Nghịch lý tiêu chuẩn hải sản vào siêu thị Việt khó hơn xuất châu Âu?

Theo VASEP, hiện các doanh nghiệp thủy sản đang khó vào siêu thị dịp Tết Kỷ Hợi 2019 vì chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng tại Việt Nam yêu cầu cao hơn cả thị trường EU.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tháng 9 là thời gian các doanh nghiệp chế biến thủy sản chốt hợp đồng, đơn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán với các siêu thị trong nước.
Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp gặp trở ngại khi các siêu thị không chấp nhận lô hàng thủy hải sản mà họ cung cấp do dư lượng hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng.
Nghich ly tieu chuan hai san vao sieu thi Viet kho hon xuat chau Au?
Nhiều doanh nghiệp hải sản trong nước đang gặp khó khi vào siêu thị nội địa dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 
Theo VASEP, nguyên nhân của vấn đề là do cách hiểu giữa cơ quan quản lý, hệ thống siêu thị và doanh nghiệp cung cấp liên quan chỉ số Giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu (MRPL) về tiêu chuẩn hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Cụ thể, Quyết định số 2005/34/EC ngày 11/1/2005 của Ủy ban châu Âu quy định nếu kết quả phân tích của lô hàng thấp hơn mức MPRL thì thực phẩm không bị cấm sử dụng và được phép nhập khẩu vào EU.
Trong khi đó, hiện Việt Nam chỉ mới ban hành mức Giới hạn tối đa cho phép (MRL) các chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng mà chưa ban hành quy định về mức MPRL như Ủy ban châu Âu.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, lý do này khiến các siêu thị trong nước không chấp nhận lô hàng thực phẩm doanh nghiệp cung cấp, dù dư lượng hóa chất, kháng sinh nằm dưới ngưỡng MPRL của EU vốn không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đáng nói, bất cập tiêu chuẩn hải sản vào siêu thị Việt khó hơn cả vào thị trường châu Âu này đã được Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phản ánh, kiến nghị hơn 1 năm qua lên Bộ NN&PTNT, Bộ Y Tế.
Tiếp nhận ý kiến, Bộ NN&PTNT đã phối hợp VASEP gửi nhiều văn bản tới Bộ Y Tế, đề xuất ban hành các mức MPRL cho chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm dựa trên tham khảo các mức MPRL của EU.
Chưa nhận được câu trả lời, cuối tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản đã làm việc với đại diện 2 Bộ này để trình bày, bàn giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, hiện VASEP vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này.
Do đó, mới đây, VASEP lại tiếp tục gửi kiến nghị lên Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính để giải quyết các bức xúc này cho doanh nghiệp.
Đơn vị mong muốn cơ quan quản lý nhà nước giải quyết nhanh chóng trong tháng 9/2018 để các doanh nghiệp thủy hải sản kịp thời gian ký hợp đồng dịp Tết Kỷ Hợi 2019 với siêu thị trong nước.

6 thói quen khiến đàn ông mãi “nghèo kiết xác”

Có những thói quen mà đàn ông luôn giữ từ công việc cho đến cá nhân để rồi luôn kêu than rằng tại sao mình không thể giàu lên được.

Chi tiêu tiền không có kế hoạch

Dịch vụ đòi nợ thuê nguy cơ bị “cấm cửa” ở TPHCM

(Kiến Thức) - UBND TP.HCM kiến nghị Bộ tài chính tham mưu với Chính phủ để cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

UBND TP.HCM cho rằng quan hệ nợ là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế, khi có tranh chấp hợp đồng các bên tham gia tự thỏa thuận hoặc khởi kiện để tòa án giải quyết.

Cận cảnh cá “xăm mình” gần triệu đồng/con hút khách đại gia

(Kiến Thức) - Xuất hiện từ vài năm trước, cá xăm hình đang trở thành mốt trong giới chơi cá cảnh ở Việt Nam với giá bán từ vài trăm đến gần 1 triệu đồng/con. Hình xăm trên cá đủ các loại như bông hoa, xăm chữ...

Can canh ca “xam minh” gan trieu dong/con hut khach dai gia
 Xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây, cá xăm hình được dân chơi cá cảnh yêu thích bởi sự độc đáo. Ảnh: Zing.

Đọc nhiều nhất

Tin mới