Người dân miền Tây đổ về quê, cửa ngõ qua Long An ùn tắc

Do lượng phương tiện di chuyển ngày càng đông khiến các cửa ngõ hướng về tỉnh Long An ùn tắc.

Chiều 29/4, hàng ngàn người dân miền Tây đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã rời TP về quê thăm gia đình nhân kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Lưu lượng các phương tiện di chuyển ngày càng đông khiến các cửa ngõ hướng về tỉnh Long An ùn tắc, di chuyển rất chậm.
15 giờ 30, trên quốc lộ 1, quốc lộ N2, quốc lộ 62 hướng về các tỉnh miền Tây qua tỉnh Long An, lượng xe tăng đột biến do trùng với giờ tan làm của các công ty, xí nghiệp từ các tỉnh đổ xô về.
Nguoi dan mien Tay do ve que, cua ngo qua Long An un tac
 Dòng người đổ xô kéo về miền tây qua địa phận tỉnh Long An.
Hàng ngàn lượt xe chen chúc gây ùn tắc, các xe phải di chuyển chậm để đi. Càng về tối, lượng xe cộ lưu thông trên tuyến đường này càng tăng dần lên. Trẻ em cùng cha mẹ vật vã nhích từng chút một, từng đoạn đường để chen nhau chạy.
Tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 62 thuộc địa bàn TP Tân An, hàng nghìn phương tiện xe máy, ô tô, xe khách, xe tải… chen nhau nhích từng chút một.
Nguoi dan mien Tay do ve que, cua ngo qua Long An un tac-Hinh-2
16 giờ tình trạng các xe đã chen lấn để di chuyển trên tuyến quốc lộ 62. 
Anh Phan Tùng Bách (24 tuổi, quê huyện Bình Đại, Bến Tre ) cho biết tôi làm ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghĩ qua địa phận tỉnh Long An sẽ dễ dàng nhưng phải mất gần 1 giờ đồng hồ để đi từ cầu Bến Lức đến địa phận TP Tân An.
"Kẹt xe như thế này rất mệt mỏi, không biết khi nào mới về tới quê"- anh Bách nói.
Nguoi dan mien Tay do ve que, cua ngo qua Long An un tac-Hinh-3
 20 giờ tối, các xe vẫn chen lấn từng đoạn để qua địa phận Long An về miền Tây.
Đến 20 giờ cùng ngày, lượng phương tiện của người dân lao động làm việc từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... đổ về về miền Tây qua địa phận tỉnh Long An ngày càng đông hơn.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết ra sao?

Theo chuyên gia, thời tiết trong đợt nghỉ lễ kéo dài khoảng 4 ngày có xu hướng chuyển xấu, tuy nhiên, điều cần chú ý là mưa sẽ không kéo dài liên tục.

Ông Vũ Anh Tuấn - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có 2 hình thái đặc biệt cần chú ý trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Đó là đợt gió mùa Đông Bắc tràn về và vùng áp thấp nhiệt đới/bão có khả năng hình thành trên Biển Đông. Hai hình thái thời tiết trên hoàn toàn có khả năng sẽ tương tác với nhau và gây ra đợt mưa dông diện rộng trên hầu hết các khu vực trên cả nước.

Hà Nội không bắn pháo hoa dịp 30/4 và 1/5

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, dịp lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 1-5, Thủ đô Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa.

Ha Noi khong ban phao hoa dip 30/4 va 1/5
 Ảnh minh họa.
Cụ thể, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, trong dịp này, thành phố tập trung đẩy mạnh các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, bao gồm: Trang trí các cụm panô 2 mặt, 3 mặt tại dải phân cách và các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố; trang trí panô tại trụ sở các cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND và các trụ sở có liên quan; duy trì trang trí chiếu sáng 3 cụm mô hình tại đảo giao thông trước Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao và Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô; trang trí băng rôn dọc các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố; tăng cường trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, UBND thành phố và Ngân hàng Nhà nước.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Các Bộ, địa phương phải bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 360/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022.

Công điện nêu rõ: Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động giao thông vận tải đang dần phục hồi và dự báo sẽ tăng cao, đặc biệt khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học và trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022.

Đọc nhiều nhất

Tin mới