Kẹt giữa hai ghe, ngư dân bị lóc da đùi nguy kịch

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã kịp thời cấp cứu thành công một ngư dân nguy kịch có nguy cơ mất chi sau tai nạn kẹt giữa hai ghe.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, vào khoảng 21h ngày 16/12/2025, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo đã tiếp nhận một ngư dân sinh năm 1980 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động trên biển.

Tai nạn kẹt giữa hai ghe khiến bệnh nhân bị lóc da đùi trái diện rộng, mất máu nhiều, đứng trước nguy cơ mất chi và tử vong nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

Trong điều kiện đặc thù của tuyến đảo, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo ngay lập tức vận hành, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng y tế tại chỗ và các bác sĩ luân phiên tăng cường từ những bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

ket-ghe.jpg
Ca phẫu thuật cứu chi cho ngư dân - Ảnh BVCC

Ê-kíp trực nhanh chóng ổn định hô hấp và tuần hoàn, khẩn trương đưa người bệnh vào phòng mổ. Ca phẫu thuật đối diện với tổn thương phức tạp hiếm gặp tại tuyến đảo: vết lóc da kéo dài gần trọn vùng đùi, từ bẹn đến gối, tổn thương sâu gây đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi.

Trong phòng mổ, BSCKII Nguyễn Quốc Thắng (Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình), BSCKII Bùi Minh Tín (Bệnh viện Bình Dân), BSCKII Lê Sỹ Tiến (Bệnh viện Lãnh Binh Thăng) và ThS.BS Phan Anh Vũ – bác sĩ khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Bí thư Đoàn Thanh niên, cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo đã phối hợp xử trí trong sự tập trung cao độ.

Các bước cấp cứu được tiến hành khẩn trương nhưng chính xác: cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, phục hồi các bó cơ bị tổn thương, khâu da thưa để bảo tồn vạt da và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng. Mục tiêu đặt ra không chỉ là cứu sống người bệnh, mà còn là giữ lại khả năng vận động, lao động và tương lai của một người ngư dân gắn bó cả đời với biển.

Ca phẫu thuật thành công. Người bệnh qua cơn nguy kịch, chi thể được bảo tồn, nguy cơ nhiễm trùng nặng được kiểm soát. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc, điều trị gần gia đình.

Đáng ghi nhận, đây là ca cấp cứu phức tạp được thực hiện ngay trong những ngày đầu công tác của các bác sĩ luân phiên Đợt 5 tại Côn Đảo. Kết quả điều trị không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn vững vàng, mà còn cho thấy bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của đội ngũ thầy thuốc thành phố nơi tuyến đầu biển đảo.

Trong đó, hình ảnh các bác sĩ trẻ – cán bộ Đoàn Thanh niên ngành y, tiêu biểu là ThS.BS Phan Anh Vũ đã để lại dấu ấn đẹp, xung phong lên tuyến đảo xa, trực tiếp tham gia phẫu thuật cấp cứu nặng, mang tri thức, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Thành phố đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Đây cũng chính là tinh thần của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố – nơi không chỉ có chuyên môn, mà còn có trách nhiệm xã hội, lý tưởng nghề nghiệp và trái tim của người thầy thuốc.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã biểu dương tập thể Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo cùng các bác sĩ luân phiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn trong xử trí các tình huống cấp cứu phức tạp.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa – của Ngành Y tế Thành phố tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo, nhằm bảo đảm người dân vùng biển đảo, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng, để khoảng cách địa lý không còn là rào cản trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xuyên đêm cấp cứu giành lại đôi chân cho nam thanh niên bị tắc mạch chi

Sau 3 tuần điều trị tích cực, các vết thương sạch, tuần hoàn ổn định, khoang cẳng chân hồi phục tốt.

Giữa đêm khuya, khoa Cấp cứu tiếp nhận, Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á Long An tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn xe máy: gãy hở xương đùi phải, mô mềm dập nát, bàn chân lạnh trắng, tưới máu kém, đối mặt nguy cơ hoại tử chi trong vài giờ.

Sau khi được chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, kết quả chụp X-quang và CT mạch máu, ghi nhận nhiều tổn thương nghiêm trọng:

Ho sốt, đau đầu 2 ngày, người phụ nữ tại Hà Nội viêm não mô cầu nguy kịch

Tỷ lệ tử vong của bệnh lên tới 10 – 15% dù được điều trị. Khoảng 20% người sống sót phải mang di chứng suốt đời như tổn thương não, mất thính giác, cắt cụt chi.

Viêm màng não do não mô cầu đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiến triển nhanh và có thể gây biến chứng nặng trong thời gian ngắn.

Trước thực trạng này, nhu cầu tăng cường các biện pháp phòng bệnh chủ động, đặc biệt là tiêm chủng vắc xin, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do té ngã

Một tai nạn trong giờ ra chơi khiến bé trai 7 tuổi ở Đà Nẵng bị cọc sắt đâm xuyên tay, đứt động mạch cánh tay và mất gần như hoàn toàn dòng máu nuôi chi.

Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (TP Đà Nẵng) cho biết, ê-kip bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật dùng tĩnh mạch hiển lớn ở chân ghép vào động mạch cánh tay cho bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch cánh tay do tai nạn té ngã,giúp bảo tồn cánh tay cho cháu bé.

Ê-kip bác sĩ tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân cứu cánh tay cháu bé./ Ảnh daibieunhandan.vn

Ê-kip bác sĩ tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân cứu cánh tay cháu bé./ Ảnh daibieunhandan.vn

Đọc nhiều nhất

Tin mới