Nhật Bản công bố tên triều đại mới trước khi Thiên Hoàng mới lên ngôi
(Kiến Thức) - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga vừa chính thức thông báo, triều đại Nhật Hoàng mới sẽ có niên hiệu là “Lệnh Hòa”. Triều đại này chính thức bắt đầu vào tháng tới, khi Thái tử Naruhito lên nối ngôi cha, Nhật hoàng Akihito.
Trà Khánh
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 1/4, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết triều đại Nhật Hoàng mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/5, khi Thái tử Naruhito chính đăng quang Nhật Hoàng. Triều đại mới sẽ có niên hiệu “Lệnh Hòa” (tiếng Anh - Reiwa).
Theo Bloomberg, cái tên “ Lệnh Hòa” (Reiwa) bao gồm 2 ký tự trong đó “Rei” có nghĩa là “trật tự” nhưng cũng có ý nghĩa “tốt lành”. Ký tự “Wa” được dịch ra là “hòa bình” hoặc “hòa hợp”. Niên hiệu này đáp ứng được tiêu chí dễ đọc và dễ viết, nhưng không quá phổ biến nhắm tránh nhầm lẫn khi sử dụng trong đời thường.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo niên hiệu mới của Nhật Bản là "Lệnh Hòa". Ảnh: Kiyoshi Ota/Bloomberg
Để chọn ra được cái tên “ Lệnh Hòa”, Quốc hội Nhật Bản đã trải qua nhiều cuộc họp kín, bàn bạc trước khi có kết quả cuối cùng.
Niên hiệu Nhật Bản là kết quả của một hệ thống hóa thời kỳ lịch sử do chính Thiên hoàng Kotoku thiết lập vào năm 645. Hệ thống niên hiệu của nước này vốn được coi là bất thường cho đến khi bắt đầu bước vào thế kỷ thứ 8. Chỉ từ sau năm 701 niên hiệu mới tuần tự phát triển mà không bị gián đoạn trong suốt mấy thế kỷ.
Niên hiệu, hay còn gọi là “gengo”, được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, trên tiền xu, lịch, báo, và các văn bản chính thức. Việc công bố tên triều đại đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi, sẽ chuẩn bị thoái vị và nhường ngôi cho con trai, Thái tử Naruhito, 59 tuổi.
Nhật Bản hiện đang ở trong những tuần cuối cùng của triều đại “Bình Thành” (tiếng Anh - Heisei), có nghĩa là “đạt được hòa bình”. Niên hiệu này được sử dụng từ năm 1989 đánh dấu bằng sự kiện Nhật Hoàng Akihito đăng cơ ngôi vị thiên hoàng thứ 125. Bằng lái xe, báo chí, các tài liệu hiện đang gọi năm 2019 là năm Heisei thứ 31.
Mời độc giả xem video: Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo niên hiệu mới của Nhật Bản là "Lệnh Hòa". (nguồn Văn phòng Nội các Nhật Bản)
Hơn 300 người đàn ông mất tiền vì câu chuyện cảm động trên mạng
Cảnh sát Trung Quốc mới đây bắt giữ một băng nhóm bịa chuyện trên mạng xã hội hòng lợi dụng lòng tin của người khác để lừa tiền.
Đối tượng trong vụ lừa đảo.
Vụ lừa đảo bắt đầu vào cuối năm 2018, khi đó một người phụ nữ kết bạn với nhiều đàn ông thông qua WeChat - mạng xã hội phổ biến nhất của Trung Quốc. Cô gái này kể cho họ nghe câu chuyện khá xúc động rằng cô bị gia đình ép phải cưới người mình không yêu, theo trang Xinmin Evening News.
Cặp vợ chồng bán 2 con sinh đôi với giá hơn 400 triệu đồng
Một cặp vợ chồng ở Trung Quốc vì nợ nần chồng chất nên bán hai con sinh đôi cho hai gia đình khác nhau với số tiền hơn 400 triệu đồng để trả những kẻ cho vay nặng lãi.
Cảnh sát ở Trung Quốc đã giải cứu cặp song sinh, gồm một bé trai và một bé gái sinh vào tháng 9/2017 sau khi bố mẹ bán con cho hai gia đình khác nhau chỉ hai tháng sau đó.
Mua 1 dãy số suốt 30 năm, bất ngờ trúng hơn 1.000 tỷ
Theo thông báo của hãng sổ xố Oz Lotto, người đàn ông ẩn danh đã mua cùng một dãy số suốt 30 năm qua, nhưng đặc biệt lần này, vì vội vàng, ông đã mua nhầm 2 vé trùng số. Tuy nhiên, sai lầm này đã giúp ông kiếm được gấp đôi số tiền thưởng.
Một người đàn ông ở tiểu bang Victoria, Úc đã may mắn mua được 2 tấm vé số trúng giải độc đắc, với tổng giải thưởng là 49,7 triệu USD, sau 30 năm chỉ mua duy nhất một dãy số.
Xe tập lái trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột tông đuôi xe tải đang dừng đỗ, thầy dạy lái tử vong. Dư luận đặt câu hỏi học viên có phải chịu trách nhiệm?
Chính phủ chỉ đạo đảm bảo sách giáo khoa đủ số lượng, chất lượng, đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước quán nhậu dưới chân cầu Chữ Y, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi GRTTCC.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ tai nạn là cần thiết để không còn những cái chết thương tâm do hạ tầng thiếu an toàn.
Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn tặng quà Trung thu tri ân, lừa nạn nhân quét mã QR để đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản.
Nhiều sân chơi tại các khu tập thể cũ ở Hà Nội đang bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây lãng phí nguồn lực công và thu hẹp không gian sống cư dân.
Chính phủ chỉ đạo đảm bảo sách giáo khoa đủ số lượng, chất lượng, đồng thời rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp, lấy học sinh làm trung tâm.
Khoảng 4 giờ 30 ngày 19/9, một ô tô điện bất ngờ lao vào khu vực trước quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TPHCM, khiến nhiều người bị thương.