Litva mở rộng lưới phòng không, ký hợp đồng 320 triệu euro với Saab

Thương vụ lớn với Saab đánh dấu bước đi chiến lược của Litva trong việc củng cố lá chắn phòng không, giữa bối cảnh an ninh khu vực Baltic ngày càng phức tạp

Bộ Quốc phòng Litva ngày 31/12/2025 xác nhận nước này đã hoàn tất hợp đồng trị giá 320 triệu euro với tập đoàn công nghiệp quốc phòng Saab (Thụy Điển) để mua tên lửa phòng không tầm ngắn RBS 70 Bolide. Đây được đánh giá là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Vilnius trong lĩnh vực phòng không.

Theo giới chức Litva, thỏa thuận nhằm đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực bảo vệ không phận quốc gia và đồng minh, trong bối cảnh các sức ép an ninh tiếp tục gia tăng dọc theo sườn phía Đông của NATO.

Đơn đặt hàng mới là một phần của thỏa thuận khung ba bên giữa Saab, Cơ quan Quản lý Trang bị Quốc phòng Thụy Điển (FMV) và Bộ Quốc phòng Litva. Cơ chế này nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, hỗ trợ hậu cần và duy trì năng lực phòng không tầm ngắn trong dài hạn.

z7387117277983-faefe3e919cde4db3b54d4b202371ee7.jpg
Bolide là loại tên lửa dẫn đường bằng laser, tốc độ cao thế hệ mới nhất được sử dụng trong hệ thống phòng không RBS 70. Ảnh: Wikimedia.

Theo kế hoạch, việc bàn giao tên lửa RBS 70 Bolide cho Litva sẽ bắt đầu từ năm 2028 và kéo dài đến năm 2032.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva nhấn mạnh, tăng cường phòng không là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc phòng hiện nay, đồng thời cho biết việc ký hợp đồng nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục đạn tên lửa cho Lực lượng Vũ trang Litva.

Litva đã vận hành hệ thống RBS 70 từ năm 2004. Hệ thống này nổi bật nhờ tính cơ động cao, độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt và khả năng chống nhiễu vượt trội, nhờ cơ chế dẫn bắn bằng laser bám chùm tia – khác biệt so với các tên lửa tự dẫn hồng ngoại.

Tên lửa Bolide là phiên bản tiên tiến nhất của dòng RBS 70, có tốc độ cao và khả năng đối phó nhiều mục tiêu cùng lúc. Tên lửa có thể đánh chặn mục tiêu ở cự ly tới 9 km và độ cao 5 km, đủ sức đối phó với máy bay phản lực, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình bay thấp.

Đáng chú ý, đầu đạn của Bolide có khả năng xuyên giáp lên tới 200 mm, giúp gia tăng đáng kể hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu bay thấp hoặc có giáp nhẹ.

Ông Görgen Johansson, Giám đốc bộ phận Dynamics của Saab, khẳng định hợp đồng mới tiếp tục thể hiện cam kết của tập đoàn này trong việc hỗ trợ năng lực phòng không quốc gia của Litva.

Việc đầu tư vào RBS 70 Bolide không chỉ mang lại giải pháp phòng thủ điểm hiệu quả, mà còn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp của NATO đang hình thành dọc sườn phía Đông.

Trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại khu vực Baltic và sự gia tăng nhanh của các mối đe dọa từ UAV, tên lửa, việc Litva đầu tư vào các hệ thống SHORAD hiện đại như RBS 70 Bolide được đánh giá là bước đi kịp thời, hợp lý và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Hạ tầng hạt nhân thời Liên Xô giúp Belarus triển khai tên lửa chiến lược mới

Hệ thống tên lửa Oreshnik được triển khai tại Belarus dựa trên nền tảng hạ tầng Liên Xô còn nguyên vẹn, củng cố vị thế chiến lược của khu vực.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol

Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu xây dựng các cơ sở tên lửa chiến lược tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ Belarus, nhằm triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí hiện đang được đưa vào biên chế tác chiến tiền tuyến.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một địa điểm triển khai tiềm năng nằm tại sân bay Krichev-6 cũ ở miền đông Belarus, cách biên giới Nga khoảng 5 km. Hoạt động xây dựng tại khu vực này được cho là đã bắt đầu từ đầu tháng 8/2025, khi các công trình dân sự hiện hữu bị tháo dỡ, đồng thời một đầu mối đường sắt chuyên dụng cùng các cơ sở bảo đảm an ninh mới được xây dựng.

Hệ thống phòng không Barak MX giúp Thái Lan đối phó đe dọa tầm xa và UAV

Thái Lan lần đầu sở hữu hệ thống phòng không tích hợp, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, UAV và máy bay, tăng cường khả năng bảo vệ không phận quốc gia.

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (Israel Aerospace Industries – IAI) đầu tháng 12/2025 chính thức xác nhận đã hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu quan trọng với Thái Lan nhằm bàn giao hệ thống phòng không Barak MX cho Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF). Đây được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không có ý nghĩa chiến lược lớn nhất của RTAF từ trước tới nay.

Thỏa thuận này giúp Thái Lan lần đầu tiên sở hữu năng lực phòng không tầm trung – tầm xa tích hợp đầy đủ, qua đó tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ không phận trước các mối đe dọa hiện đại như tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay có người lái và phương tiện bay không người lái (UAV).

Nga hoàn tất kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo Oreshnik tới Belarus

Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn tất việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mới tại Belarus.

1-1404.png
Mới đây Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận, hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik, do Lực lượng vũ trang Nga cung cấp, đã được triển khai và hiện đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên lãnh thổ Belarus. Ảnh: @Military Power.
2-4413.png
“Chúng tôi đã nhận được hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik, và nó đã sẵn sàng chiến đấu”, người đứng đầu nhà nước tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn quốc và Quốc hội Belarus. Ảnh: @Military Power.

Đọc nhiều nhất

Tin mới