Nga đắn đo cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria

(Kiến Thức) - Trong lần trả lời cánh báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga hiện vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria hay không.

Hôm 22/4 vừa qua, trong lần trả lời truyền thông ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavorv cho biết, việc Nga cung cấp tổ hợp phòng không S-300 cho Syria hiện vẫn chưa được giải quyết.
"Tôi không thể nói rằng câu hỏi đó (việc Nga cung cấp S-300 cho Syria) đã được quyết định. Chúng ta cũng biết Tổng thống Putin đã thảo luận những vấn đề như vậy với một quan chức Bộ Quốc phòng về việc ngăn chặn một tình huống mà ở đó Syria có thể chuẩn bị không đầy đủ nhằm đối phó với các cuộc tấn công dữ dội giống như vụ xảy ra ngày 14/4. Tuy nhiên, quyết định vẫn phải dựa trên sự nhất trí giữa lãnh đạp Nga và các quan chức Syria. Rõ ràng, không có bí mật nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ liên quan tới việc này có thể được công bố", Ngoại trưởng Lavrov nói.
Hệ thống phòng không S-300. Ảnh armyrecognition
 Hệ thống phòng không S-300. Ảnh armyrecognition
Cùng với đó, ông Lavrov cũng cảnh báo về các hành động "khiêu khích" từ các nước phương Tây đối với Syria. Ông cảnh báo về nguy cơ ngày càng có thêm nhiều hành động "khiêu khích" từ các nước phương Tây chống lại Syria. Ông còn cho biết, Moscow đang thấy lo ngại về "các kế hoạch cho tương lai của Syria mà các đối tác phương Tây đang đặt ra”.
Trước đó, nhật báo Kommersant dẫn các nguồn tin cho biết Nga sẽ cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Theo tờ báo này, việc đưa thêm S-300 đó có thể tạo ra một hệ thống phòng không nhiều tầng ở Syria nhằm bảo vệ Damascus và các căn cứ không quân trước các cuộc tấn công.
Còn Bộ Chỉ huy quân sự Nga cho hay, quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ và liên quân tiến hành các cuộc không kích vào Syria.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh tổ hợp phòng không S-300 của Nga khai hỏa. (nguồn Star)

Đẹp mê ly khoảnh khắc siêu tiêm kích MiG-31 tiếp nhiên liệu trên không

(Kiến Thức) - Quá trình tiếp nhiên liệu trên không của một chiếc MiG-31BM thường diễn ra ở độ cao khoảng 4.500 mét và nó phải luôn duy trì tốc độ ở mức 550km/h. 

Tiếp nhiên liệu trên không là kỹ thuật phổ biến trong không quân nhiều nước trên thế giới. Nó là cách để tăng phạm vi, thời gian hoạt động cho máy bay, tăng cường hiệu suất tác chiến và lợi thế chiến thuật. Ảnh: Weapon of Russia.
Tiếp nhiên liệu trên không là kỹ thuật phổ biến trong không quân nhiều nước trên thế giới. Nó là cách để tăng phạm vi, thời gian hoạt động cho máy bay, tăng cường hiệu suất tác chiến và lợi thế chiến thuật. Ảnh: Weapon of Russia. 

Không chỉ bắn hạ, Nga còn “bắt sống” tên lửa Tomahawk của Mỹ

(Kiến Thức) - Dựa trên những bằng chứng mới nhất được Bộ Quốc phòng Nga công bố, nước này đã chứng minh được việc phòng không Syria không chỉ đánh bại mà còn bắt sống được tên lửa hành trình của Mỹ sau vụ không kích đêm 13/4.

Theo đó trong cuộc họp báo hôm 25/4, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy đã đưa ra các bằng chứng về việc phòng không Syria đánh chặn thành công phần lớn các tên lửa hành trình được liên quân Mỹ, Anh và Pháp sử dụng không kích Syria trong đêm 13/4 vừa qua. Nguồn ảnh: Ria.
Theo đó trong cuộc họp báo hôm 25/4, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoy đã đưa ra các bằng chứng về việc phòng không Syria đánh chặn thành công phần lớn các tên lửa hành trình được liên quân Mỹ, Anh và Pháp sử dụng không kích Syria trong đêm 13/4 vừa qua. Nguồn ảnh: Ria.

Nga sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria, Mỹ hết đường lùi

(Kiến Thức) - Như một động thái thể hiện lập trường của Nga trong vấn đề Syria, Moscow đang xem xét khả năng mở lại các cuộc đàm phán chuyển giao các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 cho Damascus vốn đình trệ suốt nhiều năm qua.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết, Moscow sẽ xem xét lại khả năng chuyển giao cho Quân đội Syria các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 sau thời gian gián đoạn và hành động trên là cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Damascus.
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cách đây vài năm Moscow đã từ chối đề xuất mua các tên lửa S-300 từ Damascus trước các sức ép từ các nước phương Tây, tuy nhiên điều này ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp và cần được xem xét lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới