Nga trình diễn hệ thống phòng không chống UAV tiên tiến tại Dubai

Với phiên bản nâng cấp Pantsir-SMD-E, Tập đoàn Rostec tự tin đây sẽ là giải pháp có thể ngăn chặn các mối đe dọa từ UAV tầm thấp hiện nay.

Bên thềm Triển lãm hàng không quốc tế Dubai 2025 (Dubai Airshow), Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đã giới thiệu các giải pháp phòng không mới đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).

Một trong số đó có thể nói đến tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới Pantsir-SMD-E được phát triển dựa trên hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1. Bên cạnh đó Rostec cũng mang đến Dubai một mẫu radar cảnh giới tầm thấp dành riêng cho nhiệm vụ chống UAV.

photo-2025-11-17-09-22-41-2.jpg
Tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới Pantsir-SMD-E được Rostec giới thiệu tại Dubai. Ảnh: Rostec

Phiên bản Pantsir nâng cấp được phát triển thành vũ khí tấn công chính xác nhằm đáp lại các mối đe dọa từ UAV. Nhiệm vụ chính của tổ hợp này là bảo vệ các cơ sở công nghiệp và chính phủ, đồng thời có khả năng tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu bay tầm thấp. Mỗi hệ thống có thể mang theo cơ số đạn lên đến 48 tên lửa đất đối không dẫn đường tầm ngắn thu nhỏ hoặc 12 tên lửa tiêu chuẩn.

Ông Bekhan Ozdoev, Giám đốc phát triển tổ hợp vũ khí thuộc Rostec cho biết:

“Phiên bản Pantsir-SMD-E xuất hiện thu hút rất nhiều sự chú ý của các đối tác nước ngoài của chúng tôi tại triển lãm Dubai. Điều này cho thấy mối đe dọa từ các cuộc tấn công UAV quy mô lớn hiện đã trở thành thách thức an ninh chưa từng có trên thế giới".

photo-2025-11-17-09-22-41.jpg
Điểm nổi bật của TKB-1055 là kích thước nhỏ gọn, cho phép hệ thống Pantsir-SMD-E mang theo số lượng đạn lớn hơn đáng kể, lên đến 48 tên lửa. Ảnh: Rostec

Cũng theo đại diện Rostec, Pantsir-SMD-E cũng cấp một giải pháp linh hoạt hơn cho nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu vì nó có thể được triển khai trên nóc các tòa nhà hoặc tại các địa điểm được chuẩn bị đặc biệt. Cơ số đạn có thể được tăng lên 48 tên lửa thu nhỏ, giúp đẩy lùi hiệu quả các cuộc tấn công UAV quy mô lớn và cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho nhiều cơ sở khác nhau.

Trong khi đó làm nhiệm vụ hỗ trợ Pantsir-SMD-E là hệ thống radar giám sát không phận thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn chỉ nặng khoảng 45 kg. Tầm hoạt động của mẫu radar này lên đến 7,5 km và có thể phát hiện, theo dõi các mục tiêu bay cỡ nhỏ đến UAV.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir của Nga từ lâu đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực phòng thủ không gian, đặc biệt với khả năng đối phó đa dạng các loại mục tiêu từ tên lửa, đạn pháo đến máy bay không người lái (UAV).

Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ phức tạp, Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã phát triển và bắt đầu cung cấp một loại tên lửa mini mới, mang tên mã TKB-1055, được thiết kế đặc biệt cho hệ thống Pantsir-SMD-E, nhằm nâng cao hiệu quả chống lại các mối đe dọa từ UAV.

ten-lua-tkb1055-778.jpg
Tên lửa tiểu hình TKB-1055 dành cho phiên bản Pantsir-SMD-E. Ảnh: Rostec

Tên lửa TKB-1055 được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2024 ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, và sau đó xuất hiện tại triển lãm Fleet-2024 ở Kronstadt, Nga.

Đây là một loại đạn dẫn đường phòng không tầm ngắn, được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ như UAV, với tầm bắn tối đa khoảng 7km, so với 20km của tên lửa 57E6-E tiêu chuẩn trên các biến thể Pantsir trước đây.

Điểm nổi bật của TKB-1055 là kích thước nhỏ gọn, cho phép hệ thống Pantsir-SMD-E mang theo số lượng đạn lớn hơn đáng kể, lên đến 48 tên lửa trong một module chiến đấu, so với 12 tên lửa 57E6-E trên các phiên bản cũ.

Điều này mang lại lợi thế vượt trội về "sức chứa đạn", giúp hệ thống đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công đồng loạt từ nhiều UAV, một kịch bản ngày càng phổ biến trong chiến tranh hiện đại.

Nga đưa vào trang bị Pantsir-SMD tăng cường khả năng chống UAV Ukraine

Phiên bản Pantsir mới nhất của Quân đội Nga trang bị tới 48 tên lửa để tiêu diệt các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

1.png
Mới đây, Quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn (SAM) Pantsir-SMD mới được phát triển. Ảnh: @ Army Recognition.
2.png
Thông tin này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga dẫn tin. Ảnh: @ Army Recognition.

Triều Tiên sử dụng hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga để bảo vệ Bình Nhưỡng

Tình báo Ukraine cảnh báo Triều Tiên đã sở hữu hệ thống phòng không Pantsir-S1 đầu tiên do Nga chuyển giao.

1-2534.png
Xác nhận những suy đoán xuất hiện vào tháng 6 vừa qua, sau báo cáo của Nhóm Giám Sát Trừng Phạt Đa Phương (MSMT) liên quan đến việc chuyển giao hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho Triều Tiên, mới đây Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) đã cảnh báo rằng, phía Triều Tiên hiện sở hữu hệ thống phòng không Pantsir-S1 đầu tiên do Nga chuyển giao. Ảnh: @ Swissinfo.
2-883.png
Tổng cục Tình báo (GUR) tuyên bố rằng, chúng đã được triển khai để bảo vệ không phận của Bình Nhưỡng. Ảnh: @ Air Force Technology.

Phòng không Pantsir Nga nâng cấp đạn tên lửa chuyên đối phó UAV

Hệ thống phòng không Pantsir sau khi được Rostec nâng cấp có thể mang theo 48 tên lửa tiểu hình, tăng cường khả năng phòng không đối với các mục tiêu UAV.

photo-high-precision-weapons-hpw.jpg
Năng lực phòng không của Nga đã có bước tiến đáng kể, khi mới đây High Precision Systems (công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga) thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, đã chuyển giao một lô 48 tên lửa tiểu hình tiên tiến cho lực lượng vũ trang Nga. Mẫu đạn tên lửa này dành riêng cho hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir. Ảnh: Rostec.
photo-high-precision-weapons-hpw-3.jpg
Theo bộ phận báo chí của tập đoàn nhà nước Rostec, đợt chuyển giao này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hiện đại hóa mạng lưới phòng không tầm ngắn của Nga. Ảnh: Rostec

Đọc nhiều nhất

Tin mới