Nâng cao hiệu quả chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Cử tri tiếp tục có phản ánh về tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra rất phức tạp trên thị trường.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đối với kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển về việc cử tri phản ánh, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra rất phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhà sản xuất, Chính phủ cần có biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời, xem xét trách nhiệm cụ thể đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nếu để xảy ra tình trạng này.

anh-chup-man-hinh-2025-10-01-luc-111129.png

Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều quy định, biện pháp trong công tác quản lý kiểm soát tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025, về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025, Công điện số 82/CÐTTg ngày 04/6/2025 về việc tiếp tục cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thời gian qua Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật khác.

Trong 5 năm (2021-2025), lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, xử lý 43.508 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng số tiền xử phạt gần 322,4 tỷ đồng.

Trong 4 năm gần đây, đối với mặt hàng sữa, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, xử lý 783 vụ; số tiền xử phạt: 2.202 triệu đồng; số lượng hàng hóa vi phạm: 58.187 hộp, 451 thùng, 20.394 chai/lon.

Đối với mặt hàng thuốc, đã kiểm tra, xử lý 985 vụ vi phạm đối với mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng; xử phạt vi phạm hành chính gần 32 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm trên 881 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 15 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2024 đến 30/6/2025, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 11.610 vụ vi phạm; phạt trên 76,4 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu trên 102,3 tỷ đồng liên quan đến thực phẩm giả; xử lý 345 vụ vi phạm, số tiền xử phạt trên 29 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 14 tỷ đồng liên quan đến dược phẩm, thực phẩm chức năng giả.

Bên cạnh đó, hằng năm Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế ban hành các kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế, đồng thời thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm theo chuyên đề nhằm phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng kết, đánh giá, kiến nghị gửi Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Năm 2025, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về dược phẩm và an toàn thực phẩm; phát động tháng cao điểm phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc là các sản phẩm y tế; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, kiểm điểm tiến độ triển khai các Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai các giải pháp cấp bách trong tháng cao điểm phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quảng cáo, cấp phép, kiểm soát, xử phạt vi phạm về chất lượng đối với thuốc, mỹ phẩm và dược liệu, đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, dự kiến trình Quốc hội, Chính phủ xem xét trong năm 2025.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả kiểm tra của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Thanh tra Chính phủ nắm bắt tình hình, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về định hướng, xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định.

Thanh tra Chính phủ nói gì về thang giá điện tăng thường xuyên?

Thanh tra Chính phủ nắm bắt tình hình, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đến các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về việc thang giá điện tăng thường xuyên, làm ảnh hưởng lớn đến người dân, trong khi đó ngành điện lực luôn báo cáo lỗ. Kiến nghị thanh tra, kiểm tra rà soát tránh tình trạng tăng giá điện như hiện nay. Thanh tra Chính phủ cho biết:

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức và 7 nhân viên

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thông tin đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Công an cảnh báo ma tuý 'Tobacco' tẩm ướp tinh vi trong thực vật khô

“Tobacco” được tẩm các chất ma túy tổng hợp như MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA vào vụn thực vật, khi sử dụng được cuốn như thuốc lá.

Trước sự xuất hiện của loại ma túy tổng hợp mới có tên “Tobacco” – được tẩm ướp tinh vi vào thực vật khô và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội nhằm lôi kéo giới trẻ, Công an đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

ae0d66bf06a08cfed5b1.jpg
Đối tượng Nguyễn Hải Sơn cùng tang vật thu giữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới