Nghi vấn 'trấn yểm' trụ sở huyện ở Hà Nội gây xôn xao

Cơ quan chức năng vừa phát hiện vụ đào hố, đặt đá trấn yểm tứ phía trụ sở UBND; HĐND; Huyện uỷ Phú Xuyên (Hà Nội) gây rúng động dư luận địa phương này.

Liên quan đến nghi vấn 'trấn yểm' này, ngày 26/3/2019, Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên có Báo cáo số 26 về sự việc này. Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 26/3/2019, lãnh đạo Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) nhận được báo cáo của lực lượng bảo vệ về vụ việc xảy ra tại khuôn viên làm việc của huyện.
Nghi van 'tran yem' tru so huyen o Ha Noi gay xon xao
Trụ sở UBND huyện Phú Xuyên. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng UBND huyện báo sự việc như sau: Hiện trường đã đào đất, xây gạch, tại các vị trí, Tây Bắc, giáp ranh với nhà làm việc Ban QLDA với tường rào của nhà làm việc viện kiểm sát nhân dân huyện 2 hố đã xây gạch xung quanh 40cmx40cm, sâu 40cm. Bên trong có đặt 1 viên đá màu trắng hình lục giác.
Tiếp đó vị trí Đống Bắc, phía tường rào bên phải Huyện uỷ (hướng đi từ UBND huyện vào), đào 1 hố đã xây gạch xung quanh 40cmx40cm, sâu 40cm.
Tại vị trí Tây Nam, góc tường rào bên phải hội trường Huyện uỷ (hướng đi từ UBND huyện vào), có 1 hố đã xây gạch xung quanh 40cmx40cm, sâu 40cm, bên trong có 1 hòn đá màu trắng đục, hình lục giác.
Ngoài ra tại khu vực này còn có 2 tờ giấy màu vàng có in chữ nhưng không phải chữ quốc ngữ. Thời điểm phát hiện sự việc có một người đàn ông chừng 50 tuổi, đã rời hiện trường, chưa xác định danh tính.
Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) đã kiểm tra lập biên bản hiện trường và bàn giao để UBND huyện quản lý gồm 2 viên đá màu trắng đục, hình lục giác, 3 tờ giấy màu vàng có in chữ nhưng không phải chữ quốc ngữ, 4 tờ giấy màu vàng cháy dở.
Ngày 29/3, Huyện uỷ Phú Xuyên đã có thông báo giao Văn phòng Huyện uỷ; Văn phòng HĐND; Văn phòng UBND huyện xử lý triệt để vụ việc này, báo cáo Huyện uỷ vào tháng 4/2019.

Hoang mang nhiều ngôi mộ bị đào phá, "trấn yểm" bằng...quần lót

Người dân thuộc dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy (Thừa Thiên - Huế) đang bức xúc khi những ngôi mà trong dòng tộc bị kẻ xấu sử dụng xẻng để đào phá rồi dùng quần lót phụ nữ được bôi sơn màu đỏ ở đáy quần treo lên trên bia mộ.

Trưa nay (3/4), thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ hàng chục ngôi mộ tại xã Lộc Thủy bị kẻ xấu xâm phạm.

Ước mơ dang dở của nữ sinh tự tử nghi vì bị hiếp dâm

Chỉ còn ít thời gian nữa là bước vào kỳ thi đại học, dù đã nộp hồ sơ thi vào ngôi trường mình mơ ước nhưng cô gái chưa kịp thực hiện thì chuyện buồn đã xảy ra.

Chiều ngày 16/4, rất đông người thân và bạn học đã đến tiễn đưa nữ sinh N.T.V.A. (SN 2001, ở Thuận Thành, Bắc Ninh) về nơi an nghỉ cuối cùng. Hình ảnh dòng người tiễn đưa cùng những vòng hoa trắng phủ trắng chiếc xe tang khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Thực hư bốn gốc kỳ nam được Bà Chúa trấn yểm cho "xứ trầm hương"

Cho đến nay câu chuyện về Bà Chúa xứ trầm (nữ thần Thiên Y A Na) đem chôn 4 gốc kỳ nam trên 4 ngọn núi theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc nhằm trấn yểm cho “xứ trầm hương” đến nay vẫn hư hư thực thực.

Vậy, thực hư câu chuyện trên như thế nào và có ai tìm thấy những gốc kỳ nam này chưa, chúng tôi đã gặp những cựu phu trầm và lên núi Hoàng Ngưu, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), 1 trong 4 dãy núi được Bà Chúa xứ trầm trấn yểm, và cũng là nơi khởi nguồn về câu chuyện trên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới