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Vậy “ăn cho hai người” có thật sự nghĩa là ăn nhiều gấp đôi, hay chỉ là một hiểu lầm đã kéo dài qua nhiều thế hệ?

Chạy đua từng giây cứu sản phụ 40 tuổi rau cài răng lược

Rau tiền đạo có cài răng lược là một bệnh lý nguy hiểm, có khả năng đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi

Mỗi giây là cuộc chạy đua với thời gian và giới hạn sinh mạng

Sản phụ V.T.M, 40 tuổi, quê ở Việt Trì – Phú Thọ, mang thai lần thứ 4 tiền sử 3 lần mổ đẻ, được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ và đang điều trị bằng insulin mỗi ngày.

Nền tảng số dinh dưỡng lan tỏa tri thức vì sức khỏe cộng đồng

Cổng thông tin Dinh dưỡng giúp người dân và cán bộ y tế tiếp cận thông tin chính thống, thúc đẩy thực hành dinh dưỡng lành mạnh, bền vững.

Thông tin được đưa ra tại Lễ khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng và tọa đàm Nền tảng khoa học lan tỏa tri thức vì sức khỏe cộng đồng do Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức sáng 28/1 tại Hà Nội.

Bệnh không lây nhiễm phát sinh do thiếu hiểu biết về dinh dưỡng

Đọc nhiều nhất

Tin mới