Những trẻ có mẹ hút thuốc lá trong thời gian mang thai có bộ não nhỏ hơn và có thể sẽ bị căng thẳng và lo lắng, theo nghiên cứu ở Hà Lan.
Theo Thanh Niên
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Erasmus ở Rotterdam (Hà Lan) khảo sát ở hơn 200 trẻ em và phát hiện ra rằng những trẻ có mẹ hút thuốc thường xuyên trong thời gian mang thai có nhiều nguy cơ trở nên ủ rũ và chán nản hơn các trẻ khác, tờ Daily Mail trích dẫn nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neuropsychopharmacology.
Những trẻ có mẹ hút thuốc thường xuyên trong thời gian mang thai có nhiều nguy cơ trở nên ủ rũ và chán nản hơn các trẻ khác. Ảnh mih họa
Các nhà khoa học nghi ngờ thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi bằng cách tiêu diệt tế bào thần kinh và làm giảm nguồn cung cấp khí ô xy cho tử cung vì sự thu hẹp của các mạch máu.
Sau khi so sánh kết quả của cuộc nghiên cứu với 113 trẻ em không phơi nhiễm với khói thuốc lá trong bụng mẹ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những trẻ mà mẹ vẫn tiếp tục hút thuốc lá có bộ não nhỏ hơn với ít chất xám và trắng hơn.
Các loại thuốc giảm đau cho người ung thư giai đoạn cuối
(Kiến Thức) - Với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối (thường xuyên bị các cơn đau hành hạ), việc dùng thuốc giảm đau rất cần thiết.
Ảnh minh họa.
Khi bệnh đã trở nên trầm trọng, người bị ung thư cảm nhận được quy luật đau của mình và thường chờ đợi cơn đau với nỗi ám ảnh sợ hãi. Khi những cơn đau “hỏi thăm” là lúc họ cần đến các biện pháp giảm đau hơn bao giờ hết.
Một số thuốc thông dụng như aspirin, paracetamol, ibuprofen, meloxicam, indomethacin...cũng có tác dụng giảm đau và thường được nhiều gia đình dự trữ trong nhà. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân ung thư, các thuốc giảm đau thông thường có tác dụng rất ít. Cơn đau của bệnh ung thư giai đoạn cuối rất trầm trọng nên phải dùng đến nhóm thuốc giảm đau trung ương.
Để duy trì thính lực an toàn, người trẻ nên tuân thủ nguyên tắc 60–60, chỉ đặt âm lượng ở khoảng 60% mức tối đa của thiết bị và không nghe liên tục quá 60 phút.
Để duy trì thính lực an toàn, người trẻ nên tuân thủ nguyên tắc 60–60, chỉ đặt âm lượng ở khoảng 60% mức tối đa của thiết bị và không nghe liên tục quá 60 phút.
Sau nhiều giờ nghẹt thở, bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội soi thăm dò và mổ mở, khối u lớn đã được lấy ra trọn vẹn, buồng trứng được bảo vệ thành công.
Nhờ xử lý nhanh và phối hợp chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thành công trong điều trị hội chứng Fournier nặng, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.
Khi tình trạng nghẹt mũi kéo dài trên 1-2 tuần không cải thiện hoặc kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chảy mũi dai dẳng, chảy máu mũi... cần đi khám.