Đề nghị làm rõ trách nhiệm liên đới của người livestream
Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm liên đới của người livestream trong trường hợp đưa thông tin vượt quá hoặc sai lệch so với hồ sơ hàng hóa.
Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm liên đới của người livestream trong trường hợp đưa thông tin vượt quá hoặc sai lệch so với hồ sơ hàng hóa.
Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận vẫn còn tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện và tạm giữ hơn 20.000 sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
Đối tượng Lê Văn Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cử tri tỉnh Hưng Yên phản ánh nhiều hàng hoá có nhãn mác, bao bì, màu sắc, mã QR đều được làm giả đến mức khó phân biệt bằng mắt thường.
Kết quả xác định "trà sữa giảm cân"có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm do nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cử tri tiếp tục có phản ánh về tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang diễn ra rất phức tạp trên thị trường.
Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trước khi bị bắt tạm giam, bà Trần Việt Nga - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có những phát ngôn đáng chú ý về vấn nạn hàng giả.
Trong 7 tháng, lực lượng chức năng Thái Nguyên xử lý 99 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa vi phạm nhãn mác, sở hữu trí tuệ.
Với vai trò là "chợ ảo" kết nối người bán và người mua, các sàn TMĐT không thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm trong việc kiểm soát hàng giả, hàng nhái.
Khi các đợt cao điểm ra quân kết thúc, liệu có rơi vào tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ tiếp tục xuất hiện?.
Trong thời gian qua, hàng giả, hàng nhái buôn bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử nhưng việc phát hiện, xử lý rất nhỏ giọt cho đến khi công an vào cuộc.
Trước vấn nạn hàng giả, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được bảo vệ thế nào và ai phải chịu trách nhiệm?
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bổ sung thêm 3 hành vi bị cấm, trong đó có việc cấm quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm bộ, ngành, địa phương trong việc để xảy ra hàng giả, hàng nhái.
Lực lượng chức năng Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý gần 1.500 mỹ phẩm “trôi nổi”, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng...
Bộ Công an nhận định, cơ quan quản lý nhà nước có dấu hiệu tiếp tay cho vi phạm hàng giả, thậm chí có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che.
KOL, KOC có thể bị phạt tới 200 triệu, buộc gỡ bài vi phạm, nộp lại tiền thu lợi và đình chỉ quảng cáo đến 12 tháng nếu tiếp tay cho hàng giả.