Nga đối mặt kho pháo tự hành K9 giáp biên giới với NATO

Quân đội Estonia vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành K9 Thunder 155mm do Hàn Quốc sản xuất, nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này.

Bộ Quốc phòng Estonia tuyên bố: “Những khẩu pháo K9 ‘Thunder’ mới đến thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sự sẵn sàng chiến đấu, khả năng phục hồi và hợp tác. Estonia đầu tư vào an ninh vì tự do của chúng ta xứng đáng được bảo vệ".

K9 là một trong nhiều hệ thống vũ khí của Hàn Quốc đang nhanh chóng chiếm thị phần lớn trong khối NATO, bất chấp nỗ lực vận động mạnh mẽ của Đức nhằm thúc đẩy các sản phẩm cạnh tranh của mình. Hiện K9 đang phục vụ trong quân đội Phần Lan, Na Uy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Romania dự kiến bắt đầu tiếp nhận loại pháo này trước cuối thập kỷ.

54723233933-ffbe46da23-o.jpg
Pháo tự hành K9 của Ba Lan.

Việc NATO triển khai ngày càng nhiều pháo K9 cùng các trang bị tiên tiến khác của Hàn Quốc đang tạo sức ép mới lên hệ thống phòng thủ của Nga, đúng thời điểm Moskva phải củng cố lại lực lượng pháo binh vốn đã suy giảm xuống dưới 5% quy mô thời Liên Xô. Những điểm nổi bật của K9 bao gồm hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn tối đa sáu viên/phút và khả năng bắn ở nhiều quỹ đạo khác nhau trong thời gian ngắn.

Phiên bản mới K9A1 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và máy tính nâng cấp, cho phép khai hỏa mà không cần bật động cơ chính — giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm yêu cầu bảo dưỡng và cải thiện độ chính xác nhờ sử dụng kết hợp hệ thống định vị quán tính và GPS. Đạn tầm xa mới cũng nâng tầm bắn của K9 lên tới 54 km.

Trong khi đó, Nga vào năm 2023 đã đưa vào biên chế pháo tự hành thế hệ mới 2S35 Koalitsiya-SV. Hệ thống này được đánh giá có độ chính xác vượt trội so với các thế hệ trước nhờ sử dụng dẫn đường laser tiên tiến.

061ec431ffbe0f93dbd1b71426ce5ed5.jpg
Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Quân đội Nga.

Pháo 152mm của Koalitsiya-SV đạt tầm bắn 70 km và trong điều kiện tối ưu có thể bắn tới 20 viên/phút, dù tốc độ này giảm đáng kể nếu duy trì lâu dài. Tuy nhiên, do chỉ mới được sản xuất hàng loạt từ năm 2021, số lượng hệ thống trong biên chế Nga vẫn còn hạn chế và khó có thể theo kịp tốc độ sản xuất của K9 trong tương lai gần.

Năng lực pháo binh Nga được củng cố đáng kể nhờ các đợt viện trợ quy mô lớn được cho là từ Triều Tiên, bao gồm lượng lớn đạn 122mm, 152mm và 170mm, cùng các pháo tự hành 170mm. Chính các khẩu pháo 170mm này đã được nhiều sĩ quan cấp cao Ukraine đánh giá là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với lực lượng tiền tuyến của họ.

NATO thành lập lực lượng đặc nhiệm bí mật, tái khẳng định sức mạnh liên minh

Cuộc tập trận NEST 2025 lần thứ ba của NATO mới đây đã bất ngờ hé lộ thông tin về một nhóm đặc nhiệm bí mật có tên là Nhóm tác chiến Anadolu.

Cuộc tập trận NEST 2025 lần thứ ba của NATO, được tổ chức gần Brindisi miền Nam nước Ý, đã tiết lộ Nhóm tác chiến Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ khi Chuẩn Đô đốc Mevlüd Savaş Bilican nêu bật khả năng phục hồi của NATO.

NATO đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn thứ ba mang tên Neptune Strike 2025, NEPTUNE STRIKE 25-3 (NEST 25-3), diễn ra vào cuối tháng 9 tại vùng biển giữa Địa Trung Hải, ngoài khơi Brindisi, Ý.

NATO mất kiên nhẫn khi chiến đấu cơ chủ lực không phải là đối thủ của MiG-31

NATO đang mất kiên nhẫn và phát hiện ra rằng 3 loại chiến đấu cơ chủ lực của họ F-35, JAS-39 và Typhoon đều không phải là đối thủ của MiG-31.

1-1295.jpg
Theo Hãng tin Pháp AFP vào ngày 19-9, Estonia thông báo ba chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trên vùng vịnh Phần Lan, hành động khiến liên minh Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc là "khiêu khích nguy hiểm".
2-2850.jpg
Ba máy bay chiến đấu hạng nặng MiG-31 Foxhound của Nga cũng đã bay 12 phút trên bầu trời gần đảo Vaidlu. Sự xuất hiện đột ngột của các máy bay chiến đấu MiG-31 trong Khu vực an ninh đặc biệt của NATO trên bầu trời Estonia, đã làm gia tăng căng thẳng đang gia tăng ở Đông Âu.

6 vệ tinh quân sự của Anh bị tê liệt, lời cảnh báo Nga tới NATO

Anh chỉ có 6 vệ tinh trinh sát quân sự, nhưng tất cả đều tê liệt do bị áp chế điện tử và phải chăng Nga đang dạy cho NATO một bài học?

1-8638.jpg
Chiến trường Ukraine đã bước vào giai đoạn then chốt; chiến dịch phản công ở phía bắc thành phố Pokrovsk tỉnh Donetsk là một canh bạc liều lĩnh đối với Ukraine. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, đã điều động toàn bộ quân số sẵn có từ Zaporizhia, Kherson và Sumy đến Pokrovsk và Konstantinovka.
2-8496.jpg
Ông cũng tập trung lực lượng tinh nhuệ của hai lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân Azov số 1, để chiến đấu tại “mấu lồi” Dobropilya. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng ở tỉnh Donetsk, để ngăn quân đội Nga tiến về tỉnh Dnepropetrovsk, nơi được coi là “trái tim công nghiệp” của Ukraine. Và phía sau Pokrovsk, quân đội Ukraine còn ít thành phố có thể dựa vào để phòng thủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới