Mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc sẽ thế nào thời hậu Abe?

Theo các nhà phân tích, dù ai kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo, nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục duy trì sự cân bằng với Trung Quốc và Mỹ.

Cách tiếp cận với Trung Quốc sẽ ít thay đổi?
Người kế nhiệm ông Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản được cho là sẽ tiếp tục cách tiếp cận của người tiền nhiệm với Trung Quốc, tức là sẽ cân bằng mối quan hệ kinh tế với quan điểm cứng rắn hơn trong vấn đề an ninh.
Moi quan he Nhat Ban - Trung Quoc se the nao thoi hau Abe?
 Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Tokyo năm 2018. Ảnh: EPA-EFE
Thủ tướng Abe Shinzo, bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 năm 2012, ngày 28/8 tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vì lý do sức khỏe. Trong 8 năm qua, ông đã chứng kiến những thăng trầm trong quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc, và gần đây nhất là sự căng thẳng trong quan hệ song phương sau đại dịch Covid-19 cũng như việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia với Hong Kong.
Ông Abe, Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Nhật Bản, cho biết ông không muốn tình hình sức khỏe đang xấu đi của ông ảnh hưởng tới các quyết định chính sách quan trọng và vì thế ông sẽ từ chức. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ chức vị Thủ tướng cho đến khi đảng Dân chủ tự do cầm quyền chọn được lãnh đạo mới.
Hiện chưa rõ ai sẽ trở thành người kế nhiệm ông Abe. Trong số các ứng cử viên sáng giá có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida.
Những người trung thành với ông Abe, như Bộ trưởng Tài chính Taro Aso – người từng làm ngoại trưởng, và Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga được coi là những ứng viên tiềm năng.
Ngoài ra, các thành viên khác trong nội các như Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi - con trai cựu Thủ tướng Koizumi, và Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cũng được đánh giá cao có thể thay thế ông Abe.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ishiba, một trong số ít các chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Tự do đã từng công khai chỉ trích ông Abe, đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng ông được cho là ít nhận được ủng hộ trong đảng cầm quyền.
Ông Ishiba ủng hộ các nỗ lực về sửa đổi Hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của Nhật Bản nhưng lại chỉ trích cách tiếp cận của ông Abe là quá vội vàng. Ông cũng không tham gia vào các cuộc viếng thăm đền Yasukuni, một vấn đề vốn gây tranh cãi với một số nước trong khu vực.
“Điều này có thể đồng nghĩa với việc Ishiba có thể sẽ thân thiện hơn với Trung Quốc và ít mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy những thay đổi trong Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản”, ông Liu Jiangyong, một chuyên gia về Nhật Bản tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từ chối bình luận, và nói rằng Bắc Kinh muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa 2 nước.
Cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc
Giới phân tích nói rằng Nhật Bản chưa chưa chắc đã thay đổi cách tiếp cận hiện nay nhằm tránh bị mắc kẹt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ - đồng minh chủ chốt của Nhật, với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Nhật.
“Liên minh với Mỹ, nhưng cùng với đó vẫn duy trì quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản… điều đó sẽ không thay đổi”, Michito Tsuruoka, một trợ lý giáo sư tại Đại học Keio ở Tokyo cho biết.
Tuy nhiên ông Tsuruoka cũng nói rằng, cách tiếp cận như sẽ khó được duy trì lâu dài nếu mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xấu đi.
“Nếu Tổng thống Trump đắc cử và tiếp tục các chính sách cứng rắn với Trung Quốc, quan hệ Trung-Nhật sẽ bị tác động vì rốt cuộc, Nhật Bản vẫn là một đồng minh chủ chốt của Mỹ”, ông Liu Jiangyong tại Đại học Thanh hoa nói, đồng thời nhận định rằng, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có cách tiếp cận với Trung Quốc “ít cực đoan” hơn so với Tổng thống đương nhiệm.
Ông Abe luôn tìm cách tránh xung đột trực tiếp với Trung Quốc dù 2 bên có những tranh chấp ở Biển Hoa Đông, cũng như căng thẳng trong vấn đề kiểm soát đại dịch Covid-19 cũng như vấn đề Hong Kong.
“Chính sách của ông Abe nhấn mạnh cả vào khía cạnh thực tế và thực dụng”, Huang Dahui, một chuyên gia về quan hệ quốc tế với Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết
Các mối quan hệ có vẻ như đã được cải thiện trong 2 năm qua, khi Thủ tướng Lý Khắc Cường có chuyến thăm “tan băng” tới Tokyo vào tháng 5/2018 và ông Abe thăm Trung Quốc vào năm sau đó. Ông Abe cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật bản năm Trung Quốc trong vòng 8 năm.
Tuy nhiên giữa đại dịch Covid-19, ông Abe đã kêu gọi các công ty Nhật Bản tái bố trí hoạt động từ Trung Quốc về nước để giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Huang nói rằng, quy mô của thị trường Trung Quốc đồng nghĩa với việc điều này sẽ không phải là lựa chọn dễ dàng đối với các công ty Nhật Bản.

Trung Quốc "hạ giọng" cầu quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản

Trung Quốc hy vọng quan hệ với Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng và cải thiện quan hệ song phương đã ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Phát biểu với báo giới ngày 2/3, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngoại sự Chính hiệp Toàn quốc kiêm người phát ngôn báo chí của Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc (CPPCC) lần thứ 13 của Trung Quốc, ông Vương Quốc Khánh, nêu rõ quan hệ giữa hai nước đã trải qua những thời kỳ tốt đẹp và tồi tệ.

Ngưỡng mộ cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới, bên nhau 80 năm

(Kiến Thức) - Cụ ông Julio César Mora và vợ, bà Waldramina Quinteros Quintero, kết hôn tại Ecuador vào năm 1941. Kỷ lục Guinness mới đây công nhận họ là cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới.

Nguong mo cap vo chong cao tuoi nhat the gioi, ben nhau 80 nam
Theo Daily Mail, cụ ông John, 110 tuổi và vợ, bà Waldramina Quinteros Quintero, 105 tuổi, mới đây lập kỷ lục Guinness là cặp vợ chồng cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness.

Tận mục cuộc sống người dân Pakistan khốn khổ vì mưa lớn

(Kiến Thức) - Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở đất nước Pakistan, làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon
 Theo Al Jazeera, mưa lớn ở Pakistan những ngày qua đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và hơn 1.000 ngôi nhà tại quốc gia này bị hư hại. Tại Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan, người dân đang phải sống trong cảnh ngập lụt nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-2
 Trong số các thương vong liên quan đến mưa lớn kéo dài ở Pakistan, 31 người thiệt mạng ở Sindh, còn tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ghi nhận 23 người tử vong, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-3
Cơ quan này cho biết thêm, 15 người thiệt mạng được báo cáo ở tỉnh Balochistan và 8 người khác ở Punjab. Ngoài ra, 13 người nữa tử vong ở những nơi khác thuộc miền bắc Pakistan, trong đó có 3 người tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. 

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-4
 Quân đội Pakistan đã được triển khai để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, bao gồm Karachi - thành phố lớn nhất nước này.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-5
 Đường phố và nhà cửa ngập ở Karachi bị ngập trong nước thải do hệ thống thoát nước trong thành phố đã lỗi thời.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-6
 Nước tràn vào nhà dân ở Karachi. Thủ tướng Imran Khan hồi đầu tháng đã yêu cầu quân đội hỗ trợ chính quyền địa phương bơm nước mưa ra khỏi các khu dân cư bị ngập.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-7
 Chính quyền tỉnh Sindh đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn sau khi nhiều khu vực ở Karachi bị ngập, gây ách tắc giao thông và mất điện.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-8
 Mỗi năm, nhiều thành phố tại Pakistan lại phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn.

Tan muc cuoc song nguoi dan Pakistan khon kho vi mua lon-Hinh-9
 Người bán hàng đi qua con phố ngập nước ở Karachi. Mưa lớn làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương những ngày qua.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.