Nam thanh niên quan hệ với bé gái 12 tuổi ở Bắc Giang

Cơn quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đang tạm giữ hình một nam thanh niên để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Ngày 3/8, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn T. (SN 2004) trú tại thôn Đức Thịnh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Nam thanh nien quan he voi be gai 12 tuoi o Bac Giang
 Ảnh minh họa.
Trước đó, khoảng 9h30' ngày 1/8, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T. về việc con gái anh là cháu P. sinh năm 2009 bỏ nhà đi từ ngày 4/7/2021 đến ngày 30/7/2021 thì gia đình tìm được đưa về.
Khi về đến nhà, gia đình thấy cháu P. có biểu hiện không bình thường nên đã gặng hỏi thì cháu P kể lại đã quan hệ tình dục với một nam thanh niên ở xã Trí Yên. Sau đó, gia đình cháu P. làm đơn trình báo gửi đến Công an huyện Yên Dũng.
Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ, đầu tháng 6/2021, Cháu P. có quen biết với Đào Văn T. qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương.
Đến ngày 5/7, cháu P bỏ nhà đi cùng Đào Văn T. đi lên thành phố Lạng Sơn để làm thuê. Đến ngày 24/7, T. đưa cháu P. về nhà. Khoảng 11h30' ngày 26/7, cháu P có quan hệ tình dục với Đào Văn T. tại nhà riêng của T. ở thôn Đức Thịnh, xã Trí Yên.
Hiện Công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Văn T. để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
>>> Mời quý độc giả xem video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột

Nguồn: THĐT

Số ca mắc COVID-19 ở TP HCM giảm dần, hy vọng sớm dập dịch?

Tuần qua, biểu đồ về số ca COVID-19 của TP HCM đã đi ngang và đến nay bắt đầu giảm, cùng với việc đẩy mạnh tăng cường các biện pháp mạnh mẽ, tăng cường tiêm vắc xin, cả nước hy vọng TP HCM sẽ sớm dập được dịch.

Số ca mắc COVID-19 ở TP HCM giảm dần
Sáng ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến 6h ngày 3/8, có 100.974 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP HCM được Bộ Y tế công bố (bao gồm 1.998 ca cộng đồng đã công bố sáng nay và 9 ca nhập cảnh), trong đó 100.617 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 357 trường hợp nhập cảnh.

Lái xe lợi dụng “luồng xanh” chở người vi phạm: Xử sao cho đáng?

Nhiều tài xế đang lợi dụng sự ưu tiên của mình ở "luồng xanh" để vận chuyển người, hàng hóa trái phép qua các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Để đảm bảo cho việc cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành Công văn số 5147/TCĐBVN-VT ngày 22/7/2021 để tạo "Luồng xanh vận tải" cho các xe được ưu tiên ra vào khu vực phòng, chống dịch COVID-19.
Nhưng nhiều tài xế "xe luồng xanh" đã lợi dụng sự ưu tiên di chuyển vào các khu vực đang giãn cách xã hội hòng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và thu lợi bất chính.

Những tỉnh nào đang áp dụng lập chốt “vùng xanh“

Theo chỉ đạo từ BCĐ TƯ về phòng, chống dịch COVID-19, lần lượt các tỉnh, thành phố nhanh chóng thiết lập, giữ vững "vùng xanh" là vùng chưa có ca nhiễm và chia nhỏ, phân khúc quản lý ở những "vùng đỏ" là vùng đã có ca bệnh.

Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“
Hà Nội: Ngày 2/8, phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) đã thiết lập khoảng 40 chốt bảo vệ "vùng xanh" tại các khu dân cư trên địa bàn để phòng dịch COVID-19. 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-2
Tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. (Ảnh: baotintuc.vn)
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-3
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ trung tuần tháng 7/2021, TP Hồ Chí Minh đã thiết lập nhiều khu vực "vùng xanh không dịch". (Ảnh: Vietnamnet) 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-4
Các "vùng xanh" được triển khai với sự túc trực canh gác của tình nguyện viên nhằm hạn chế người lạ ra vào, các shipper phải giao hàng từ bên ngoài qua một quy trình nghiêm ngặt, ngay cả việc thanh toán tiền mặt cũng được khử khuẩn kỹ lưỡng. 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-5
Hậu Giang: Ngày 1/8, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang có công văn gửi các UBND huyện, thị xã, TP triển khai một số quy định về phòng chống dịch COVID-19, thiết lập vùng xanh an toàn với phương châm "rõ - nghiêm - chắc - nhanh". Các shipper ở Hậu Giang được nhận diện bằng bảng đeo tay, mẫu thống nhất trên toàn tỉnh. 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-6
TP Nha Trang - Khánh Hòa: Để góp phần hạn chế dịch COVID-19 lây lan ra diện rộng, TP. Nha Trang đã triển khai mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh”
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-7
 Việc giao nhận hàng hóa của người dân được thực hiện tại chốt bảo vệ “vùng xanh”. (Ảnh: Vùng xanh 250 hộ/1.150 nhân khẩu
phường Phước Long ,TP. Nha Trang)
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-8
Quảng Nam: Trải qua 4 đợt dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam đã và đang chịu những ảnh hưởng nặng nề, nhất là trong đợt dịch lần thứ tư này. 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-9
Tuy nhiên, tại 2 huyện Đông Giang và Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), trải qua 4 đợt dịch, 2 địa phương trên vẫn chưa ghi nhận ca F0 nào. Đây được xem là “vùng xanh” bền vững, vùng an toàn tại tỉnh Quảng Nam trước làn sóng của đại dịch COVID-19. 
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-10
Bà Rịa - Vũng Tàu: Sáng 29/7, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng loạt triển khai lập chốt tự quản bảo vệ "vùng xanh”. (Ảnh: Vietnamnet)
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-11
Thành viên tổ COVID-19 cộng đồng và người dân trong khu dân cư tự nguyện làm nhiệm vụ túc trực tại chốt. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-12
Đồng Tháp: Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai ý tưởng xây dựng “vùng xanh” - vùng không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tìm đầu ra cho nông sản...
Nhung tinh nao dang ap dung lap chot “vung xanh“-Hinh-13
 Thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự là 02 địa phương chưa có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và được xem là “vùng xanh” của tỉnh Đồng Tháp. Người dân được phát phiếu đi chợ ở các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông cùng thời điểm.
 >>> Mời quý vị xem thêm video: Chốt vùng xanh đầu tiên tại Hà Nội. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới