Nga trang bị súng máy hạng nặng cho tàu thương mại qua biển Baltic

Súng máy tự động xuất hiện trên một tàu chở khí đốt cho thấy nỗi lo ngại của Nga về các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Moscow ở biển Baltic.

Một trong những tàu thương mại mang cờ Nga ở biển Baltic đã xuất hiện với trang bị súng máy hạng nặng. Việc trang bị vũ khí này có thể nhằm mục đích bảo vệ tầm gần trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đây cũng là bằng chứng cho thấy Moscow đang ngày càng mạnh tay hơn trong việc đảm bảo hỗ trợ cho các căn cứ quân sự ở vùng lãnh thổ Kaliningrad có vị trí chiến lược quan trọng.

marshal-vasilevskiy-guns.jpg
Súng máy hạng nặng Kord xuất hiện trên tàu chở LNG của Nga tại biển Baltic.

Marshal Vasilevskiy là một tàu thương mại có tính chiến lược cao, nó là tàu chứa và tái hóa lỏng khí duy nhất của Nga đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Kaliningrad.

Điều này diễn ra cùng lúc Nga tăng cường nỗ lực bảo vệ đội tàu vận chuyển dầu mỏ mà phương Tây gán cho là "hạm đội bóng tối" theo trừng phạt của họ.

Bằng chứng về việc vũ trang con tàu đã được hé lộ trong một báo cáo của Holger Roonemaa, đăng tải trên Delfi Estonia.

Roonemaa đã thu thập được hình ảnh từ Lực lượng Biên phòng Estonia cho thấy tàu Marshal Vasilevskiy hoạt động trên Biển Baltic tháng trước, với các vị trí đặt súng máy ở hai bên boong phía trên cầu tàu.

Hình ảnh cận cảnh một trong những khẩu súng máy hạng nặng trên cầu của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Hình ảnh cận cảnh một trong những khẩu súng máy hạng nặng trên cầu của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Marshal Vasilevskiy dài 290 mét và có trọng tải toàn phần 118.000 tấn, đã được máy bay giám sát của Lực lượng Biên phòng Estonia phát hiện khi đang di chuyển qua các hòn đảo phía tây của Estonia hướng tới cảng Bolshoi Bor của Nga ở Vịnh Phần Lan.

Các vị trí đặt súng được gia cố bằng bao cát được trang bị súng máy hạng nặng Kord 12,7mm, một loại vũ khí nạp đạn bằng dây đai được sử dụng bởi bộ binh, cũng như được gắn trên xe cộ và tàu thuyền.

Mặc dù chỉ chịu trách nhiệm hậu cần cho vùng Kaliningrad, tàu Marshal Vasilevskiy cũng đã bị áp đặt lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây.

Con tàu thuộc sở hữu của công ty Gazprom và thường xuyên cung cấp khí đốt tự nhiên cho Kaliningrad, với bốn chuyến vận chuyển như vậy đã được ghi nhận kể từ tháng 8 năm ngoái.

Ảnh chụp từ phía sau của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Ảnh chụp từ phía sau của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Gần như chắc chắn, các khẩu súng trên tàu Marshal Vasilevskiy được trang bị để giúp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Súng Kord có tốc độ bắn 600-650 viên/phút, xài cỡ đạn 12 ly 7 và có tầm bắn hiệu quả khoảng 2.000 mét.

Đầu tháng này, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công căn cứ hải quân danh tiếng của Nga tại Kronstadt, gần St. Petersburg, trong một cuộc tấn công dường như là cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này nhằm vào Hạm đội Baltic.

Trên thực tế, một cặp súng máy Kord có thể hiệu quả chống lại máy bay không người lái hoặc tàu thuyền nhỏ ở cự ly gần, nhưng sẽ không thể bảo vệ được nhiều trước các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn hơn, chứ chưa nói đến các tên lửa chống hạm hiện đại .

Có khả năng Nga sẽ tăng cường thêm vũ khí cho tàu Marshal Vasilevskiy để cung cấp khả năng phòng thủ toàn diện hơn. Xét cho cùng, con tàu này là một tài sản quan trọng, do khả năng độc đáo của nó trong hạm đội thương mại Nga và vai trò đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ Kaliningrad.

Điều này khiến nó trở thành một điểm yếu chiến lược cần được bảo vệ. Nếu bị mất, nó có thể gây ra tác động bất đối xứng, đe dọa khả năng duy trì hoạt động của các tài sản quân sự trong vùng lãnh thổ biệt lập này.

Nói một cách tổng quát hơn, đây là bằng chứng cho thấy Nga ngày càng chú ý nhiều hơn đến các tàu vận tải hậu cần, bao gồm cả các tàu dân sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Đối với Ukraine và đồng minh phương Tây, đây cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công ở khu vực Baltic, khi xung đột ngày càng lan rộng ra ngoài các chiến trường truyền thống và xa hơn khỏi Ukraine.

Pháp triển khai tiêm kích Rafale chặn máy bay Nga gần Baltic

Các tiêm kích Rafale của Pháp đã khẩn cấp hộ tống máy bay Nga hoạt động gần không phận NATO tại Baltic, phản ứng trước hoạt động bay không rõ ràng.

Các tiêm kích Dassault Rafale của Không quân Pháp đã được triển khai khẩn cấp để chặn và theo dõi các máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24M của Nga hoạt động gần không phận NATO tại khu vực Baltic.

Theo thông tin từ phía Pháp, sự việc xảy ra khi hai máy bay Su-24M bay mà không có kế hoạch bay rõ ràng và tiến vào khu vực không phận nhạy cảm gần các quốc gia Baltic. Các tiêm kích Rafale đang làm nhiệm vụ trong chiến dịch “Baltic Air Policing” của NATO đã lập tức cất cánh để nhận dạng và hộ tống các máy bay Nga ra khỏi khu vực.

Biển Baltic nóng lên, Ba Lan chặn máy bay trinh sát Nga

Máy bay trinh sát Nga bị Không quân Ba Lan chặn trên Biển Baltic, khiến căng thẳng an ninh khu vực leo thang.

1-anh-xcom-1.jpg
Sáng 25/12/2025, bầu trời Biển Baltic bất ngờ “nóng lên” khi Không quân Ba Lan buộc phải kích hoạt quy trình phản ứng nhanh, xuất kích chặn một máy bay trinh sát Nga bay sát ranh giới không phận quốc gia. Sự cố lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng an ninh hàng không trong bối cảnh Đông Âu đang ở trạng thái nhạy cảm.
2-anh-xcom-1.jpg
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ba Lan và các nước NATO ở sườn phía đông duy trì cảnh giác cao trước nguy cơ xâm phạm không phận. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan, các tiêm kích trực chiến đã lập tức được lệnh xuất kích, nhanh chóng tiếp cận và chặn mục tiêu khả nghi.

Ba Lan hạ thủy tàu do thám giám sát căn cứ nước ngoài ở Baltic

Các tàu được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ trinh sát, giám sát các đơn vị hải quân nước ngoài trên biển gần như toàn khu vực biển Baltic.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, hai tàu tình báo ORP Jerzy Różycki (261) và ORP Henryk Zygalski (264) thuộc lớp Delfin (Dự án 107), được hạ thủy vào đầu tháng 7 tại nhà máy đóng tàu Remontowa ở Gdańsk.

Chương trình Delfin được khởi xướng theo hợp đồng được ký kết vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, giữa Cơ quan vũ khí của Bộ Tài chính Ba Lan và Saab Kockums AB.

Đọc nhiều nhất

Tin mới