Nga, Ukraine và EU đạt thỏa thuận cung cấp khí đốt

(Kiến Thức) - Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu vừa ký kết thỏa thuận ngày 30/10 theo đó Moscow sẽ cung cấp khí đốt cho nước láng giềng trong mùa đông 2014. 

Theo đó, một phần tiền khí đốt cho Ukraine sẽ được thanh toán bằng các khoản vay từ phương Tây.
Thỏa thuận này sẽ giúp các nước EU an tâm về việc nguồn cung khí đốt từ Nga không bị ảnh hưởng. Trước đó, các nước lo ngại nếu Nga cắt nguồn khí đốt qua Ukraine sẽ ảnh hưởng nguồn cung khí đốt cho mùa đông.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ký thỏa thuận với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ký thỏa thuận với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yury Prodan cho biết, giá cho 1000 mét khối khí đốt Nga bán cho Ukraine sẽ là 378 USD cho đến hết năm 2014 và 365 USD cho đến tháng 4/2015.
Gói khí đốt 4,6 tỷ USD cho mùa đông 2014 bao gồm 3,1 tỷ USD từ những khoản nợ cũ và 1,5 tỷ USD cho 4 tỷ mét khối khí đốt Nga sẽ cung cấp cho Ukraine đến tháng 3/2015. 
Khoản nợ 3,1 tỷ USD của Ukraine sẽ được trả làm hai đợt, trong đó một lần trả ngay và một đợt trả vào cuối năm nay. Số tiền 1,5 tỷ USD sẽ được lấy từ một phần tiền vay từ EU và IMF.
Thông báo từ Ủy ban Châu Âu cho biết, EU và IMF cho phép Ukraine sử dụng mọi phương cách tài chính để trả tiền khí đốt. Thông báo này cũng cho hay, các quỹ tài chính quốc tế cũng đang làm việc để hỗ trợ Ukraine trong việc cung cấp tài chính trả cho tiền mua khí đốt và nhấn mạnh: “Cả 3 bên đều được trấn an rằng Ukraine sẽ có đầy đủ tài chính để trả tiền khí đốt”.

Ly khai Ukraine đàm phán mua riêng khí đốt từ Nga

(Kiến Thức) - Lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đang đàm phán việc cung cấp khí đốt Nga cho Donbass.

Lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) đang đàm phán việc cung cấp khí đốt Nga cho Donbass, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia DPR Leonid Baranov công bố.
“Chúng tôi hiện đang bàn ở Moscow các vấn đề về mùa sưởi năm nay, về khí đốt. Chúng tôi có nhánh riêng, chúng tôi đã được bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt. Hệ thống đường ống đi vào khu vực Lugansk và đi ra vùng Donetsk, chúng tôi là hai khu vực duy nhất hoàn toàn không phụ thuộc vào Ukraine nói chung”,- hãng tin trích dẫn phát biểu của bộ trưởng DPR.

Ly khai Ukraine mở đường ở sân bay Donetsk

(Kiến Thức) - Phe ly khai miền đông Ukraine thông báo rằng, họ đã mở đường để quân chính phủ đưa 42 thi thể ra khỏi khuôn viên sân bay Donetsk.

“Mấy ngày hôm trước, chúng tôi (ly khai và quân chính phủ) đã đạt được một lệnh ngừng bắn ở khu vực sân bay Donetsk. Chúng tôi đã mở hành lang để các binh sĩ đưa 42 thi thể ra khỏi sân bay này”, đại diện của dân quân tự vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho hãng thông tấn Ria Novosti biết.
Dân quân tự vệ đứng gác bên ngoài sân bay Donetsk đổ nát. (Ảnh minh họa)
Dân quân tự vệ đứng gác bên ngoài sân bay Donetsk đổ nát. (Ảnh minh họa)

Như đã biết, sân bay Donetsk là điểm giao tranh ác liệt từ mấy tháng nay giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng chính phủ.

Ly khai Ukraine dọa sát hại dân đi bầu cử Quốc hội

(Kiến Thức) - Trong những ngày gần đây, ly khai ở tỉnh Lugansk phát tán những tờ rơi với nội dung đe dọa những ai tham gia cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

Những tờ rơi đe dọa này đã được một nhà hoạt động xã hội ở Lugansk đăng tải trên Facebook cá nhân. Theo tờ rơi do chính Chủ tịch Hội đồng Tối cao Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ký tên và đóng dấu, những người dân tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/10 này “sẽ bị xét xử bằng các bộ luật chiến tranh”.
Các nhân viên ủy ban bầu cử dán tờ ghi thông tin ứng viên lên bảng.
Các nhân viên ủy ban bầu cử dán tờ ghi thông tin ứng viên lên bảng.
Trong khi đó, phe ly khai cũng cảnh báo sẽ bắn hạ những thành viên thuộc ủy ban bầu cử địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới