Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết về trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC): "... người ta xin thôi thì phải xem người ta muốn làm gì nữa".
Theo Tuấn Kiệt/Vietnamnet
Bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM sáng nay, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đã nghe báo cáo về việc ông Đoàn Ngọc Hảigửi đơn xin từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGC) và hiện TP đang xử lý theo đúng pháp luật.
Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, ông Đoàn Ngọc Hải đang là cán bộ - công chức nên phải làm đúng theo quy định.
"Về nguyên tắc khi anh Hải xin thôi việc thì phải chờ quyết định và trong khi chờ thì anh phải đi làm...Không phải vì 'mình cạn tàu ráo máng đâu', người ta xin thôi thì phải xem người ta muốn làm gì nữa. Nó phải có quá trình đối thoại, xem mong muốn của anh Hải làm gì, ở đâu để xử lý hợp tình, hợp lý”- Bí thư Nhân chia sẻ.
Video: Đoàn Ngọc Hải rút đơn. Nguồn: VTC1.
Sau 2 tháng gửi đơn, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn chưa được TP chấp thuận cho từ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn
Ông Đoàn Ngọc Hải được phân công làm Phó Chủ tịch phụ trách mảng đô thị quận trung tâm TP.HCM từ tháng 3/2016. Ngay khi nhận nhiệm vụ, ông đã tập trung xử lý mạnh vấn đề trật tự vỉa hè, lòng lề đường.
Quá trình triển khai từ tháng 1-10/2017, quận 1 đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa khắp cả nước. Tuy nhiên, từ sau tháng 10, ông Hải không còn xuống đường để chấn chỉnh vỉa hè nữa. Thay vào đó, hồi đầu tháng 1/2018 ông bất ngờ nộp đơn từ chức.
Đến tháng 5/2018, khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban cán sự Đảng UBND TP giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để ông Hải được từ chức theo nguyện vọng thì Phó chủ tịch UBND quận 1 có đơn “đơn xin rút đơn từ chức”.
Đến ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chấp thuận để ông Hải được rút đơn xin từ chức.
Ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định điều động vào ngày 4/6, sau đó vài tiếng thì gửi đơn xin từ chức
Hôm 4/6, Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải đang giữ chức Phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách mảng đô thị về làm Phó tổng Giám đốc công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP quản lý.
Sau khi nhận quyết định được vài tiếng, ông Hải bất ngờ nộp đơn đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn xin từ chức.
Trong đơn, ông Hải trình bày sau khi nhận quyết định điều chuyển về vị trí mới, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo.
Ông Hải hồi đáp Cà Mau phát ngôn “về rừng U Minh sống“
(Kiến Thức) - Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ và gửi thư thư hồi đáp đến Cà Mau sau phát ngôn “…về rừng U Minh mà sống” gây xôn xao dư luận.
Ngày 29/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM có thư hồi đáp gửi đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về phát ngôn “Sống ở quận 1 phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh mà sống”.
Phó chủ tịch UBND quận 1 cho rằng từ đáy lòng ông, từng câu chữ, nội hàm và bối cảnh không có ý nào liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh thân thương nói riêng và Cà Mau nói chung.
Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Hải “tóm” xe biển xanh, phạt 700.000 đồng
(Kiến Thức) - Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn công tác đã xử lý 22 ôtô vi phạm về trật tự đô thị, trong đó có cả xe mang biển xanh của tỉnh Đồng Tháp.
Chiều 15/8, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM, dẫn đầu đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị.
Ảnh: Người dân phản ứng khi ông Đoàn Ngọc Hải dẹp vỉa hè
Nhiều tài xế, chủ xe phản ứng với Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải khi đoàn kiểm tra ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.
Chiều 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục xuống đường xử lý nhiều nhà hàng, quán ăn chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Nhiều bãi xe không có giấy phép, ôtô đậu trên vỉa hè cũng bị đoàn kiểm tra của ông Hải lập biên bản, xử lý theo quy định.
Trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đakao) phát hiện rất nhiều ôtô đậu trái phép trên vỉa hè, ông Hải chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị, cảnh sát giao thông xử lý nghiêm.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Dân Tiến vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng trên địa bàn về hành vi chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tán phát tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.
Đang vận chuyển tái phép 160 chỉ vàng từ Lào về Việt Nam, đối tượng Phạm Thị Minh Hà đã bị lực lượng chức năng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh điện máy vừa xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, lửa lan sang 2 nhà dân, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Tin lời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng, một người ở Phú Thọ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sống trong cảnh bị kiểm soát trước khi được trao trả về nước.
Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.
Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
Luật Báo chí bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: Thu từ bán quyền đọc, nghe, xem và cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí...
Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Dân Tiến vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng trên địa bàn về hành vi chế tạo, sử dụng pháo nổ trái phép.
Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay (7/1), người dân Thủ đô và các tỉnh phía Bắc sẽ phải đối mặt với cái rét sâu, vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá.
Bến xe Nam Vinh (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đã hoàn thành giai đoạn 1, song vẫn chưa thể đưa vào hoạt động do chưa được đấu nối với quốc lộ.