Thông điệp hạt nhân mới của Nga khi Oreshnik xuất hiện ở Belarus

Thông điệp hạt nhân mới của Nga khi Oreshnik xuất hiện ở Belarus

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, động thái làm gia tăng răn đe chiến lược và căng thẳng quân sự với NATO.

Cuối năm 2025, Nga bất ngờ tung hình ảnh triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, sát sườn NATO. Động thái này được xem là bước leo thang răn đe chiến lược mới của Điện Kremlin, trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng vì xung đột Ukraine.
Cuối năm 2025, Nga bất ngờ tung hình ảnh triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, sát sườn NATO. Động thái này được xem là bước leo thang răn đe chiến lược mới của Điện Kremlin, trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng vì xung đột Ukraine.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đoạn video cho thấy các bệ phóng tên lửa di động Oreshnik cùng kíp vận hành đang cơ động trong khu vực rừng, được ngụy trang bằng lưới che. Một sĩ quan Nga xuất hiện trong video, xác nhận các hệ thống đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tiến hành huấn luyện và trinh sát.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, đoạn video cho thấy các bệ phóng tên lửa di động Oreshnik cùng kíp vận hành đang cơ động trong khu vực rừng, được ngụy trang bằng lưới che. Một sĩ quan Nga xuất hiện trong video, xác nhận các hệ thống đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tiến hành huấn luyện và trinh sát.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố, Oreshnik là loại tên lửa “không thể bị đánh chặn”, với tốc độ được cho là vượt quá 12.250 km/h. Moscow khẳng định, việc triển khai tại Belarus giúp rút ngắn thời gian tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, trong kịch bản xung đột quân sự quy mô lớn.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố, Oreshnik là loại tên lửa “không thể bị đánh chặn”, với tốc độ được cho là vượt quá 12.250 km/h. Moscow khẳng định, việc triển khai tại Belarus giúp rút ngắn thời gian tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, trong kịch bản xung đột quân sự quy mô lớn.
Oreshnik được Nga mô tả là tên lửa siêu thanh tầm trung, có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân. Với tốc độ rất cao và quỹ đạo bay khó dự đoán, loại vũ khí này được thiết kế nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Oreshnik được Nga mô tả là tên lửa siêu thanh tầm trung, có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân. Với tốc độ rất cao và quỹ đạo bay khó dự đoán, loại vũ khí này được thiết kế nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng tuyên bố “không thể đánh chặn” của Oreshnik vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Số lượng triển khai được cho là còn hạn chế, trong khi hiệu quả tác chiến thực tế phụ thuộc lớn vào độ chính xác, độ tin cậy cũng như hệ thống chỉ huy - kiểm soát đi kèm.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng tuyên bố “không thể đánh chặn” của Oreshnik vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Số lượng triển khai được cho là còn hạn chế, trong khi hiệu quả tác chiến thực tế phụ thuộc lớn vào độ chính xác, độ tin cậy cũng như hệ thống chỉ huy - kiểm soát đi kèm.
Trong bối cảnh đó, Belarus giữ vị trí địa chiến lược then chốt, được xem là “lá chắn tiền tiêu” của Nga ở hướng tây, khi giáp Ukraine và ba quốc gia thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia. Việc bố trí các hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây, làm gia tăng đáng kể lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự ở sườn phía đông NATO.
Trong bối cảnh đó, Belarus giữ vị trí địa chiến lược then chốt, được xem là “lá chắn tiền tiêu” của Nga ở hướng tây, khi giáp Ukraine và ba quốc gia thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia. Việc bố trí các hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây, làm gia tăng đáng kể lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự ở sườn phía đông NATO.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai hình ảnh hệ thống Oreshnik trong trạng thái triển khai dã chiến. Moscow coi động thái này là phản ứng trước những gì họ gọi là “các hành động gây hấn” của phương Tây, bao gồm việc NATO tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga công khai hình ảnh hệ thống Oreshnik trong trạng thái triển khai dã chiến. Moscow coi động thái này là phản ứng trước những gì họ gọi là “các hành động gây hấn” của phương Tây, bao gồm việc NATO tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định, việc phô trương Oreshnik cho thấy Điện Kremlin ngày càng dựa vào răn đe hạt nhân, nhằm ngăn NATO tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa, có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Một số chuyên gia phương Tây nhận định, việc phô trương Oreshnik cho thấy Điện Kremlin ngày càng dựa vào răn đe hạt nhân, nhằm ngăn NATO tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa, có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga đã thử nghiệm một tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sức công phá của Oreshnik, ngay cả khi không mang đầu đạn hạt nhân, vẫn tạo ra hiệu ứng tương đương vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga đã thử nghiệm một tên lửa Oreshnik mang đầu đạn thông thường nhằm vào mục tiêu ở Ukraine. Khi đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sức công phá của Oreshnik, ngay cả khi không mang đầu đạn hạt nhân, vẫn tạo ra hiệu ứng tương đương vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Theo các thông tin công khai, Oreshnik là tên lửa tầm trung với tầm bắn ước tính lên tới khoảng 5.500 km, cho phép tấn công phần lớn lãnh thổ châu Âu nếu được triển khai tại Belarus. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi về năng lực tác chiến thực tế, cũng như số lượng loại vũ khí này trong biên chế Nga.
Theo các thông tin công khai, Oreshnik là tên lửa tầm trung với tầm bắn ước tính lên tới khoảng 5.500 km, cho phép tấn công phần lớn lãnh thổ châu Âu nếu được triển khai tại Belarus. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi về năng lực tác chiến thực tế, cũng như số lượng loại vũ khí này trong biên chế Nga.
Một quan chức Mỹ từng nhận định, Oreshnik không phải là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường Ukraine. Tuy vậy, việc Nga đưa loại tên lửa này ra triển khai bên ngoài lãnh thổ vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn trong chiến lược răn đe và thông điệp chính trị mà Moscow gửi tới NATO.
Một quan chức Mỹ từng nhận định, Oreshnik không phải là “yếu tố thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường Ukraine. Tuy vậy, việc Nga đưa loại tên lửa này ra triển khai bên ngoài lãnh thổ vẫn mang ý nghĩa biểu tượng lớn trong chiến lược răn đe và thông điệp chính trị mà Moscow gửi tới NATO.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, sẽ không có quá 10 hệ thống Oreshnik được triển khai tại nước này và khẳng định đây là biện pháp phòng thủ cần thiết. Dù cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus từ năm 2022, Minsk đến nay vẫn tránh đưa quân đội trực tiếp tham chiến, phản ánh nỗ lực duy trì thế cân bằng mong manh trong xung đột khu vực.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, sẽ không có quá 10 hệ thống Oreshnik được triển khai tại nước này và khẳng định đây là biện pháp phòng thủ cần thiết. Dù cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus từ năm 2022, Minsk đến nay vẫn tránh đưa quân đội trực tiếp tham chiến, phản ánh nỗ lực duy trì thế cân bằng mong manh trong xung đột khu vực.
Reuters

GALLERY MỚI NHẤT