Mua bán tiền giả nhan nhản trên mạng xã hội

"Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm việc mua bán tiền giả sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội", luật sư Nguyễn Văn Hậu nói

Ngày 20/7, VKSND Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả. Số tiền mà Huy làm giả và tung ra thị trường bị phát hiện là hơn 1,5 tỷ đồng.
Cần bao nhiêu cũng có
Hiện trên Facebook xuất hiện nhiều tài khoản mua bán tiền giả công khai. Những người có nhu cầu mua tiền giả chỉ cần vào tìm kiếm gõ “tiền giả” thì có hàng chục kết quả hiện ra.
Tài khoản Bùi Thị Kim Chi giới thiệu là "Shop tiền giả có uy tín 3 miền Bắc - Trung - Nam". Trang Facebook này còn giới thiệu khách hàng chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng tiền thật là mua được 12 triệu tiền giả; 2 triệu tiền thật mua 24 triệu tiền giả…
Mua ban tien gia nhan nhan tren mang xa hoi
Nhiều trang rao bán tiền giả công khai. Ảnh chụp màn hình. 
Khách hàng khi có nhu cầu thì thanh toán theo hình thức cod (nhận hàng - thanh toán) trên toàn quốc. “Đối với khách hàng lần đầu giao dịch thì đặt cọc 50%. Khách hàng từng mua thì không mất tiền cọc”, tài khoản này giới thiệu.
Tương tự trang Facebook có tên Su Tiền rao bán tiền giả mới in, bán với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật lấy 12 triệu tiền giả. Khi trang này đăng thông tin bán tiền giả thì có hàng chục người vào hỏi mua.
Các chủ tài khoản này cho biết khách hàng có nhu cầu mua bao nhiêu tiền giả cũng có thể đáp ứng.
Tù chung thân
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho hay luật đã quy định rõ việc làm, tàng trữ, mua bán tiền giả là phạm pháp nhưng tình trạng này đang diễn ra công khai trên mạng xã hội.
Luật sư Hậu cho biết Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 quy định việc Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt 3-7 năm tù. Đối với trường hợp phạm tội mà tiền giả có giá trị từ 5 triệu đến 50 triệu đồng thì người vi phạm bị phạt tù 5-12 năm.
Mua ban tien gia nhan nhan tren mang xa hoi-Hinh-2
Các trang này cho biết tiền giả giống đến 98%. Ảnh: Minh Lộc. 
Còn trường hợp phạm tội từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt từ 10 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.
“Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xâm phạm đến việc phát hành, lưu hành, quản lý tiền tệ của Nhà nước. Do đó, tội này luật không quy định hậu quả là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành nên người nào có hành vi và chưa cần gây ra hậu quả thì xem như hành vi tội phạm đã hoàn thành”, luật sư Hậu phân tích.
Liên quan đến việc mua, bán công khai tiền giả trên mạng, luật sư Hậu cho biết cơ quan chức năng cần sớm hướng dẫn việc thi hành Luật An ninh mạng để có biện pháp quản lý đối với việc này.
"Hiện nay các cơ quan chức năng còn buông lỏng quản lý trước tình trạng mua bán tiền giả công khai trên mạng. Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội", luật sư này khuyến cáo.

Hà Nội: Ổ nhóm dùng tiền giả mua điện thoại sa lưới

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên dùng tiền giả để mua điện thoại di động và cướp giật tài sản.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Đình Lợi (SN 1987, trú tại xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Lưu hành tiền giả"; Dương Quốc Sơn (SN 1990) về hành vi "Cướp giật tài sản", Triệu Đình Thọ (SN 1988. cùng ở địa chỉ trên) về hành vi "Tàng trữ tiền giả" và Trịnh Thế Nam (SN 1993, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi "Lưu hành tiền giả".
Ha Noi: O nhom dung tien gia mua dien thoai sa luoi
 Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Thời gian vừa qua, khi nhận được thông tin trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì (Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ án cướp giật tài sản, lưu hành tiền giả với thủ đoạn các đối tượng lên mạng xã hội tìm cửa hàng điện thoại di động rồi đặt mua. Sau đó, chúng yêu cầu giao hàng đến các địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại. Khi tiến hành giao dịch thì sử dụng tiền Việt Nam giả. Nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ cướp giật tài sản rồi lên xe máy tẩu thoát…, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, bắt giữ được nhóm đối tượng trên.

Kinh hoàng: Mua tiền giả trên Facebook dễ như… mua rau

Tình trạng mua bán tiền giả diễn ra công khai trên hàng chục trang Facebook với lời rao bán tiền giả polyme giống 98% tiền thật...

Công an An Giang ngày 13/9/2017 đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Xuân Trịnh (31 tuổi, ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Đây là vụ mua bán tiền giả qua mạng Facebook gần nhất bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Ngang nhiên rao bán tiền giả trên Facebook

Một số tài khoản Facebook ngang nhiên rao bán tiền giả với hình thức 1 triệu đồng tiền thật đổi 10 triệu đồng tiền giả.

Gần đây, trên Facebook xuất hiện một số tài khoản rao tin “buôn bán tiền giả không cọc uy tín toàn quốc". Những đối tượng này còn cung cấp cả số điện thoại liên hệ kèm theo dòng hướng dẫn giao dịch trực tiếp toàn quốc, nhận hàng, giao tiền uy tín 100%. Hàng đảm bảo giống thật 99% để người mua dễ tiêu thụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới