Nhếch nhác tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài
Nhiều vị trí vỉa hè đường Lê Quang Đạo kéo dài (Hà Nội) đang bị người dân chiếm dụng để phục vụ kinh doanh.
Khánh Hoài
Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài có điểm đầu tại nút giao cắt với Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm cũ); điểm cuối giáp với khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông cũ), có tổng mức đầu tư gần 706 tỷ đồng do UBND quận Nam Từ Liêm cũ làm chủ đầu tư.Tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài được thiết kế có tổng chiều dài hơn 2,6 km, vận tốc 60 km/h. Đường có mặt cắt 40m, dành cho 6 làn xe, dải phân cách giữa 3m, vỉa hè hai bên rộng 14,5m.
Dự án được khởi công vào ngày 21/2/2023, dự kiến được thông xe vào dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, sau đó lùi xuống hết năm 2024. Tuy nhiên, phải đến ngày 19/4/2025, đường Lê Quang Đạo kéo dài mới chính thức được thông xe.Ghi nhận của PV ngày 10/11/2025, sau hơn 5 tháng thông xe, một số bóng đèn đường Lê Quang Đạo kéo dài có dấu hiệu hư hỏng, nhưng chưa được sửa chữa.Cống thoát nước bị mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người đi đường.
Toàn tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài có vỉa hè rộng khoảng 5m, lát đá, nhưng ở một vài vị trí người dân đã bắt đầu lấn chiếm để kinh doanh.
Tại nút giao với phố Đại Linh, người dân lấn chiếm vỉa hè đường Lê Quang Đạo để bày bán cây cảnh, nước giải khát.
Ở đoạn đầu cầu sông Nhuệ, một số nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp cũng bắt đầu “xé rào” đường Lê Quang Đạo để mở quán cà phê.
Người dân dựng tôn, bạt lùm xụp, lấn chiếm vỉa hè đường Lê Quang Đạo kéo dài để kinh doanh.
Một vị trí đất nông nghiệp giáp ngay đường Lê Quang Đạo kéo dài (hướng về sân Mỹ Đình) đã được người dân san lấp, dựng khung sắt, treo bóng đèn để mở hàng quán.
Sau hơn 5 tháng thông xe, một số đoạn ở đường Lê Quang Đạo kéo dài còn nhếch nhác rác thải.
Banner quảng cáo nhếch nhác.
Cận cảnh mương Thụy Khuê vẫn nhếch nhác sau 12 năm triển khai
Sau nhiều năm triển khai, dự án cải tạo hệ thống mương thoát nước Thụy Khuê vẫn nhếch nhác và chậm tiến độ, gây ô nhiễm môi trường do còn một số hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng.
Với tổng vốn 400 tỷ đồng, dự án cải tạo hệ thống thoát nước kéo dài 3 km tại khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê được triển khai từ 2012 đến nay.
Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, từ ngõ 123A đến ngõ 167 Thụy Khuê vẫn nhếch nhác, ô nhiễm do chưa thể thi công.
Hoà Bình: Bến xe tiền tỷ nhếch nhác, xuống cấp gây lãng phí
Bến xe khách trung tâm huyện Kim Bôi (Hoà Bình) được đầu tư xây dựng hơn 8 tỷ đồng từ ngân sách huyện, nhưng hiện đang trong tình trạng xuống cấp, nhếch nhác, có dấu hiệu bỏ hoang...
Theo phản ảnh của người dân thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, nhiều năm nay bến xe khách trung tâm huyện Kim Bôi rơi vào tình trạng bỏ trống, không có xe khách và hành khách ra vào. Đặc biệt, hạ tầng của công trình xuống cấp, gây lãng phí.
Lâm Đồng đang tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới những đột phá hiệu quả và bền vững.
Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền cùng thuộc cấp bị cáo buộc khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, đổ thải trải phép hàng triệu tấn...
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026 tương đương mức tăng khoảng 8,1% nhằm tiếp tục cải thiện thu nhập khu vực công.
Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả, cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc nam, thuốc gia truyền...
Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.
Một nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng qua cuộc gọi giả danh Công an đe dọa nạn nhân có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.
Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả, cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc nam, thuốc gia truyền...
Chuyên gia y tế cảnh báo, trong mùa giao mùa, chỉ một thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất nhỏ có thể làm “bùng” cơn đột quỵ, nếu cơ thể sẵn yếu tố nguy cơ.
FDA Mỹ phát hiện nhiều thực phẩm chức năng bán trên mạng chứa thành phần độc hại, gây nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng và cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng.